Nhìn lại 2023:

Việt Nam – Điểm đến mới của các nghệ sĩ quốc tế

Trong năm 2023, các sân khấu biểu diễn của Việt Nam trở nên sôi động hơn với hàng loạt chuyến lưu diễn của các nghệ sĩ quốc tế lớn, trong đó có nhiều tên tuổi gắn bó với thế hệ khán giả 8x, 9x…
Nhóm nhạc Blackpink trong đêm diễn tại Việt Nam. (Ảnh: TRUNG HIẾU)
Nhóm nhạc Blackpink trong đêm diễn tại Việt Nam. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Ngay sau Tết Nguyên đán, cú ra mắt bùng nổ của MV “I do” (Em đồng ý), một sản phẩm hợp tác giữa ca sĩ Đức Phúc và nhóm nhạc 911 đã báo hiệu khởi đầu cho một năm đầy sôi động của sân khấu âm nhạc Việt Nam với tư cách là điểm đến của nhiều nhóm nhạc quốc tế.

Đức Phúc và nhóm nhạc 911 trong MV "Ido". (Ảnh trong MV)

Đức Phúc và nhóm nhạc 911 trong MV "Ido". (Ảnh trong MV)

Sau khi ra mắt trên Youtube chưa đầy 24 giờ, MV “I do” đã đạt gần 2 triệu lượt xem, cùng hàng trăm nghìn lượt bình luận. Nhóm 911 và Đức Phúc đã cùng nhau có một số buổi biểu diễn tại Việt Nam, tuy không nằm trong các chương trình âm nhạc lớn hay tại các sân khấu lớn, nhưng đều thu hút sự chú ý của khán giả và các clip quay những phần biểu diễn này đều viral rất cao trên mạng.

Tháng 3, ban nhạc Hàn Quốc đình đám Super Junior quay trở lại Việt Nam và tổ chức World Tour Super Show 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2023. Thành phố Hồ Chí Minh là điểm dừng chân thứ 13 của chuỗi concert "Super Junior World Tour - Super Show 9: Road" xuất phát từ Seoul từ tháng 7/2022.

Show diễn đã “đốt nóng” sân vận động Quân khu 7, thành phố Hồ Chí Minh với 15 nghìn khán giả cổ vũ cuồng nhiệt. Điều này chứng tỏ sức hút của Super Junior không hề giảm nhiệt theo năm tháng. Không chỉ khiến khán giả say mê với những ca khúc quen thuộc, mà các thành viên nhóm nhạc còn chiếm trọn cảm tình của những ai có mặt trong đêm diễn bằng những câu trò chuyện, “thả thính” bằng tiếng Việt.

Tháng 6, SEEN Festival tại Hội An lại làm nóng bầu không khí âm nhạc khi đón hàng loạt ngôi sao ca nhạc, giải trí Hàn Quốc hội tụ, như Taeyang (BIGBANG), BoA, aespa, Hyoyeon (SNSD), KARD…

Các cô gái BlackPink trên sân khấu tại sân vận động Mỹ Đình. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Các cô gái BlackPink trên sân khấu tại sân vận động Mỹ Đình.

(Ảnh: TRUNG HIẾU)

Tháng 7, giới trẻ yêu nhạc ở Việt Nam như bùng nổ bởi hai sự kiện âm nhạc lớn: tour lưu diễn 2 ngày của nhóm nhạc đình đám BlackPink tại Hà Nội và sự có mặt của ngôi sao US-UK Charlie Puth trong khuôn khổ đại nhạc hội đẳng cấp quốc tế 8Wonder tại Nha Trang.

Tháng 10/2022, BlackPink công bố The Born Pink World Tour, tour diễn thế giới lớn nhất từ trước tới nay của ban nhạc. Tại Hà Nội, BlackPink dừng chân với hai đêm concert tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 29 và 30/7.

Khán giả Việt Nam đội mưa trong đêm diễn của BlackPink tại Hà Nội. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Khán giả Việt Nam đội mưa trong đêm diễn của BlackPink tại Hà Nội. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Thế nhưng, từ trước đó cả tháng, “cơn sốt” BlackPink đã bắt đầu sôi sục. Khắp các trang mạng tràn ngập chủ đề về nhóm nhạc, mua vé, mua các vật phẩm đi kèm trong đêm diễn, như mua/thuê lightstick, áo phông, bờm tóc, balô… Đã xuất hiện cả hiện tượng lừa đảo mua vé show diễn, tình trạng đặt chỗ mua vé rồi bán lại kiếm lời…

Hai đêm diễn tại Hà Nội không chỉ là những bữa tiệc âm nhạc đã tai, mãn nhãn khán giả, mà còn là cơ hội được ngắm nhìn thần tượng tận mắt của hàng nghìn khán giả trẻ, thể hiện tình cảm với thần tượng. Các cô gái Blackpink đã có một đêm diễn ấn tượng, không chỉ với các bài hát nổi tiếng của nhóm mà còn với những màn nhảy, múa với “chất liệu” Việt Nam khiến hàng chục nghìn khán giả vô cùng phấn khích.

Trước hai đêm diễn của BlackPink, ngôi sao ca nhạc hàng đầu của Mỹ Charlie Puth đã đến Nha Trang trong khuôn khổ Đại nhạc hội 8Wonders, cháy hết mình cùng hàng chục nghìn khán giả trong đêm diễn. Nam ca sĩ thăng hoa cùng đám đông khán giả cuồng nhiệt bên dưới, và không khỏi ngạc nhiên trước sự chào đón nồng hậu, nhiệt tình của khán giả Việt Nam.

Đầu tháng 9, HAY Glamping Festival tại Công viên Yên Sở, Hà Nội lại đón hai tên tuổi lớn Ronan Keating và Epik High. Mặc dù đã ở độ tuổi U50 nhưng Ronan Keating vẫn chứng tỏ sức hút lớn của mình khi đưa khán giả trở về với thanh xuân qua hàng loạt ca khúc đình đám của Boyzone một thời. Còn Epik High thì “quẩy” tung sân khấu với hàng chục nghìn khán giả sôi động qua những bản hit huy hoàng của nhóm nhạc.

Kenny G trong đêm diễn “Kenny G Live In Vietnam”. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Kenny G trong đêm diễn “Kenny G Live In Vietnam”. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tháng 11, sự trở lại của huyền thoại saxophone thập niên 80-90 Kenny G trong chương trình “Kenny G Live In Vietnam” (Báo Nhân Dân phối hợp cùng IB Group Việt Nam tổ chức) thuộc dự án âm nhạc quốc tế “Good Morning Việt Nam” do Báo Nhân Dân khởi xướng.

Kenny G đã đem đến cho hàng nghìn khán giả Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia một đêm nhạc đẳng cấp, giàu cảm xúc với sự phá cách và phóng khoáng của mình. Những ca khúc, bản nhạc quen thuộc gắn bó với nghệ sĩ huyền thoại một thời được đem đến với khán giả Hà Nội trong một “lớp áo mới” mà nghệ sĩ đã dày công hòa âm, phối khí lại, thổi hồn cho những tác phẩm cũ.

Kenny G "phiêu" cùng cây kèn saxophone. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Kenny G "phiêu" cùng cây kèn saxophone. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng tình cảm của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam dành cho Kenny G vẫn không thay đổi. Sau khi đêm diễn kết thúc, hàng trăm khán giả vẫn xếp hàng dài phía ngoài để chờ nam nghệ sĩ ký tặng đĩa CD mặc dù trời đã rất khuya.

Ca sĩ Adam Levin của Maroon 5 biểu diễn tại Phú Quốc. (Ảnh: 8Wonders)

Ca sĩ Adam Levin của Maroon 5 biểu diễn tại Phú Quốc. (Ảnh: 8Wonders)

Những tháng cuối cùng của năm, sân khấu âm nhạc Việt Nam tiếp tục đón những gương mặt đình đám của âm nhạc thế giới như Maroon 5 và Westlife. Westlife đến Việt Nam trong khuôn khổ tour diễn The Wild Dreams Tour tại sân vận động Thống Nhất (quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).

Các thành viên Maroon 5 tại đêm diễn. (Ảnh: 8Wonders)

Các thành viên Maroon 5 tại đêm diễn. (Ảnh: 8Wonders)

Maroon 5 trình diễn tại Phú Quốc cũng trong khuôn khổ Đại nhạc hội 8Wonders. Khán giả Việt lại một lần nữa được mãn nhãn và đắm chìm trong cảm xúc của những ca khúc nổi tiếng mà hai nhóm nhạc mang đến.

Với những nghệ sĩ tên tuổi từng đặt chân đến Việt Nam trong những chuyến lưu diễn suốt năm 2023, có thể nói Việt Nam đang trở thành một trong những điểm đến âm nhạc của các tên tuổi lớn.

Sân khấu và hệ thống kỹ thuật trong đêm diễn của BlackPink phải vận chuyển từ Hàn Quốc và Thái Lan sang. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Sân khấu và hệ thống kỹ thuật trong đêm diễn của BlackPink phải vận chuyển từ Hàn Quốc và Thái Lan sang. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Để đáp ứng được yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn kỹ thuật, sân khấu, chế độ đi lại, ăn ở… của các nghệ sĩ quốc tế lớn hoàn toàn không dễ. Trong đêm diễn của BlackPink, 80% thiết bị kỹ thuật được chuyển tới từ Hàn Quốc và Thái Lan để bảo đảm chất lượng show diễn tại Hà Nội tương đồng với chất lượng các chương trình khác của nhóm nhạc nữ này trên khắp thế giới. Cùng với hệ thống kỹ thuật, là sự có mặt của ekip bao gồm 200 chuyên gia đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Canada, Singapore và Thái Lan.

Đối với đêm diễn của nghệ sĩ saxophone Kenny G tại Việt Nam, các thiết bị kỹ thuật, âm thanh phải đúng từng chi tiết theo yêu cầu của nam nghệ sĩ. Ngoài một số thiết bị phải đặt mua ở nước ngoài, Ban tổ chức đã thuê hai bàn mixer (hệ thống điều chỉnh âm thanh) Yamaha PM5DRH version 2.25 ở Nhật từ nhiều tháng trước, 1 dành cho ban nhạc, 1 dành cho khán giả - có giá thuê hơn 30.000 USD.

Đêm diễn của Kenny G đòi hỏi âm thanh phải đạt tiêu chuẩn cao. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đêm diễn của Kenny G đòi hỏi âm thanh phải đạt tiêu chuẩn cao. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Trong đó, bộ gõ là loại LP Galaxy, được chế tác hầu hết bằng gỗ và có khả năng tạo ra âm thanh trung thực, trầm ấm, chuyên dành cho dòng nhạc Latin cũng như R&B, có giá thuê tương đương bàn mixer. Bộ trống thuộc dòng "Phượng hoàng" (Phoenix) của hãng Yamaha được Ban tổ chức mua từ Mỹ với giá khoảng 30.000 USD.

Ngoài ra, Kenny G yêu cầu chuẩn bị đàn piano thuộc dòng C7 của Yamaha với dây dẫn, nguồn phát thích ứng do chính nghệ sĩ chọn. Kenny G còn yêu cầu bộ chân và giá của hãng Hercules dành riêng cho 2 cây kèn Selmer Mark VI của mình. Cùng với đó, trước khi sang Việt Nam, phía Kenny G gửi sơ đồ chi tiết về set up sân khấu, thi công bục đứng phải chính xác từng cm.

Trước ngày diễn, quản lý của Kenny G sẽ tiến hành kiểm tra để bảo đảm đêm nhạc diễn ra hoàn hảo đúng yêu cầu của nghệ sĩ cũng như đạt tiêu chuẩn quốc tế.

BlackPink nhảy trên nền nhạc "See tình" của Hoàng Thùy Linh. (Video: TRUNG HIẾU)

Còn các nghệ sĩ tên tuổi khi đến Việt Nam, đã góp phần không nhỏ vào việc quảng bá đất nước, con người, văn hóa, du lịch Việt Nam ra cộng đồng quốc tế. BlackPink và Super Junior đều bày tỏ sự yêu thích trước món phở của Việt Nam, cũng như nhảy cover ca khúc “See tình” nổi tiếng của Hoàng Thùy Linh. Các ngôi sao cũng không ngần ngại bày tỏ tình cảm với người hâm mộ Việt Nam bằng những câu tiếng Việt đơn giản.

Chiếc nón lá Việt Nam cũng đã được thành viên của Epik High và BlackPink đội khi biểu diễn tại Việt Nam và khiến khán giả bất ngờ.

Rất đông khán giả tham gia show diễn của Maroon 5 tại Phú Quốc. (Ảnh: 9Wonders)

Rất đông khán giả tham gia show diễn của Maroon 5 tại Phú Quốc. (Ảnh: 9Wonders)

Theo nền tảng đặt phòng trực tuyến Booking.com, vào thời điểm chuyến lưu diễn của nhóm nhạc BlackPink được công bố (ngày 26/6/2023), lượt tìm kiếm về cơ sở lưu trú tại Hà Nội cho thời điểm từ 26/7 - 1/8 tăng 300% so cùng kỳ năm trước. Trong thời gian từ 26/6 - 9/7, tỷ lệ này luôn ở mức 160% so cùng kỳ năm ngoái. Lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú từ nước ngoài tới Việt Nam tăng 685% vào những đêm nhóm nhạc này biểu diễn.

Cuối năm 2023, vẫn còn những sự cố hủy show, hủy tour khiến cho cả khán giả và nghệ sĩ mất niềm tin vào nhà tổ chức, đồng thời khiến bức tranh âm nhạc quốc tế tại Việt Nam kém đi phần rực rỡ. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, việc trở thành điểm đến mới của hàng loạt nghệ sĩ quốc tế lớn trong năm qua đã góp phần nâng tầm vị trí của Việt Nam trong bản đồ điểm diễn âm nhạc quốc tế, và có thể chờ đợi, hy vọng vào những chuyến lưu diễn thành công rực rỡ trong năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.