Việt Nam nổi bật tại Hội chợ quốc tế Paris 2025

Từ ngày 30/4 đến 11/5, Hội chợ quốc tế Paris 2025 chính thức diễn ra với sự tham gia của 1.250 doanh nghiệp. Góc Việt Nam đã nổi bật ngay từ ngày đầu với các hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống và sản phẩm đặc trưng.
Ông Steven Abajoli, Giám đốc Foire de Paris, chúc mừng sự hiện diện đầy ấn tượng của Việt Nam tại hội chợ năm nay. (Ảnh: MINH DUY - KHẢI HOÀN)
Ông Steven Abajoli, Giám đốc Foire de Paris, chúc mừng sự hiện diện đầy ấn tượng của Việt Nam tại hội chợ năm nay. (Ảnh: MINH DUY - KHẢI HOÀN)

Là một trong những sự kiện thương mại và văn hóa lớn nhất nước Pháp cũng như châu Âu, triển lãm thường niên này được tổ chức tại Trung tâm triển lãm Porte de Versailles trên diện tích 100 nghìn m2 ở thủ đô Paris giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nội thất, đồ trang trí, văn hóa-ẩm thực, thời trang, sức khỏe và làm đẹp.

Hội chợ quốc tế Paris 2025 dự kiến thu hút khoảng 400 nghìn khách tham quan. (Ảnh: MINH DUY).
Hội chợ quốc tế Paris 2025 dự kiến thu hút khoảng 400 nghìn khách tham quan. (Ảnh: MINH DUY).

Phát biểu tại Lễ khai mạc Không gian trưng bày Việt Nam, Giám đốc Hội chợ quốc tế Paris 2025, ông Steven Abajoli, nhấn mạnh rằng Ban tổ chức triểm lãm cũng như người tiêu dùng Pháp luôn mong đợi sự tham gia của đoàn Việt Nam, và thực tế Việt Nam luôn chiếm một vị trí quan trọng tại mỗi kỳ triển lãm.

Ông cho biết, lễ khai mạc Không gian Việt Nam qua các năm đều ghi nhận sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại Pháp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Việt Nam đối với ý nghĩa của sự kiện, là dịp để thúc đẩy và quảng bá văn hóa cũng như sản phẩm Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Giám đốc Hội chợ quốc tế Paris 2025 đánh giá cao sự tham gia của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, góp phần thu hút khách thăm quan tới tìm hiểu các sản phẩm và thưởng thức các chương trình biểu diễn văn hóa đặc sắc.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Paris thường niên không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam mà còn là dịp để bạn bè Pháp và quốc tế biết đến các sản phẩm "Made in Vietnam". (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Paris thường niên không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam mà còn là dịp để bạn bè Pháp và quốc tế biết đến các sản phẩm "Made in Vietnam". (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Ông Steven Abajoli nhấn mạnh: Các tiết mục trình diễn văn nghệ độc đáo giúp Hội chợ quốc tế Paris không chỉ trở thành một nền tảng kết nối thương mại, mà còn là một cầu nối văn hóa giữa các quốc gia cùng tham gia sự kiện.

Với chủ đề “Du ngoạn”, không gian “Thế giới tại Paris”, triển lãm hứa hẹn mang tới những trải nghiệm khó quên cho khách tham quan. Việt Nam có thể tự hào là một phần quan trọng trong không gian này, mang đến một “chuyến du lịch vòng quanh thế giới” ngay trong lòng hội chợ.

Không gian Việt Nam là điểm đến hấp dẫn với các hoạt động giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc cùng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nông sản và mặt hàng tiềm năng khác. (Ảnh: MINH DUY)

Không gian Việt Nam là điểm đến hấp dẫn với các hoạt động giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc cùng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nông sản và mặt hàng tiềm năng khác. (Ảnh: MINH DUY)

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội chợ quốc tế Paris trong việc quảng bá văn hóa, du lịch và sản phẩm Việt Nam tại Pháp và châu Âu.

Đại sứ đánh giá cao sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Ban tổ chức Hội chợ quốc tế Paris trong những năm qua dành cho các gian hàng Việt Nam. Triển lãm thường niên này góp phần khuyến khích người Pháp và bạn bè quốc tế đến thăm quan gian hàng Việt Nam và tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng trao tặng Giám đốc Hội chợ quốc tế Paris 2025 tờ phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đại sứ Đinh Toàn Thắng trao tặng Giám đốc Hội chợ quốc tế Paris 2025 tờ phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh, sự tham gia của Việt Nam tại các kỳ Hội chợ quốc tế Paris là minh chứng cho những nỗ lực nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh tế và văn hóa giữa Việt Nam và Pháp.

Các gian hàng Việt Nam năm nay tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của khách tham quan với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp, trong đó nổi bật là Chợ Việt-Pháp chuyên nhập khẩu và phân phối hàng Việt tại Pháp.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. 

EU đang thúc đẩy các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

EU tăng cường lưu trữ năng lượng sạch

Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu nguồn điện của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, do năng lực lưu trữ còn hạn chế, một phần đáng kể lượng điện dư thừa không thể được tích trữ để sử dụng vào thời điểm nhu cầu tăng cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm việc với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nga trong phát triển đường sắt đô thị

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, ngày 13/8, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Moskva và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt đô thị, mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nga.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng.