Việt Nam và Campuchia cần tăng cường kết nối hạ tầng, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

Ngày 4/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng đang có chuyến thăm Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng được biết Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Samdech Krolahom Sar Kheng và Đoàn vừa có cuộc hội đàm rất thành công với Bộ trưởng Công an Tô Lâm, góp phần quan trọng cụ thể hóa kết luận của Cuộc họp Bộ Chính trị hai Đảng vừa diễn ra ngày 18/2/2023.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay sắp tới, Thủ tướng Chính phủ chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và cá nhân Thủ tướng tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và lãnh đạo cấp cao Campuchia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng chúc mừng thành tựu to lớn mà Campuchia đã giành được trong những năm qua; gần đây nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế, đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2022 và nhất là tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường khóa V tháng 6/2022.

Thủ tướng khẳng định, những năm qua, dù tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường nhưng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục được củng cố, tăng cường vững chắc. Trong tổng thể mối quan hệ hai nước, hợp tác trên lĩnh vực an ninh-quốc phòng luôn được lãnh đạo các cấp coi trọng, thúc đẩy và xác định là trụ cột trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng đề nghị cơ quan chức năng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia và Bộ Công an Việt Nam tiếp tục tăng cường đấu tranh các chuyên án chung đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm hình sự, ma túy, buôn bán người; đấu tranh các đường dây lừa đảo, tổ chức đánh bạc sử dụng địa bàn Campuchia để hoạt động; phối hợp giải cứu, hồi hương công dân Việt Nam đang bị giam giữ, ép buộc lao động trong các cơ sở đánh bạc trái phép tại Campuchia về nước.

Thủ tướng cũng cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Samdech Krolahom Sar Kheng và các vị lãnh đạo Campuchia đã quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành của Campuchia tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống ổn định tại Campuchia, giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt tại Campuchia.

Thủ tướng mong muốn, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Samdech Krolahom Sar Kheng và các vị lãnh đạo Campuchia tiếp tục quan tâm, chỉ đạo cơ quan chức năng của Campuchia có giải pháp phù hợp, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng người gốc Việt; trong đó, có việc thúc đẩy nhập quốc tịch Khmer cho người gốc Việt theo chủ trương lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất; tạo điều kiện hơn nữa cho cộng đồng người gốc Việt, nhất là trẻ em sinh ra, lớn lên tại Campuchia được học ngôn ngữ, văn hóa Khmer để sinh sống ổn định, hội nhập và đóng góp tích cực vào xã hội Campuchia; tiếp tục giải quyết các loại giấy tờ hành chính, để người dân đảm bảo các điều kiện theo quy định. Campuchia có chính sách hỗ trợ cho người gốc Việt thuộc diện di dời, tái định cư; tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi nghề nghiệp thông qua tuyển dụng vào các dự án đầu tư tại Campuchia.

Quang cảnh buổi tiếp.
Quang cảnh buổi tiếp.

Thủ tướng cho biết, năm 2023 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng ở Campuchia, trong đó có bầu cử Quốc hội Khóa VII, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (Para Games). Trong khả năng của mình, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ Campuchia tổ chức thành công các sự kiện này.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng khẳng định, Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước, Nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ sự ủng hộ quý báu của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia trong sự nghiệp trong đấu tranh giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; bày tỏ khâm phục đối với sự phát triển của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự điều hành của Chính phủ Việt Nam, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, song Việt Nam vẫn đạt được thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Samdech Krolahom Sar Kheng tin tưởng, với tình cảm chân thành, tình đoàn kết và sự tin cậy lẫn nhau, hai nước nhất định sẽ phát huy mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” , cùng nhau giải quyết hiệu quả các vấn đề.

Hai bên bày tỏ vui mừng vì hợp tác kinh tế là một điểm sáng nổi bật trong hợp tác giữa hai nước thời gian qua; theo đó, năm 2022, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 10,6 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021. Về đầu tư, đến nay Việt Nam có 205 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,94 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và trong 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia.

Cho rằng dư địa để hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế còn rất lớn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia cho rằng hai nước cần tăng cường kết nối hạ tầng, cùng nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập. Trước mắt, hai bên chuẩn bị tốt để tổ chức thành công hội nghị các tỉnh giáp biên; khánh thành hai cửa khẩu mới giữa hai nước, qua đó, thúc đẩy xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hai bên nhất trí ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương; ủng hộ lập trường lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, đề cao luật pháp quốc tế; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982(UNCLOS 1982).

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Mối quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga có bề dày hơn 75 năm phát triển kể từ khi hai bên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950. Mối quan hệ này được vun đắp và ngày càng gặt hái nhiều thành tựu dựa trên nền tảng là tình đồng chí, sự chia sẻ, hỗ trợ vô tư và chân thành giữa nhân dân hai nước trong quá khứ.

Trung tướng Lê Xuân Thế cùng Thiếu tướng Trần Chí Tâm tặng quà cho các đội K tại lễ xuất quân.

Tiếp tục hành trình tìm đồng đội trên đất bạn

Với thông điệp "Mỗi thông tin là một hy vọng-Mỗi hài cốt được quy tập là một đồng đội trở về”, Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Ninh phát động phong trào thi đua “Tìm đồng đội”, góp phần thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Nga, thăm chính thức Pháp

Ngày 7/9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình triển khai xây dựng Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga.

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được kỳ vọng tạo dấu mốc mới và bước chuyển biến chiến lược trong hợp tác song phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, đào tạo, năng lượng, dầu khí, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026; Hà Nội lấy ý kiến cư dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng; Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh kèm mưa.