Việt Nam-Bulgaria thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả

Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan và doanh nghiệp hai nước nhằm thúc đẩy kết nối, xúc tiến thương mại và đầu tư, góp phần đưa quan hệ kinh tế Việt Nam-Bulgaria phát triển hiệu quả và thực chất hơn trong thời gian tới, tương xứng với khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Quang cảnh Tọa đàm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria cung cấp)
Quang cảnh Tọa đàm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria vừa phối hợp với Cục Xúc tiến Doanh nghiệp nhỏ và vừa Bulgaria (BSMEPA), Bộ Đổi mới và Phát triển Bulgaria tổ chức thành công Tọa đàm kinh doanh với chủ đề “Hướng tới quan hệ hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả giữa Việt Nam và Bulgaria”.

Sự kiện thu hút sự tham gia của các đại biểu đến từ Cục Xúc tiến Doanh nghiệp nhỏ và vừa Bulgaria, Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria (BCCI), Cơ quan Đầu tư Bulgaria, các tổ chức xúc tiến thương mại và đại diện hơn 60 doanh nghiệp Bulgaria quan tâm đến thị trường Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhấn mạnh, Tọa đàm không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn là diễn đàn trao đổi thực chất nhằm thúc đẩy các hành động hợp tác cụ thể giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan Bulgaria trong hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối đối tác và tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác kinh tế song phương.

Về quan hệ song phương Việt Nam-Bulgaria, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Bulgaria tiếp tục được củng cố mạnh mẽ, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm chính thức Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Chia sẻ tại Tọa đàm, ông Nguyễn Thành Hải, đại diện Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria đã giới thiệu tổng quan về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; nhấn mạnh môi trường đầu tư ổn định, tốc độ tăng trưởng tích cực và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi sản xuất, thương mại khu vực Đông Nam Á.

Theo ông Nguyễn Thành Hải, với quy mô dân số hơn 100 triệu người và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, Việt Nam mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Bulgaria trong các lĩnh vực như dược phẩm, công nghệ thông tin, nông sản chất lượng cao và thực phẩm chế biến. Ngược lại, Việt Nam cũng có nhiều sản phẩm có khả năng mở rộng thị phần tại Bulgaria và khu vực Balkan như nông sản nhiệt đới, thủy sản, đồ gỗ, điện tử và sản phẩm công nghệ thông tin.

Ngoài thương mại, hai bên còn có nhiều tiềm năng hợp tác đầu tư. Doanh nghiệp Bulgaria được khuyến khích đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm, công nghệ thông tin, trong khi doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm kiếm cơ hội tại Bulgaria trong nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm và du lịch.

Tham luận tại Tọa đàm, bà Gabriela Dimitrova, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria đánh giá, Bulgaria có nhiều lợi thế như vị trí chiến lược, môi trường kinh doanh ổn định và khả năng tiếp cận thị trường Liên minh châu Âu (EU), trong khi Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng nhanh của Đông Nam Á. Theo bà, kim ngạch thương mại song phương giai đoạn 2020-2025 tăng trưởng tích cực, song Bulgaria vẫn nhập siêu lớn từ Việt Nam.

Bà Gabriela Dimitrova cũng chỉ ra các lĩnh vực hợp tác tiềm năng gồm công nghệ thông tin, cơ khí, dược phẩm, mỹ phẩm, nông nghiệp, thực phẩm, du lịch và giáo dục. Bên cạnh đó, bà đề cập một số khó khăn như khác biệt văn hóa kinh doanh và thách thức logistics, đồng thời đề xuất tăng cường kết nối doanh nghiệp, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tại phiên thảo luận, đại diện các doanh nghiệp Bulgaria và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu-Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm hợp tác với Việt Nam; đồng thời trao đổi về những khó khăn trong việc đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường Bulgaria, đặc biệt liên quan tới tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống phân phối và logistics.

Nhiều ý kiến cũng đề cập tới các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế của Bulgaria, cũng như khả năng các dự án hợp tác Việt Nam-Bulgaria tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi và quỹ hỗ trợ của Liên minh châu Âu.

Trong lĩnh vực hàng không, ông Todor Ivanjivkov, Chủ tịch Hiệp hội Hàng không Bulgaria đánh giá nhu cầu vận tải giữa Bulgaria với châu Á và Việt Nam đang gia tăng. Ông cho rằng, việc nghiên cứu mở đường bay trực tiếp giữa hai nước trong tương lai sẽ góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và kết nối doanh nghiệp.

quang-canh-toa-dam.jpg
Đại diện nhiều doanh nghiệp Bulgaria quan tâm đến thị trường Việt Nam đã tham dự Tọa đàm.
(Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria cung cấp)

Ở lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, ông Todor Mladenov, Giám đốc điều hành Sofia Tech Park cho rằng, Việt Nam và Bulgaria có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, phát triển năng lực tính toán hiệu năng cao và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại diện doanh nghiệp Bulgaria cũng đánh giá cao tinh thần làm việc chăm chỉ, khả năng thích ứng tốt của lao động Việt Nam; bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác song phương trong đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực.

Phát biểu bế mạc Tọa đàm, đánh giá cao tinh thần trao đổi cởi mở, thực chất của các đại biểu, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt khẳng định, Việt Nam và Bulgaria còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, logistics, hàng không, giáo dục, du lịch và dược phẩm.

Đại sứ nhấn mạnh, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan và doanh nghiệp hai nước nhằm thúc đẩy kết nối, xúc tiến thương mại và đầu tư, góp phần đưa quan hệ kinh tế Việt Nam-Bulgaria phát triển hiệu quả và thực chất hơn trong thời gian tới, tương xứng với khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, VATM đã điều hành an toàn 13.482 chuyến bay, tăng 8,65% so cùng kỳ năm 2025.

Hơn 13.000 chuyến bay an toàn trong dịp Quốc khánh

Trong 5 ngày cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, Hàng không Việt Nam đã điều hành an toàn 13.482 chuyến bay, tăng 8,65% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, số chuyến bay đi, đến tăng hơn 11%, cho thấy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục ở mức cao trong kỳ nghỉ lễ.

Nông dân An Giang thu hoạch lúa. (Ảnh: THANH DŨNG)

An Giang thu hoạch dứt điểm 219 nghìn ha lúa hè thu

Vụ hè thu 2026, tỉnh An Giang xuống giống hơn 500 nghìn ha, đạt 99,5%. Đến nay, nông dân thu hoạch hơn 280 nghìn ha, đạt 56,39% so với diện tích xuống giống, năng suất bình quân ước đạt 6,14 tấn/ha, tăng 3,15% so kế hoạch. Hiện diện tích lúa còn lại khoảng 217 nghìn ha và dự kiến thu hoạch dứt điểm trong tháng 9 này.

Để đặc sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trở thành lựa chọn thường xuyên của người tiêu dùng, cần chuyển từ xúc tiến đơn lẻ sang phát triển chuỗi giá trị. (Ảnh: AN NGUYÊN)

Bài 2: Từ đặc sản vùng cao đến thị trường bền vững

Có sản phẩm tốt chưa chắc có thị trường, để đặc sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trở thành lựa chọn thường xuyên của người tiêu dùng, cần chuyển từ xúc tiến đơn lẻ sang phát triển chuỗi giá trị trong đó văn hóa trở thành lợi thế cạnh tranh và cộng đồng là chủ thể hưởng lợi.

Các Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Mozambique tham quan và thưởng thức cà-phê tại gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Đưa cà-phê Việt Nam tiếp cận với các đối tác tiềm năng tại Mozambique

Việc Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique giới thiệu các sản phẩm cà-phê đặc sản, chế biến sâu và Halal tại Hội chợ thương mại quốc tế Maputo 2026 góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác tiềm năng tại Mozambique và khu vực; thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Mozambique.