Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ 69 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 15-19/9, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Lê Xuân Định đã dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ 69 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Đoàn Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ 69 Đại hội đồng IAEA.
Đoàn Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ 69 Đại hội đồng IAEA.

Cùng tham gia Đoàn đại biểu có Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo, Trưởng Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại IAEA và các tổ chức quốc tế, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Áo, và Lãnh đạo, cán bộ của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phiên họp thường niên lần thứ 69 của Đại hội đồng IAEA được tổ chức tại Trung tâm Quốc tế Vienna (VIC) ở Vienna, Áo với sự tham dự của hơn 2000 quan chức cấp cao và đại diện đến từ 179 quốc gia thành viên IAEA nhằm chia sẻ và trao đổi thông tin liên quan đến vai trò phát triển khoa học, công nghệ và thúc đẩy ứng dụng hạt nhân; vấn đề bảo đảm an toàn và an ninh hạt nhân; nâng cao hiệu quả của các hoạt động thanh sát hạt nhân...

Tại Lễ khai mạc hội nghị toàn thể ngày 15/9, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi đã nhấn mạnh: Khóa họp đại hội đồng này đang diễn ra vào thời điểm vô cùng thách thức. Các hành động khủng bố, nhiều cuộc xung đột quân sự, và sự xói mòn các chuẩn mực hạt nhân diễn ra trong bối cảnh khoảng cách ngày càng gia tăng giữa nghèo đói và thịnh vượng. IAEA đang thực hiện sứ mệnh giảm nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời thúc đẩy khoa học hạt nhân để giải quyết các vấn đề nghèo đói, năng lượng và y tế.

2.jpg
Ông Rafael Mariano Grossi, Tổng Giám đốc IAEA phát biểu tại Phiên toàn thể.

Thay mặt Đoàn Việt Nam, phát biểu tại Phiên toàn thể, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo đồng thời là Trưởng Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại IAEA và các tổ chức quốc tế Lê Vũ Thái Hoàng đã đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu của IAEA trong việc thúc đẩy năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Đại sứ vui mừng thông báo rằng vào tháng 11 năm 2024, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn việc tiếp tục triển khai Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận. Đây là một quyết định mang tính bước ngoặt, có ý nghĩa quốc gia sâu sắc, nhằm củng cố cơ sở hạ tầng năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng lâu dài, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực trình độ cao và nâng cao năng lực khoa học công nghệ của đất nước. Đại sứ khẳng định cam kết của Việt Nam đối với việc ứng dụng công nghệ hạt nhân vì sự phát triển bền vững và giải quyết các thách thức toàn cầu thông qua các sáng kiến của IAEA, như dự án ZODIAC (kiểm soát bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang người, NUTEC Plastic (quan trắc và giảm thiểu vi nhựa trong đại dương), Atoms4Food (tăng cường sản xuất lương thực và an toàn thực phẩm) và Rays of Hope (kiểm soát và giảm thiểu ung thư). Sự hỗ trợ của IAEA cho Việt Nam trong lĩnh vực an ninh hạt nhân là rất ý nghĩa thông qua triển khai Kế hoạch An ninh hạt nhân bền vững tích hợp (INSSP) giai đoạn 2024-2027, trong đó tiêu biểu là hoạt động hỗ trợ Việt Nam trong bảo đảm an ninh hạt nhân sự kiện công cộng lớn trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam diễn ra mới đây (ngày 2/9/2025), bao gồm đào tạo cán bộ, cung cấp chuyên gia và thiết bị kỹ thuật phục vụ phát hiện vật liệu phóng xạ.

Việt Nam hiện vận hành lò phản ứng nghiên cứu tại Đà Lạt và đang xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân với lò phản ứng nghiên cứu mới, củng cố cam kết của Việt Nam đối với việc ứng dụng năng lượng hạt nhân cho phát triển kinh tế-xã hội. Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của IAEA thông qua các dự án hợp tác kỹ thuật thúc đẩy Chương trình Phát triển an toàn Lò phản ứng và mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa với IAEA trong việc tư vấn, phát triển nguồn nhân lực và nhiều lĩnh vực khác để bảo đảm thành công của dự án.

ds.jpg
Đại sứ Lê Vũ Thái Hoàng, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo, Trưởng Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại IAEA và các tổ chức quốc tế phát biểu tại Phiên toàn thể của Khóa họp lần thứ 69 Đại hội đồng IAEA.

Bên lề Phiên họp toàn thể, ngày 15/9, Thứ trưởng Lê Xuân Định đã có buổi làm việc với bà Karine Herviou, Phó Tổng giám đốc IAEA kiêm Trưởng ban An toàn và An ninh hạt nhân. Thứ trưởng bày tỏ lời cảm ơn tới IAEA nói chung và tới bà Karine Herviou trên cương vị Phó Tổng Giám đốc IAEA đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ cho Việt Nam nhiều năm qua trong tăng cường năng lực kỹ thuật của quốc gia nhằm thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử bảo đảm an toàn, an ninh và vì mục đích hòa bình.

Thông qua khuôn khổ Khung chương trình quốc gia (CPF), IAEA đã tích cực hỗ trợ Việt Nam thông qua các dự án hợp tác kỹ thuật đối với dự án xây dựng lò phản ứng nghiên cứu mới và đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn, an ninh. Thứ trưởng nhấn mạnh, hiện Việt Nam đang khẩn trương triển khai các công việc chuẩn bị cho dự án điện hạt nhân, bao gồm hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và thông tin tuyên truyền.

Trong quá trình này, Việt Nam rất mong IAEA hỗ trợ nâng cao năng lực cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia trong thẩm định an toàn hạt nhân toàn bộ vòng đời nhà máy điện hạt nhân. Đồng thời Thứ trưởng cũng cho biết, hiện nay Bộ KH&CN đang tích cực triển khai dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân, với lò phản ứng nghiên cứu công suất 10MW đặt tại tỉnh Đồng Nai. Đây là dự án quan trọng, dự kiến sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng nguyên tử và ứng dụng bức xạ ở Việt Nam trong nhiều năm tới. Việt Nam đề nghị IAEA phối hợp hỗ trợ trong việc thẩm định thiết kế cơ sở của lò phản ứng và các báo cáo phân tích an toàn liên quan đến địa điểm và FS của dự án. Bên cạnh đó, công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) đã được Việt Nam xác định là công nghệ chiến lược quốc gia. Việt Nam đề nghị IAEA chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn nhằm quản lý an toàn, an ninh công nghệ SMR rất mới này.

Phó Tổng Giám đốc Karine Herviou chia sẻ các ý kiến của Thứ trưởng, khẳng định IAEA luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử, bảo đảm an toàn và an ninh, đặc biệt đối với các nhiệm vụ trọng tâm mà Việt Nam đang triển khai, đồng thời bà cũng giao các đơn vị liên quan của IAEA trực tiếp làm việc với Việt Nam để triển khai các nhiệm vụ đã có trong kế hoạch.

4.jpg
Đoàn Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Phó Tổng Giám đốc IAEA phụ trách lĩnh vực an toàn an ninh hạt nhân, bà Karine Herviou và cán bộ của IAEA.

Cũng trong ngày 15/9/2025, Thứ trưởng Lê Xuân Định đã có buổi làm việc với ông Mikhail Chudakov, Phó Tổng giám đốc IAEA kiêm Trưởng ban Năng lượng hạt nhân. Thứ trưởng bày tỏ sự trân trọng sâu sắc của Việt Nam đối với những hỗ trợ hết sức kịp thời và quý báu của IAEA dành cho Việt Nam trong xây dựng cơ sở hạ tầng hạt nhân quốc gia từ rất sớm và đến nay đã đạt được nhiều tiến bộ. Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang được Chính phủ giao nhiệm vụ phối hợp với IAEA hoàn thiện đánh giá cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, dự kiến đoàn đánh giá cơ sở hạ tầng điện hạt nhân (INIR Mission) sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025. Trên cơ sở khuyến cáo của đoàn công tác IAEA, Việt Nam sẽ xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, cụ thể hóa nhiệm vụ của các bộ ngành liên quan để thúc đẩy tiến độ dự án điện hạt nhân.

Phó Tổng Giám đốc Mikhail Chudakov khẳng định IAEA luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện nhiều chương trình quan trọng của quốc gia bao gồm xây dựng nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu mới, công nghệ SMR. Phó Tổng giám đốc IAEA đề xuất Việt Nam cân nhắc xây dựng chính sách quốc gia về quản lý an toàn chất thải phóng xạ và nhiên liệu đã qua sử dụng ngay từ giai đoạn đầu triển khai các dự nêu trên, nhằm bảo đảm quản lý an toàn toàn bộ các hoạt động hạt nhân tại Việt Nam.

5.jpg
Đoàn Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Phó Tổng Giám đốc IAEA phụ trách lĩnh vực năng lượng nguyên tử, ông Mikhail Chudakov và cán bộ của IAEA.

