Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đan Mạch Lina Hansen:

Việt Nam là điểm sáng trong khu vực về thu hút đầu tư xanh

Quốc vụ khanh Ngoại giao Đan Mạch Lina Hansen nhận định Đan Mạch luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam, đánh giá cao việc Việt Nam đăng cai tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh P4G và đồng thời là điểm sáng trong khu vực về thu hút đầu tư xanh.
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đan Mạch Lina Hansen. (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đan Mạch Lina Hansen. (Ảnh: VGP)

Chiều 16/4, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ tư, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đan Mạch Lina Hansen và đại diện một số doanh nghiệp lớn của Đan Mạch đang tham dự hội nghị tại Việt Nam từ ngày 15-16/4/2025.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đan Mạch trở lại thăm Việt Nam lần thứ ba; cảm ơn Đan Mạch đã ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị P4G, góp phần vào nỗ lực chung toàn cầu thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Đan Mạch; đánh giá cao việc hai bên đã thiết lập các khuôn khổ hợp tác quan trọng như Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh (năm 2011), Đối tác toàn diện (2013) và Đối tác chiến lược xanh (2023); mở rộng hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, môi trường và năng lượng tái tạo; hoan nghênh đầu tư xanh của Đan Mạch vào Việt Nam đứng hàng đầu trong nhóm nước Bắc Âu.

Đánh giá cao Đan Mạch là một trong những quốc gia đi đầu về phát triển bền vững, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh hai nước cần tăng cường hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực này; đề nghị Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế-chính sách và quản trị, chuyển giao công nghệ, giúp đào tạo nguồn nhân lực.

Ông Bùi Thanh Sơn khẳng định, việc Việt Nam đăng cai Hội nghị P4G là nhằm huy động nguồn lực từ các quốc gia trong P4G và cộng đồng quốc tế, sự ủng hộ chính trị, tài chính và đầu tư tư nhân, trong đó có của Đan Mạch, vào thực hiện các mục tiêu giảm phát thải đã cam kết tại Hội nghị COP26, cùng quốc tế ứng phó với các thách thức về phát triển trên toàn cầu.

Nhằm tăng cường tin cậy chính trị và tạo động lực thúc đẩy hợp tác sâu rộng và hiệu quả trong thời gian tới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; nghiên cứu khả năng nâng cấp quan hệ song phương; đề nghị Đan Mạch tác động để Quốc hội các nước của Liên minh châu Âu (EU) sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); có tiếng nói để Ủy ban Châu Âu (EC) gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam; khuyến khích các doanh nghiệp Đan Mạch vào thị trường Việt Nam và qua đó vào ASEAN.

Việc Việt Nam đăng cai Hội nghị P4G là nhằm huy động nguồn lực từ các quốc gia trong P4G và cộng đồng quốc tế, sự ủng hộ chính trị, tài chính và đầu tư tư nhân, trong đó có của Đan Mạch.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh, trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng, Việt Nam và Đan Mạch cần tranh thủ các cơ hội và tiềm năng để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thế mạnh của Đan Mạch và ưu tiên của Việt Nam như năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, cơ sở hạ tầng, kinh tế biển xanh, kinh tế tuần hoàn vì lợi ích chung của hai nước.

Chia sẻ các ý kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Quốc vụ khanh Ngoại giao Đan Mạch Lina Hansen nhận định Đan Mạch luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam, đánh giá cao việc Việt Nam đăng cai tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh P4G đồng thời là điểm sáng trong khu vực về thu hút đầu tư xanh, trong đó có đầu tư của Đan Mạch.

Quốc vụ khanh Ngoại giao Đan Mạch bày tỏ ấn tượng trước nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tự do hóa thương mại và đầu tư của Việt Nam. Với việc Đan Mạch đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên EU từ tháng 7/2025, Quốc vụ khanh Lina Hansen khẳng định hai nước có nhiều cơ hội để tăng cường hợp tác hơn nữa.

Bà Lina Hansen nhất trí với các đề nghị của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về hợp tác chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại và đầu tư; nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác chiến lược ngành đã có trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, thực phẩm, giáo dục, thống kê và mở rộng hợp tác mới về khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, chuyển đổi xanh. Bà cam kết Chính phủ và các doanh nghiệp Đan Mạch tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, ủng hộ tiến trình nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược.

Đại diện doanh nghiệp Đan Mạch (CIP, Pandora, Carlsberg, Maersk…) có mặt tại cuộc gặp bày tỏ tin tưởng vào triển vọng hợp tác giữa hai nước, đề xuất một số biện pháp góp phần đưa mối quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ghi nhận và khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc tế, trong đó có Đan Mạch, hoạt động và mở rộng đầu tư sản xuất tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Dàn hợp ca Quê Hương tự hào mang những giai điệu hợp xướng cổ điển và nhạc cách mạng Việt Nam đến với công chúng quốc tế. (Ảnh: MINH DUY)

Giai điệu cổ điển Việt Nam gây ấn tượng tại Liên hoan hợp xướng quốc tế lần thứ 28

Ngày 15/3, thủ đô Paris rộn ràng với sự trở lại của Liên hoan hợp xướng quốc tế lần thứ 28 do Hiệp hội Music and Friends khởi xướng. Hợp ca Quê Hương của cộng đồng người Việt tại Pháp và các dàn hợp xướng từ nhiều quốc gia cùng chia sẻ niềm đam mê âm nhạc trong một không gian đậm chất nghệ thuật.

Những người di cư tại một Trung tâm tiếp nhận người di cư trên đảo Lampedusa, hòn đảo cực nam của Italia. (Ảnh: Xinhua)

“Đê chắn sóng” di cư

Kiểm soát dòng người di cư từ lâu đã là chủ đề nhạy cảm, gây nhiều tranh cãi trên chính trường và luôn giữ vị trí quan trọng trong các chiến dịch tranh cử tại châu Âu. 

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.