Việt Nam có tiềm năng lớn về thu hút vốn đầu tư nước ngoài

NDĐT - Ngày 5-11, báo The Diplomatic Society (Ấn phẩm điện tử uy tín trong cộng đồng ngoại giao tại Nam Phi) có đăng bài “Vietnam has great potential for attracting foreign investment” (Việt Nam có tiềm năng lớn về thu hút vốn đầu tư nước ngoài); đánh giá hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của Việt Nam thời gian qua là thành công, bài báo đưa ra các lý giải cho vấn đề này, đồng thời cũng dự báo triển vọng khả quan thời gian tới. NDĐT xin chuyển tới quý độc giả nội dung chính của bài báo.

Nhà máy sản xuất xe máy của Công ty Honda Việt Nam.
Nhà máy sản xuất xe máy của Công ty Honda Việt Nam.

Trong bài Việt Nam có tiềm năng lớn về thu hút vốn đầu tư nước ngoài viết, việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) luôn chiếm một vị trí quan trọng trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại của Việt Nam. Với nhiều lợi thế so sánh và một môi trường đầu tư thông thoáng, Việt Nam đang có nhiều nỗ lực để thu hút hơn nữa đầu tư nước ngoài. Hướng tới mục tiêu này, Chính phủ Việt Nam đang thực hiện những cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, công nhận FDI là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế và là nhân tố không thể thiếu đối với công cuộc cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Số dự án FDI được cấp phép tại Việt Nam tính đến tháng 7-2014 lên tới 17.000 với tổng vốn đăng ký là 240 tỷ USD (vốn FDI chỉ tính riêng trong tháng 9-2014 đã đạt 10 tỷ USD). Việt Nam đã và đang thu hút nhà đầu tư từ hơn 100 nước và vùng lãnh thổ, trong đó 16 nước và vùng lãnh thổ có vốn đăng ký hơn một tỷ USD. Tất cả 63 tỉnh, thành trên cả nước đều có dự án đầu tư FDI, trong đó 27 tỉnh thành có mức vốn đăng ký hơn một tỷ USD. Khu vực FDI hiện chiếm hơn 18% GDP, 46,3% giá trị sản lượng công nghiệp (ở mức giá hiện hành), và 66,2% giá trị xuất khẩu cả nước, tạo hơn 1,7 triệu việc làm.

Vậy điều gì đã làm nên câu chuyện thành công của Việt Nam?

Trước hết, Việt Nam đã duy trì được ổn định chính trị-xã hội và được đánh giá là một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới. Mức độ tăng trưởng hằng năm được duy trì ở mức cao 7,5% trong giai đoạn 1991-2010. Bất chấp những khó khăn trong giai đoạn 2011-2013, mức độ tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn đạt 5,6%. Theo dự đoán của giới đầu tư thế giới, xu hướng tăng trưởng cao sẽ tiếp tục trong năm 2014-2015 và những năm tiếp theo.

Thứ hai, Việt Nam đang trong giai đoạn vàng về cơ cấu dân số, với số người ở độ tuổi lao động chiếm 60% dân số cả nước. Việt Nam cũng nằm ở vị trí thuận lợi giữa trung tâm khu vực Đông Á với nhiều nền kinh tế lớn, năng động chung quanh. Ngoài ra, Việt Nam là một nền kinh tế thị trường, đã là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và tham gia ký kết nhiều hiệp định khung về hội nhập kinh tế quốc tế; trong đó có nhiều hiệp định tự do thương mại với các đối tác trong và ngoài khu vực. Đặc biệt, Việt Nam đang tham gia các vòng đàm phán để tiến tới ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tất cả những nhân tố này đã và đang góp phần tạo nên sức thu hút của Việt Nam trong con mắt các nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ ba, Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ dành cho các nhà đầu tư nước ngoài một môi trường kinh doanh bình đẳng và hấp dẫn. Thực tế là hệ thống pháp luật, chính sách và thể chế điều chỉnh hoạt động đầu tư, kinh doanh liên tục được cải thiện. Chính phủ Việt Nam rất quan tâm thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế và hình mẫu phát triển, không ngừng nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Không chỉ dừng ở đó, Chính phủ Việt Nam không ngừng kích thích đầu tư, kinh doanh thông qua các sáng kiến như “ba đột phá chiến lược”, gồm: hoàn thiện các thể chế và khung pháp lý của nền kinh tế thị trường; xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại và đồng bộ, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải; và phát triển lực lượng lao động có tay nghề, chất lượng cao; dự kiến hoàn thành trước năm 2020.

Chính phủ Việt Nam quyết tâm thực hiện bằng được các cam kết quốc tế đã ký kết cũng như thúc đẩy đàm phán đi đến ký kết thế hệ hiệp định tự do thương mại mới. Chính phủ Việt Nam coi thành công của các doanh nghiệp, nhà đầu tư FDI như thành công của chính mình. Do đó, Chính phủ Việt Nam đã cam kết sẽ tiếp tục bảo đảm một môi trường chính trị-xã hội ổn định, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư cũng như tạo môi trường đầu tư thông thoáng.

Việt Nam sẽ tiếp tục các nỗ lực trung hạn và dài hạn nhằm thu hút hơn nữa và sử dụng hiệu quả hơn nữa luồng vốn đầu tư FDI cho các dự án phát triển kinh tế-xã hội. Xu hướng sẽ tập trung thu hút vốn FDI “chất lượng cao”, chú trọng các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và có chiến lược sử dụng tài nguyên một cách bền vững. Việt Nam cũng sẽ ưu tiên các dự án tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh, có thể tham gia bình đẳng trong mạng lưới sản xuất và các tiêu chuẩn giá trị quốc tế.

Theo dự đoán của giới đầu tư nước ngoài, luồng vốn FDI đang có xu hướng quay trở lại các nền kinh tế năng động trong bối cảnh kinh tế thế giới dần hồi phục. Với những triển vọng sáng sủa của nền kinh tế thế giới, khu vực, chắc chắn Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái những thành công mới trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.