Ngày 16/9/2025, bên lề Cuộc họp Đại hội đồng, Thứ trưởng Lê Xuân Định đã chứng kiến Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện An ninh hạt nhân thế giới (WINS) và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN). Tại lễ ký, ông Nguyễn Hoàng Linh, Cục trưởng Cục ATBXHN cho biết đây là cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Cục ATBXHN và Viện An ninh hạt nhân thế giới (WINS). Bản Ghi nhớ này đã thể hiện cam kết chung của hai bên trong việc tăng cường an ninh hạt nhân, nâng cao năng lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Nhìn lại những năm gần đây, cán bộ của Cục ATBXHN và một số cơ quan có liên quan của Việt Nam đã được tham gia một số hoạt động đào tạo nguồn nhân lực về an ninh hạt nhân do WINS tổ chức cho các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Trong chặng đường tiếp theo, Cục ATBXHN mong muốn được tiếp tục được WINS hợp tác, hỗ trợ hơn nữa góp phần nâng cao hoạt động bảo đảm an toàn và an ninh cho vật liệu hạt nhân và phóng xạ tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh các sự kiện công cộng lớn và sự phát triển của các ứng dụng năng lượng nguyên tử trong nước đang diễn ra ngày một mạnh mẽ. Ông Lars van Dassen, Giám đốc điều hành WINS vui mừng với kết quả tốt đẹp của buổi ký kết Bản ghi nhớ này sau gần hai năm chuẩn bị, đồng thời thể hiện sự sẵn sàng hợp tác với Cục ATBXHN tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Bản ghi nhớ, góp phần tăng cường an ninh hạt nhân khu vực và thế giới.

6.jpg
Ông Lars van Dassen, Giám đốc điều hành WINS và ông Nguyễn Hoàng Linh, Cục trưởng Cục ATBXHN tại Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác.
7.jpg
Thứ trưởng Lê Xuân Định chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa WINS và Cục ATBXHN.

Trong hai ngày 16–17/9/2025, Tiến sĩ Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN), đã tham dự và trình bày báo cáo tại hai sự kiện bên lề trong khuôn khổ Đại hội đồng IAEA lần thứ 69. Ngày 16/9, tại sự kiện do Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA) tổ chức nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, ông Trần Chí Thành đã có bài tham luận với chủ đề “Đóng góp và định hướng tương lai của VINATOM trong việc mở rộng và phát triển khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam”, chia sẻ những thành tựu và kinh nghiệm của Việt Nam trong ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực công nghệ.

8.jpg
TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện NLNTVN trình bày tại sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập JAEA.

Tại sự kiện bên lề “NUTEC Plastics: Achievements, Progress and Prospects” trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 69 của IAEA ngày 17/9, Tiến sĩ Hà Lan Anh, Viện Khoa học & kỹ thuật Hạt nhân, Viện NLNTVN, đã vinh dự được mời trình bày báo cáo, giới thiệu thành tựu của Việt Nam trong quan trắc vi nhựa biển, từ xây dựng phòng thí nghiệm đạt chuẩn IAEA đến cung cấp dữ liệu nền đầu tiên tại bãi biển Đồ Sơn, cùng các hoạt động quan trắc định kỳ, ứng dụng đồng vị bền để phân biệt nhựa nguyên sinh và nhựa tái chế, đồng thời đóng góp dữ liệu vào cơ sở dữ liệu chung của NUTEC Plastics.

9.jpg
TS. Hà Lan Anh, Viện NLNTVN trình bày báo cáo tại Sự kiện NUTEC Plastics ngày 17/9.

Trong thời gian diễn ra Khóa họp Đại hội đồng này, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cũng tổ chức các buổi làm việc việc song phương, đa phương nhằm tăng cường kết nối và trao đổi phương hướng hợp tác trong lĩnh vực phụ trách trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường vụ cháy tại tòa nhà OXY ở Brussels, Bỉ ngày 14/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bỉ: Cháy tòa nhà ở trung tâm Brussels, nhiều người thiệt mạng

Vụ hỏa hoạn bùng phát sáng 14/7 (giờ địa phương) tại tòa nhà OXY, sát quảng trường De Brouckère ở trung tâm thủ đô Brussels, đã trở thành một thảm kịch. Viện Công tố lao động Brussels xác nhận nhiều người đã được phát hiện tử vong trong một thang máy của tòa nhà; 6 người vẫn mất tích và công tác tìm kiếm đang được tiếp tục.

Người dân tại Gibraltar. (Ảnh: THX/TTXVN)

EU và Anh đạt thỏa thuận lịch sử, mở đường bỏ kiểm soát biên giới Gibraltar - Tây Ban Nha

Hàng nghìn lao động qua lại mỗi ngày giữa Tây Ban Nha và Gibraltar sẽ được hưởng việc đi lại thuận lợi hơn từ ngày 15/7, sau khi Liên minh châu Âu (EU) và Anh ký thỏa thuận chấm dứt các hoạt động kiểm soát biên giới tại vùng lãnh thổ này - vấn đề từng là nguồn gây căng thẳng kéo dài giữa London và Madrid.

[Ảnh] Hành trình Đối tác chiến lược toàn diện qua lời kể của Đại sứ Pháp tại Việt Nam

[Ảnh] Hành trình Đối tác chiến lược toàn diện qua lời kể của Đại sứ Pháp tại Việt Nam

Chung quanh khuôn viên trang trọng của tòa dinh thự Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 14/7, Đại sứ Olivier Brochet đã trực tiếp dẫn dắt phóng viên đi qua những bức ảnh biểu tượng, phác họa một góc nhìn toàn diện về mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đầy hứa hẹn giữa hai quốc gia.

Tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp, trong màn trình diễn ánh sáng. (Ảnh: MINH DUY)

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Pháp

Ngày 14/7, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 237 Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789-14/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Emmanuel Macron.

Sự đa dạng sắc tộc làm nên sức mạnh của đội tuyển Pháp

Sự đa dạng sắc tộc làm nên sức mạnh của đội tuyển Pháp

Trận bán kết 1 của World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha diễn ra đúng vào ngày Quốc khánh Pháp 14/7. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trò chuyện với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. Câu chuyện xoay quanh bóng đá và đương nhiên là cả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Biểu tượng tập đoàn Microsoft. (Ảnh: THX/TTXVN)

ICRC và Microsoft ra mắt biểu tượng kỹ thuật số để ngăn chặn tấn công mạng

Bốn năm trước, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đã thu hút chú ý trên các phương tiện truyền thông sau khi hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu của hơn 515.000 người bị tấn công. Tổ chức này, nhận thức rõ về rủi ro của các cuộc tấn công mạng, đã bắt đầu xem xét các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của mình.

"Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn" đưa hơn 100 đại biểu trẻ về các tỉnh miền trung và hứa hẹn những kỷ niệm khó quên trên mảnh đất quê hương.

[Ảnh] Thanh niên kiều bào với hành trình tìm về nguồn cội và khám phá di sản

Tối 13/7, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã tổ chức lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2026. Hơn 100 thanh niên kiều bào từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ mang tới thông điệp mạnh mẽ về lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ xa xứ đối với quê hương trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: TTXVN)

Tự chủ và kiên cường hơn

Nền kinh tế Canada vừa ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất trong năm cầm quyền đầu tiên của một thủ tướng, trong đó hai quý tăng trưởng âm liên tiếp - biểu hiện của suy thoái kỹ thuật, do bối cảnh bất ổn toàn cầu. Tuy nhiên, người dân vẫn ủng hộ mạnh mẽ cách tiếp cận của Thủ tướng Mark Carney trong quản lý kinh tế.

Các tàu thương mại neo đậu tại eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, ở miền bắc Oman. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Xung đột tại Trung Đông: Iran và Mỹ tiếp tục tấn công trả đũa lẫn nhau

Tình hình xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang căng thẳng trong ngày 12/7 khi quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công, nhằm vào các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz và Iran đáp trả bằng việc tấn công nhằm vào các cơ sở và lợi ích của Mỹ tại một loạt quốc gia Trung Đông bao gồm: Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan và Oman.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Israel ấn định thời điểm tổ chức bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cuộc bầu cử sắp tới sẽ là lần đầu tiên trong 40 năm Israel tổ chức bỏ phiếu đúng thời hạn theo luật định, đồng thời chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể trở thành chính phủ đầu tiên trong 50 năm hoàn thành toàn bộ nhiệm kỳ.

Phòng Thí nghiệm vi sinh hiện đại của Trường đại học Skikda, Algeria. (Ảnh: TTXVN)

Trụ cột an ninh y tế khu vực

Algeria đang tăng cường vai trò trong lĩnh vực y tế tại châu Phi với mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và hậu cần y tế của khu vực Bắc Phi, đồng thời mở rộng hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm hỗ trợ các quốc gia trên lục địa. 

Nông dân thu hoạch vụ mùa ở Tanzania. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Giải pháp tận gốc cho vấn đề mất an ninh lương thực

Các chính sách thương mại phù hợp cùng sự phối hợp quốc tế chặt chẽ sẽ đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao khả năng chống chịu của thị trường lương thực toàn cầu trước các “cú sốc” ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng.