Đại sứ quán Việt Nam tại Áo tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Mới đây, tại Cung Hạ Áo, thủ đô Vienna, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Buổi lễ có sự hiện diện của Cục trưởng Lễ tân và Tổng Vụ trưởng Chính trị Bộ Ngoại giao Áo, đông đảo lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương của Áo, các đại sứ, đại biện, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, Liên hợp quốc tại Vienna, cộng đồng doanh nghiệp, trí thức Áo, Ban Liên lạc và cộng đồng bà con kiều bào.

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi lễ chào cờ trang nghiêm trong tiếng hát quốc ca hào hùng, cảm xúc của nhóm hợp ca thanh niên Việt-Áo và những thước phim tài liệu về Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 và hành trình 80 năm bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, đổi mới, hội nhập và phát triển đầy vẻ vang và đáng tự hào của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đã nêu bật ý nghĩa lịch sử của kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập và 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời chuyển tải cảm xúc lan tỏa của người dân Việt Nam tự hào về quá khứ, vui mừng với hiện tại, tự tin và lạc quan về tương lai của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

z6963906242783-007f689791f26007fe73af79df0bd520.jpg
Tại buổi lễ, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo đã chiếu phim tài liệu về Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945.

Đại sứ bày tỏ sự tri ân của Việt Nam đến tất cả bạn bè, đối tác đã đoàn kết, hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trong 80 năm qua; đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam quyết tâm tiếp tục đổi mới hướng đến hai mục tiêu 100 năm, nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là thành viên chủ động, tích cực, trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và Liên hợp quốc.

Cục trưởng Lễ tân Maximilian Hennig được ủy quyền của Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen đã đọc thư chúc mừng Quốc khánh Việt Nam gửi tới Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo cùng toàn thể nhân dân Việt Nam, bày tỏ mong muốn tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất hơn nữa quan hệ Việt Nam-Áo, đánh giá cao đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Áo với sở tại.

z6963906239118-3b565a8d6684068b995e142532ce647d.jpg
Giới thiệu nem và phở của Việt Nam tại lễ kỷ niệm.

Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), Tổng Thư ký điều hành Tổ chức Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức quốc tế và Liên hợp quốc khác tại Vienna (IAEA, UNODC, UNCITRAL, UNOOSA, INTERPOL) đã điểm lại những kết quả hợp tác và đóng góp quan trọng của Việt Nam, đánh giá cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời bày tỏ ấn tượng với lịch sử hào hùng, những thành tựu, tiến bộ vượt bậc về kinh tế-xã hội của đất nước trong 40 năm đổi mới.

Buổi lễ tràn ngập sắc màu, âm thanh và văn hóa Việt-Áo với sự kết hợp trình diễn quốc ca, thời trang trang phục truyền thống và hiện đại hai nước của nhà tạo mẫu gốc Việt La Hồng, giới thiệu ẩm thực phong phú của nem và phở (do Hội We love Phở ở châu Âu phối hợp tổ chức) hòa quyện với các sản phẩm rượu vang nổi tiếng của Áo.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.