Việt Nam mong muốn thúc đẩy phát triển quan hệ với Triều Tiên trên nhiều lĩnh vực

Lập trường nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên, đồng thời mong muốn cùng hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.
Quang cảnh hội đàm giữa Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình và Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Sang Gil.
Quang cảnh hội đàm giữa Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình và Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Sang Gil.

Ngày 10/9, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình đã hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Sang Gil trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của đoàn ngoại giao Triều Tiên.

Tại hội đàm, hai bên nhất trí phối hợp chuẩn bị các hoạt động dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Triều Tiên vào năm 2025, trong đó tập trung thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn giữa hai nước; phối hợp nghiên cứu khả năng hợp tác trên các lĩnh vực cùng có lợi và phù hợp với quy định quốc tế. Hai bên cũng trao đổi về tình hình khu vực, quốc tế và những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Thứ trưởng Phạm Thanh Bình khẳng định, lập trường nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng và dày công vun đắp, không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, kế thừa và phát huy; mong muốn cùng Triều Tiên hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Về phần mình, Thứ trưởng Pak Sang Gil cho biết, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un, Triều Tiên đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII và thu được nhiều thành tựu mới trong phát triển toàn diện Nhà nước Triều Tiên, nhất là trong các lĩnh vực như kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, vũ trụ, sức mạnh tổng thể của Triều Tiên đã được nâng lên rõ rệt.

Thứ trưởng Park Sang Gil nhấn mạnh, quan hệ hai nước đã bước vào một giai đoạn phát triển mới kể từ sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un (tháng 3/2019); khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Triều Tiên mong muốn tiếp tục duy trì và thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Sang Kil.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Sang Kil.

Trước đó, chiều 9/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Sang Kil. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Triều Tiên vào năm 2025.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp giữa hai nước nhằm tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước; tiếp tục phối hợp trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, qua đó cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Sang Gil chúc mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ; bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực của Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt về phát triển kinh tế, xã hội và phục hồi đà tăng trưởng sau đại dịch Covid-19; đồng thời tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại với nhiều quốc gia trên thế giới, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Thứ trưởng Pak Sang Gil đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đi thăm một số địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.