Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp Đoàn Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Đan Mạch

Chiều 3/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp Đoàn Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Đan Mạch do Chủ nhiệm Ủy ban Michael Aastrup Jensen làm Trưởng đoàn.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp Đoàn Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Đan Mạch.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp Đoàn Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Đan Mạch.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương vui mừng chào đón Đoàn Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Đan Mạch đến thăm và làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới và Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách Đối ngoại Michael Aastrup Jensen.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện và có ý nghĩa lịch sử, trong đó có sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế nói chung và Đan Mạch nói riêng.

Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh năm 2011, quan hệ đối tác toàn diện năm 2013 và quan hệ đối tác chiến lược Xanh Việt Nam-Đan Mạch năm 2023.

Cho rằng, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao, tăng cường hợp tác kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ nhằm tăng cường tin cậy chính trị và tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác; đồng thời, tăng cường trao đổi đoàn cấp Ủy ban, nghị sĩ…, đặc biệt liên quan đến chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, quy hoạch, phát triển năng lượng tái tạo và lĩnh vực hoạt động khác của nghị viện.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Đan Mạch Michael Aastrup Jensen cho rằng, tuy cách xa về địa lý song Việt Nam và Đan Mạch có những mục tiêu phát triển chung. Hai nước có tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực có thế mạnh và còn nhiều dư địa phát triển.

Bên cạnh đó khẳng định, Quốc hội Đan Mạch luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam và sẽ tiếp tục có những đóng góp để đưa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước lên tầm cao mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.


Có thể bạn quan tâm

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) Hagiuda Koichi. (Ảnh: TTXVN)

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Hagiuda Koichi

Ngày 22/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đã chủ trì buổi tiếp ông Hagiuda Koichi, Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cùng Đoàn đại biểu Đảng LDP Nhật Bản đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao hai nước nhất trí tiếp tục thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng thực chất, sâu sắc theo định hướng “6 hơn”.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Ngày 22/7, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

[Video] Thời sự 24h ngày 22/7/2026: Bộ Chính trị định hình Đồng Nai là thành phố ven sông, trung tâm hàng không hiện đại tầm châu lục

[Video] Thời sự 24h ngày 22/7/2026: Bộ Chính trị định hình Đồng Nai là thành phố ven sông, trung tâm hàng không hiện đại tầm châu lục

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV; Bộ Chính trị định hình Đồng Nai là thành phố ven sông, trung tâm hàng không hiện đại tầm châu lục; Vùng núi phía Bắc mưa lớn, nhiều nơi nguy cơ sạt lở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu với các cán bộ và thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026)

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư tri ân đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh cùng gia đình. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.