Việt Nam và Ghi-nê mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư

Việt Nam sẵn sàng trở thành cửa ngõ để Ghi-nê tiếp cận thị trường ASEAN gần 700 triệu dân, đồng thời kỳ vọng Ghi-nê sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường châu Phi.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Cộng hòa Ghi-nê Ismaël NaBé. (Ảnh: Bộ Tài chính)
Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Cộng hòa Ghi-nê Ismaël NaBé. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Ngày 20/8, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Cộng hòa Ghi-nê Ismaël NaBé, nhân chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Ghi-nê.

Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng đã ký Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Cộng hòa Ghi-nê. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quá trình cụ thể hóa quan hệ hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác giữa hai Bộ.

Việt Nam và Ghi-nê thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 9/10/1958. Ghi-nê là quốc gia châu Phi đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 233,16 triệu USD. Hai bên nhận định dư địa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước còn rất lớn; việc ký kết Bản ghi nhớ sẽ tạo khuôn khổ để tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác thực chất.

Bản ghi nhớ gồm 7 điều, nhằm chính thức hóa hoạt động hợp tác, tăng cường năng lực thể chế và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạch định, phát triển cũng như các lĩnh vực khác được hai bên thống nhất bằng văn bản, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.

Bản ghi nhớ không phải là điều ước quốc tế, không tạo ra quyền hoặc nghĩa vụ theo pháp luật quốc tế, có hiệu lực kể từ ngày ký và kéo dài trong 3 năm.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ vui mừng chào đón Bộ trưởng Ismaël NaBé cùng các thành viên Đoàn công tác Ghi-nê; đánh giá chuyến thăm và việc ký kết Bản ghi nhớ là dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Bộ.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, mặc dù quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Ghi-nê còn ở mức khiêm tốn so với tiềm năng, hai nước có nhiều lợi thế có thể bổ trợ cho nhau, nhất là trong đầu tư và thương mại.

ky.jpg
Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Cộng hòa Ghi-nê Ismaël NaBé ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bộ. (Ảnh: BTC)

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam sẵn sàng trở thành cửa ngõ để Ghi-nê tiếp cận thị trường ASEAN với gần 700 triệu dân, đồng thời kỳ vọng Ghi-nê sẽ là cửa ngõ để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi.

Trên cơ sở các lĩnh vực có thế mạnh, phía Việt Nam sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cử đoàn doanh nghiệp sang Ghi-nê tìm hiểu cơ hội đầu tư. Trước mắt, hoạt động tìm hiểu cơ hội hợp tác có thể tập trung vào khai thác, chế biến khoáng sản như bô-xít, quặng sắt; viễn thông, hạ tầng và nông nghiệp.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao những kết quả hợp tác bước đầu giữa hai nước. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cử chuyên gia hỗ trợ Ghi-nê trong những lĩnh vực có thế mạnh như lúa gạo, cà-phê, hạt tiêu, hạt điều, cùng các nội dung liên quan sản xuất và chế biến nông nghiệp.

Bộ trưởng mong muốn phía Ghi-nê tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, kinh doanh; đồng thời nhấn mạnh thành công của doanh nghiệp Việt Nam tại Ghi-nê cũng là sự đóng góp đối với quá trình phát triển của Ghi-nê.

Về phía Ghi-nê, Bộ trưởng Ismaël NaBé chuyển lời chào và lời chúc tốt đẹp của Tổng thống Mamadi Doumbouya, Thủ tướng Amadou Oury Bah và nhân dân Ghi-nê tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Khẳng định hai nước là những người bạn truyền thống, Bộ trưởng Ismaël NaBé cho biết chuyến thăm lần này nhằm tái khởi động và đưa quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới. Bộ trưởng đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam cũng như kết quả trao đổi giữa các cơ quan hai nước trong thời gian qua.

luu-niem-1.jpg
Hai Bộ trưởng cùng đại biểu hai nước tại Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Cộng hòa Ghi-nê. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Theo Bộ trưởng Ismaël NaBé, Việt Nam và Ghi-nê có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản, lọc hóa dầu, nông nghiệp, công nghiệp, hạ tầng, viễn thông, tài chính-ngân hàng, bảo hiểm và y tế.

Phía Ghi-nê đặc biệt đánh giá cao mô hình hợp tác nông nghiệp ba bên Nam Phi-Việt Nam-Ghi-nê. Việc áp dụng giống và kỹ thuật canh tác của Việt Nam đã giúp năng suất lúa tại một số khu vực của Ghi-nê tăng từ dưới 1 tấn/ha lên hơn 6 tấn/ha. Trên cơ sở kết quả này, Ghi-nê mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác về công nghệ, phân bón và nghiên cứu nông nghiệp.

Bộ trưởng Ismaël NaBé cũng giới thiệu Tầm nhìn “Simandou 2040” nhằm đa dạng hóa nền kinh tế Ghi-nê. Tầm nhìn được xây dựng trên 5 trụ cột gồm nông nghiệp, công nghiệp chế biến và thương mại; giáo dục và văn hóa; hạ tầng, giao thông và công nghệ; tài chính-ngân hàng và bảo hiểm; y tế và chăm sóc sức khỏe.

Ghi-nê hoan nghênh doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư và mong muốn hai bên sớm chuyển những cam kết trong Bản ghi nhớ thành các chương trình, dự án cụ thể.

Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng thống nhất phối hợp xác định các lĩnh vực ưu tiên, xây dựng và triển khai những hoạt động cụ thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực và pháp luật của mỗi nước, bảo đảm hợp tác đi vào thực chất và đạt kết quả cụ thể.

Hai bên kỳ vọng việc triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Ghi-nê, tăng cường hợp tác giữa hai Bộ, đồng thời mở rộng phối hợp trong các lĩnh vực cùng quan tâm, đóng góp thiết thực vì mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh hệ thống dây chuyền bốc rót than của Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV. (Ảnh QUANG THỌ)

Công ty Tuyển than Cửa Ông chăm lo tốt đời sống người lao động

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành than còn nhiều khó khăn, Công ty Tuyển than Cửa Ông vẫn duy trì ổn định nhịp độ sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ than; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động, tạo động lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.

Diễn đàn kỳ vọng góp phần kết nối 3 yếu tố dữ liệu, công nghệ và thị trường, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng thực chất, phù hợp hơn với điều kiện của khu vực kinh tế tập thể. (Ảnh: HNV)

Chuyển đổi số trong Hợp tác xã: Từ dữ liệu sản xuất đến mở rộng thị trường

Chuyển đổi số đang trở thành một yêu cầu ngày càng rõ nét đối với khu vực kinh tế tập thể. Tuy nhiên, với nhiều hợp tác xã, vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn công nghệ nào mà còn là chuyển đổi số để giải quyết bài toán gì, bắt đầu từ đâu và làm thế nào để tạo ra hiệu quả thực chất.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: 9 tháng năm 2026 tăng trưởng xếp thứ 3/6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp.

(Ảnh minh họa: THU LAN)

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ lên ngưỡng gần 61 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu phục hồi trước những rủi ro dai dẳng đối với nguồn cung từ Trung Đông, khiến các lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất tiếp tục được chú ý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài.