Việt Nam và Nhật Bản nâng tầm hợp tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Gỡ bỏ hàng nghìn sản phẩm xâm phạm và xóa sổ khoảng 2.000 tài khoản vi phạm là kết quả bước đầu trong chiến dịch siết chặt quản lý, chống hàng giả trực tuyến vừa được Việt Nam và Nhật Bản thống nhất đẩy mạnh.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã có buổi làm việc song phương với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO).
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã có buổi làm việc song phương với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO).

Chiều 19/6, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), đã có buổi làm việc song phương với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO), nhằm rà soát kết quả triển khai các cơ chế hợp tác về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đấu tranh chống hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền và bảo vệ người tiêu dùng.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền trên phạm vi cả nước.

Hợp tác thực chất trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Tại buổi làm việc, hai bên đã rà soát kết quả thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ ký năm 2021 giữa Cơ quan Sáng chế Nhật Bản và Tổng cục Quản lý thị trường (nay là Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước); đồng thời đánh giá việc triển khai Biên bản ghi nhớ ký ngày 20/12/2024 giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước với Quỹ Phòng, chống hàng giả và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Nhật Bản (IIPPF), cùng Biên bản ghi nhớ ký ngày 5/3/2026 giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, IIPPF và các sàn thương mại điện tử.

Theo Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, cuộc họp diễn ra vào thời điểm Chính phủ Việt Nam đang quyết liệt triển khai các giải pháp siết chặt công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Quản lý thị trường đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trên phạm vi cả nước.

Chỉ trong hơn một tháng qua, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý hàng nghìn vụ việc vi phạm. Đợt cao điểm này sẽ được duy trì đến hết năm 2026, đồng thời gắn với việc hoàn thiện các chính sách, quy định nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và ngăn chặn hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền.

Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh cho biết, các nội dung hợp tác giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản thời gian qua đã được đưa vào kế hoạch tổng thể về chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường trực tuyến trong 5 năm tới, góp phần từng bước đẩy lùi tình trạng hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền, đặc biệt trên môi trường số.

Tăng cường phối hợp chống hàng giả trên thương mại điện tử

Một trong những nội dung trọng tâm được hai bên trao đổi là việc triển khai Biên bản ghi nhớ giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, IIPPF và các sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam.

Theo Cục trưởng Trần Hữu Linh, trong bối cảnh vi phạm về sở hữu trí tuệ trên môi trường thương mại điện tử ngày càng phức tạp, việc thiết lập cơ chế phối hợp trực tiếp giữa cơ quan quản lý, chủ thể quyền và các sàn thương mại điện tử là hết sức cần thiết. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc ký kết mà phải bảo đảm triển khai hiệu quả trên thực tế, hướng tới xây dựng mô hình có thể nhân rộng với các đối tác quốc tế khác.

Trong biên bản hợp tác đã được ký kết giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Cơ quan Sáng chế Nhật Bản, IIPPF và các sàn thương mại điện tử, quy trình thông báo-gỡ bỏ sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được xác định là một trong những nội dung trọng tâm, cho phép các bên phối hợp nhanh chóng, linh hoạt và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm.

“Trong gần hai tháng qua, thực hiện yêu cầu của Bộ Công thương, các sàn thương mại điện tử đã gỡ bỏ hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và xử lý khoảng 2.000 tài khoản người bán vi phạm, trong đó có nhiều sản phẩm mang thương hiệu Nhật Bản”, Cục trưởng Trần Hữu Linh chia sẻ.

Không chỉ trên môi trường trực tuyến, các đợt kiểm tra thực tế cũng phát hiện nhiều vụ việc liên quan hàng hóa giả mạo hoặc xâm phạm quyền đối với các thương hiệu Nhật Bản được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng như Honda, Yamaha, Panasonic cùng nhiều sản phẩm linh kiện, phụ tùng và hàng tiêu dùng khác.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, điều này cho thấy sức hấp dẫn của các thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường hợp tác giữa cơ quan thực thi và cộng đồng doanh nghiệp nhằm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hướng tới mô hình hợp tác có thể nhân rộng quốc tế

Đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, ông KASAI Yasuyuki, Cục trưởng Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (Cơ quan Sáng chế Nhật Bản), ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước với các doanh nghiệp Nhật Bản trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Cục trưởng Cơ quan Sáng chế Nhật Bản đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và lực lượng Quản lý thị trường trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ thời gian gần đây. Theo ông, số lượng lớn các vụ việc được phát hiện, xử lý đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

Ông KASAI Yasuyuki cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được thêm thông tin về kết quả thực thi để chia sẻ tới cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản và các đối tác quốc tế; đồng thời đề xuất hai bên nghiên cứu tổ chức các hoạt động chung vào đầu năm 2027 nhằm quảng bá mô hình hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong phòng, chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Nhất trí với đề xuất của Cơ quan Sáng chế Nhật Bản về việc mở rộng các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia cơ chế hợp tác trong khuôn khổ MOU, Cục trưởng Trần Hữu Linh cho biết trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp Nhật Bản như Honda Việt Nam, Yamaha, Panasonic, UNIQLO cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất linh kiện, phụ tùng đã duy trì trao đổi thường xuyên với lực lượng Quản lý thị trường. Thông qua hoạt động phối hợp, chia sẻ thông tin và hỗ trợ nhận diện hàng hóa vi phạm, các doanh nghiệp đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường.

Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh khẳng định, việc tăng cường hợp tác với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và củng cố uy tín của thị trường Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các biên bản ghi nhớ đã ký kết, tăng cường chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực thực thi và triển khai các sáng kiến mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua. (Ảnh: DUY LINH)

Mua, bán hàng hóa với nước ngoài qua thương mại điện tử phải thực hiện định danh, xác thực điện tử

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan bổ sung quy định về kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử; yêu cầu tổ chức, cá nhân tại Việt Nam khi mua, bán hàng hóa với nước ngoài qua nền tảng thương mại điện tử phải thực hiện định danh, xác thực điện tử.

Trang trại nuôi gà đẻ trứng của nông dân ở xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. (Ảnh TRẦN HẢI)

Chăn nuôi theo chuỗi giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc

Ngành chăn nuôi giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn thực phẩm, tạo việc làm, sinh kế cho người dân và nguyên liệu công nghiệp chế biến. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, ngành chăn nuôi đang chuyển dần từ dựa vào quy mô, sản lượng sang nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc.

Với 39 khu công nghiệp và 94 cụm công nghiệp, Bắc Ninh còn nhiều dư địa để phát triển công nghiệp.

“Thủ phủ công nghiệp" Bắc Ninh bước vào vận hội mới

Với một hành trình phát triển bền bỉ, cùng tầm nhìn chiến lược và những quyết sách đúng đắn qua nhiều giai đoạn, Bắc Ninh từ “thủ phủ công nghiệp” của miền bắc đã sẵn sàng thế và lực trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năng động, hiện đại, thông minh, xanh, giàu bản sắc.

Mở rộng dư địa chính sách, tạo điều kiện để hộ kinh doanh phát triển

Mở rộng dư địa chính sách, tạo điều kiện để hộ kinh doanh phát triển

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số, việc mở rộng dư địa phát triển không chỉ phụ thuộc vào các siêu dự án hay những doanh nghiệp đầu tàu mà còn ở việc khơi thông năng lực của hàng triệu hộ kinh doanh - những "tế bào" chiếm hơn 95% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước.

Toàn cảnh Phiên Đối thoại Hải quan-Doanh nghiệp APEC 2026 (ACBD 2026). (Ảnh: CHQ)

Hải quan Việt Nam chia sẻ mô hình quản lý thương mại điện tử tại APEC

Chiều 22/8, Cục Hải quan cho biết, đoàn Hải quan Việt Nam đã tham dự Phiên Đối thoại Hải quan-Doanh nghiệp APEC 2026 tại thành phố Đại Liên (Trung Quốc), chia sẻ kinh nghiệm quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử và thúc đẩy hợp tác trong quá trình chuẩn bị cho APEC 2027.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Chăn nuôi Thỏ Việt Nam.

Thúc đẩy ngành chăn nuôi thỏ phát triển bền vững

Ngày 22/8, tại Hà Nội, Hội Chăn nuôi thỏ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự Đại hội có nhiều nhà khoa học, chuyên gia ngành nông nghiệp cùng đại diện các trang trại nuôi thỏ trong cả nước.

Lực lượng chức năng phát hiện 16.000 hộp dầu nhớt giả nhãn hiệu MOTUL trong lô hàng nhập khẩu tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CHQ)

Hải quan chủ trì phát hiện 16.000 hộp dầu nhớt giả nhãn hiệu MOTUL

Lực lượng hải quan vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện 16.000 hộp dầu nhớt giả nhãn hiệu MOTUL trong lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc về cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh. Lô hàng có trị giá khai báo khoảng 500 triệu đồng nhưng giá trị thị trường ước khoảng 2 tỷ đồng.

Đại biểu Quốc hội đề nghị ưu tiên bố trí nguồn lực cho chính sách tiền lương

Đại biểu Quốc hội đề nghị ưu tiên bố trí nguồn lực cho chính sách tiền lương

Nhận định thu nhập tối thiểu của người lao động ở khu vực công lẫn khu vực tư đều đang chịu áp lực lớn, đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung nguyên tắc ưu tiên cân đối, bố trí nguồn lực ngân sách cho chính sách tiền lương, bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đủ sống bằng chính đồng lương của mình.

Tập đoàn Đèo Cả tổ chức kỷ niệm 9 năm đưa công trình hầm đường bộ qua Đèo Cả (Đắk Lắk) vào khai thác (21/8/2017-21/8/2026). (Ảnh: TRANG LIÊN)

Đánh giá quá trình vận hành hầm Đèo Cả và năng lực làm chủ hạ tầng

Tập đoàn Đèo Cả vừa kỷ niệm 9 năm đưa công trình hầm đường bộ qua Đèo Cả (Đắk Lắk) vào khai thác (21/8/2017-21/8/2026), với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý,... nhằm đánh giá chặng đường khai thác công trình, hướng tới yêu cầu đổi mới đối với công tác quản lý, vận hành giai đoạn tiếp theo.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm sáng 22/8. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng nêu giải pháp hạ nhiệt giá nhà, kiểm soát đầu cơ

Sáng 22/8, phát biểu giải trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, từ cải cách thủ tục hành chính, điều kiện mở bán, tiền đặt cọc đến kiểm soát giá nhà, tăng nguồn cung và xử lý bất động sản tồn đọng.

Các đại biểu tham luận tại phiên làm việc. (Ảnh: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cung cấp)

Doanh nhân trẻ khu vực phía nam họp "bàn tròn" thúc đẩy kinh tế tư nhân

Phiên bàn tròn khu vực phía nam thuộc Vòng bàn tròn kết nối nội lực cấp miền của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPFS) 2026 tập trung vào 5 bài toán: dữ liệu, cơ chế xử lý kiến nghị; hạ tầng, logistics theo chuỗi hàng hóa; phát triển nhà cung ứng, liên kết thị trường; nâng cấp doanh nghiệp nhỏ và vừa; liên kết nhân lực.

Nhà máy sản xuất bao bì của Công ty cổ phần kỹ thuật bao bì Cửu Long tại phường Phúc Yên (Phú Thọ). (Ảnh: CỬU LONG)

Hoàn thiện EPR để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Chính sách Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đang được định hướng sửa đổi nhằm tăng trách nhiệm trực tiếp của nhà sản xuất, nhập khẩu đối với sản phẩm, bao bì sau sử dụng; đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong thu hồi, tái chế và tổ chức thực hiện.

Vườn sầu riêng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả tại xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: ANH THƯ)

Chiến lược quản lý đồng bộ, bền vững cho nông sản

Cà-phê và sầu riêng là hai “trụ cột” xuất khẩu nông sản mang lại doanh thu “tỷ đô” và là sinh kế cho hàng triệu nông dân Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau những kết quả ấn tượng, hai ngành hàng này đang phải đối mặt không ít thách thức liên quan việc kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng.