Việt Nam nỗ lực cùng thế giới trong bảo đảm an ninh lương thực

Tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva đã diễn ra khóa họp Hội đồng kinh tế-xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC) về các hoạt động hỗ trợ nhân đạo năm 2023. Khóa họp bao gồm các phiên thảo luận về giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực và nguy cơ xảy ra nạn đói trên thế giới.
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai tham dự và phát biểu thảo luận tại Khóa họp Hội đồng kinh tế - xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC) về các hoạt động hỗ trợ nhân đạo năm 2023. (Nguồn: Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva)
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai tham dự và phát biểu thảo luận tại Khóa họp Hội đồng kinh tế - xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC) về các hoạt động hỗ trợ nhân đạo năm 2023. (Nguồn: Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva)

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, phát biểu tại phiên thảo luận chuyên đề cấp cao và phiên thảo luận chung, trong đó khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia các nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.

Đại sứ khẳng định Việt Nam ghi nhận tầm quan trọng của hoạt động hỗ trợ nhân đạo và ủng hộ vai trò của các cơ quan liên quan của Liên hợp quốc trong việc huy động và cung cấp hỗ trợ nhân đạo khi xảy ra xung đột, thiên tai và các tình huống khẩn cấp khác, cũng như trong việc ứng phó hiệu quả với tình trạng mất an ninh lương thực. Việt Nam chia sẻ mối quan tâm và cam kết tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong giải quyết khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu đang đe dọa trực tiếp cuộc sống của hàng trăm triệu người trên thế giới.

Việt Nam luôn thực hiện chính sách lấy con người làm trung tâm và chú trọng những thành tựu trong bảo đảm an ninh lương thực quốc gia cũng như trong đóng góp vào an ninh lương thực thế giới.

Theo Đại sứ, Việt Nam đã đóng góp tài chính trong khả năng của mình cho cơ chế COVAX, một cơ chế tiếp cận toàn cầu với vaccine ngừa Covid-19, đồng thời đoàn kết cùng cộng đồng quốc tế đẩy lùi đại dịch Covid-19. Năm 2022, Việt Nam cũng đã đóng góp cho Quỹ nhân đạo khẩn cấp của Liên hợp quốc để hỗ trợ những người gặp khó khăn. Trong giải quyết thách thức toàn cầu về mất an ninh lương thực và ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói, Đại sứ cho rằng cần thúc đẩy hợp tác đa phương và đoàn kết quốc tế để tìm kiếm giải pháp toàn diện, toàn cầu.

Đại sứ nhấn mạnh, hòa bình và ổn định là điều kiện tiên quyết cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Các hoạt động này chỉ có thể được tiến hành một cách an toàn và không bị cản trở trong một môi trường hòa bình và ổn định. Ngoài ra, hoạt động hỗ trợ nhân đạo phải dựa trên các nguyên tắc trung lập, công bằng, độc lập, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật nhân đạo quốc tế, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh và nhu cầu cụ thể của mỗi quốc gia.

Việt Nam luôn thực hiện chính sách lấy con người làm trung tâm và chú trọng những thành tựu trong bảo đảm an ninh lương thực quốc gia cũng như trong đóng góp vào an ninh lương thực thế giới. Việt Nam đang thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xử lý mối liên hệ giữa sản xuất lương thực, năng lượng, nguồn nước và thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Có thể bạn quan tâm

Kênh Saint-Martin ở Paris thu hút đông người dân và du khách tìm đến giải nhiệt giữa đợt nắng nóng bao trùm nước Pháp.

Người Pháp học cách sống chung với nắng nóng cực đoan

Giữa đợt nắng nóng được đánh giá là chưa từng có về quy mô tại Pháp, người dân nước này đang thực hiện nhiều giải pháp thích nghi với nhiệt độ cực đoan. Trong khi đó, các cuộc tranh luận chính sách đã vượt ra ngoài những khuyến cáo y tế thông thường, hướng tới các giải pháp thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, ngày 25/6/2026. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo nâng cao năng lực vũ khí mới

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/6, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, trong đó có hệ thống pháo phản lực phóng loạt và tên lửa đạn đạo chiến thuật, nhằm đánh giá kết quả hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa theo kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm.

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Đề nghị ngân sách cho chiến dịch Iran của Tổng thống Trump gặp trở ngại

Đề nghị ngân sách bổ sung gần 88 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trang trải chi phí cho chiến dịch quân sự tại Iran và bổ sung năng lực quốc phòng đang đối mặt với nhiều trở ngại tại Thượng viện Mỹ, khi vấp phải sự phản đối của đảng Dân chủ và bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: XINHUA)

Châu Âu củng cố quan hệ đối tác quốc phòng

Các nhà lãnh đạo nhóm E5 (gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan) vừa khẳng định lại cam kết duy trì quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ, sau những tranh cãi gần đây với Mỹ, cũng như căng thẳng giữa các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quan vấn đề chi tiêu quân sự.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda. Bệnh nhân là một bác sĩ trở về Paris trên chuyến bay từ Kinshasa (CHDC Congo) hôm 23/6, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola.