Không gian Việt Nam nổi bật tại Hội chợ Paris lần thứ 120

Với các hoạt động phong phú gồm quảng bá văn hóa, du lịch cũng như trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, Không gian Việt Nam hiện diện nổi bật và thu hút rất đông khách tại Hội chợ Paris 2024 diễn ra từ ngày 1 đến 12/5.
Không gian Việt Nam luôn nhộn nhịp đón khách tới mua sắm và thưởng thức nghệ thuật, ẩm thực. Ảnh: KHẢI HOÀN
Không gian Việt Nam luôn nhộn nhịp đón khách tới mua sắm và thưởng thức nghệ thuật, ẩm thực. Ảnh: KHẢI HOÀN

Đến với Foire de Paris (Hội chợ Paris), khách địa phương cũng như quốc tế có dịp khám phá những nét văn hóa tiêu biểu của nhiều nước, mua sắm các sản phẩm thủ công truyền thống và mới sáng tạo, đồng thời trải nghiệm hương vị ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới.

Năm nay, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp các doanh nghiệp chuẩn bị rất kỹ lưỡng để tạo nên Không gian Việt Nam gần gũi hơn tới công chúng Pháp. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu, rất đông khách đã ghé thăm để thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc, giới thiệu du lịch, đồng thời có thể tham quan hơn 30 gian hàng với nhiều loại sản phẩm thủ công truyền thống và nông sản.

Tiếng đàn T'rung thánh thót do nghệ sĩ Thanh Ngọc biểu diễn khiến nhiều khách thăm quan phải dừng chân xem say sưa. Ảnh: MINH DUY

Tiếng đàn T'rung thánh thót do nghệ sĩ Thanh Ngọc biểu diễn khiến nhiều khách thăm quan phải dừng chân xem say sưa. Ảnh: MINH DUY

Ông Steven Abajoli, Giám đốc Hội chợ Paris, bày tỏ: Chúng tôi rất vui mừng được chào đón sự hiện diện của các gian hàng Việt Nam với nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn và sản phẩm đẹp, chất lượng cao. Các gian hàng của Việt Nam được bài trí rất chuyên nghiệp, sáng tạo và bắt mắt, mang lại những trải nghiệm thú vị nhất cho quan khách. Năm nay kỷ niệm 120 năm của hội chợ, là dịp đặc biệt để các quốc gia có thể trưng bày, giới thiệu những sản phẩm xuất khẩu thế mạnh người tiêu dùng và các đối tác tại châu Âu.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng và ông Steven Abajoli, Giám đốc Hội chợ Paris, tới thăm các gian hàng Việt Nam. Ban tổ chức Hội chợ Paris 2024 và khách thăm quan đánh giá cao công tác chuẩn bị của các gian hàng Việt Nam. Ảnh: KHẢI HOÀN

Đại sứ Đinh Toàn Thắng và ông Steven Abajoli, Giám đốc Hội chợ Paris, tới thăm các gian hàng Việt Nam. Ban tổ chức Hội chợ Paris 2024 và khách thăm quan đánh giá cao công tác chuẩn bị của các gian hàng Việt Nam. Ảnh: KHẢI HOÀN

Nhận xét về Không gian Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Sự hiện diện của Việt Nam tại sự kiện văn hoá lớn này của thành phố Paris thể hiện được sự đặc sắc của Việt Nam. Thông qua các sự kiện hội chợ lớn như thế này, nhất là Hội chợ Paris, nét đặc sắc và độc đáo của Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa, ẩm thực và du lịch được công chúng Pháp đón nhận rất tích cực. Sự kiện này làm cho Việt Nam và Pháp ngày càng gần gũi hơn, cũng như góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Sự hiện diện của Việt Nam tại Hội chợ Paris 2024 góp phần quảng bá văn hóa và sản phẩm đặc sắc của Việt Nam, đồng thời góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia. Ảnh: KHẢI HOÀN

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Sự hiện diện của Việt Nam tại Hội chợ Paris 2024 góp phần quảng bá văn hóa và sản phẩm đặc sắc của Việt Nam, đồng thời góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia. Ảnh: KHẢI HOÀN

Chị Eva Alessandra, người Pháp, cùng với mẹ dành hàng giờ ở Không gian Việt Nam và có nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Chị chia sẻ: Tới với Hội chợ Paris 2024, tôi có dịp được tìm hiểu văn hóa của rất nhiều các quốc gia, thông qua những sản phẩm được trưng bày tại các gian hàng.

Tại đây, tôi vừa mới mua một số các vật dụng cá nhân và đồ trang trí trong gia đình tại các gian hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam. Tôi thấy các sản phẩm của Việt Nam rất đẹp, tinh tế và độc đáo, như những bộ áo dài truyền thống. Qua tìm hiểu, tôi biết rằng Việt Nam là một quốc gia vô cùng xinh đẹp và tuyệt vời. Nhất định tôi sẽ đi du lịch ở Việt Nam vào một thời điểm thích hợp.

Chị Eva Alessandra mua được một số sản phẩm ưng ý tại các gian hàng Việt Nam. Ảnh: MINH DUY

Chị Eva Alessandra mua được một số sản phẩm ưng ý tại các gian hàng Việt Nam. Ảnh: MINH DUY

Còn ông bà Philippe Maurin rất vui khi tìm được vòng đeo tay và hộp đựng trang sức khảm trai rất đẹp. Ông bày tỏ: Tháng trước chúng tôi đi du lịch ở Việt Nam gần 3 tuần, có những trải nghiệm thật thú vị. Đất nước Việt Nam rất đẹp và có những nét văn hóa thật đặc sắc. Chúng tôi đã mua một số đồ thủ công truyền thống nhưng tới đây thấy có nhiều sản phẩm được hoàn thiện rất tinh tế. Chúng tôi thấy Không gian Việt Nam rất phong phú, với nhiều hoạt động hấp dẫn để níu chân khách tới thăm.

Chị Việt Hà, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, giới thiệu những điểm đến hấp dẫn ở Việt Nam. Ảnh: KHẢI HOÀN

Chị Việt Hà, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, giới thiệu những điểm đến hấp dẫn ở Việt Nam. Ảnh: KHẢI HOÀN

Ông Tăng Thanh Sơn, đạo diễn, Nghệ sĩ ưu tú, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cho biết: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt Nam nhằm quảng bá các giá trị đặc sắc của văn hóa, du lịch, thủ công mỹ nghệ của Việt Nam tại Hội chợ Paris 2024. Đã nhiều lần tham gia vào Hội chợ Paris, năm nay Trung tâm Văn hóa Việt Nam và các doanh nghiệp đặc biệt chú trọng tới việc xúc tiến du lịch với bạn bè quốc tế và bà con Việt kiều để tìm hiểu các điểm đến hấp dẫn tại Việt Nam.

Khách thăm quan được thưởng thức các tiết mục văn hóa dân gian đặc sắc của Việt Nam. Ảnh: MINH DUY

Khách thăm quan được thưởng thức các tiết mục văn hóa dân gian đặc sắc của Việt Nam. Ảnh: MINH DUY

Năm nay Hội chợ Paris tròn 120 tuổi. Nhiều năm qua, Hội chợ Paris luôn là hội chợ mua sắm lớn nhất ở Pháp dành riêng cho không gian gia đình, văn hóa, ẩm thực, sáng tạo, nghề thủ công truyền thống của Pháp và quốc tế.

Giới thiệu Không gian Việt Nam ngay từ cổng của hội chợ. Ảnh: MINH DUY

Giới thiệu Không gian Việt Nam ngay từ cổng của hội chợ. Ảnh: MINH DUY

Hằng năm, Hội chợ Paris thu hút hơn 40 nước tham dự và dự kiến đón khoảng 400 nghìn người tới không chỉ để mua sắm mà còn gặp gỡ những nghệ nhân giỏi và khám phá những sản phẩm mới sáng tạo phục vụ cuộc sống hằng ngày.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.