Họp liên ngành về công tác rà soát, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế

Sáng 9/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao đã chủ trì cuộc họp liên ngành về công tác rà soát, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế.

Quang cảnh cuộc họp liên ngành. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Quang cảnh cuộc họp liên ngành. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao.

Đây là cuộc họp liên ngành đầu tiên được tổ chức theo cơ chế mới nhằm triển khai chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt và Chính phủ về tăng cường rà soát, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế. Theo cơ chế này, Bộ Ngoại giao được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan định kỳ hằng tháng rà soát tình hình triển khai các cam kết, thỏa thuận; định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế đã trở thành yêu cầu chính trị quan trọng, được Trung ương và lãnh đạo chủ chốt đặc biệt quan tâm. Lần đầu tiên, nhiệm vụ "rà soát, giám sát, đôn đốc, triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận quốc tế" được đưa vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Cùng với đó, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết và thực hiện các cam kết quốc tế, thể hiện quyết tâm xây dựng kỷ luật thực thi, khắc phục khâu yếu trong tổ chức thực hiện và chuyển mạnh từ tư duy chú trọng ký kết sang coi trọng hiệu quả triển khai.

Bộ trưởng nhấn mạnh, yêu cầu hiện nay là chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận quốc tế thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước và các kết quả cụ thể có thể đánh giá, lượng hóa được. Theo đó, việc triển khai phải bảo đảm rõ cơ quan chủ trì, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo, khắc phục tình trạng phân công trách nhiệm không cụ thể, báo cáo tiến độ không rõ ràng và chưa sát thực tiễn.

Bộ trưởng cho biết, khối lượng các cam kết, thỏa thuận quốc tế ngày càng lớn, trải rộng trên nhiều bộ, ngành và địa phương, đòi hỏi các cơ quan phải tổ chức thực hiện một cách khoa học, bảo đảm mỗi nhiệm vụ có một đầu mối chủ trì rõ ràng, tránh chồng chéo, đồng thời chủ động cập nhật tình hình, báo cáo thường xuyên để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối, đồng hành cùng các bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai.

qh-8540-8837.jpg
Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tại cuộc họp, Bộ Ngoại giao đã báo cáo sơ bộ về tình hình tổ chức thực hiện công tác rà soát, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế.

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, Việt Nam đã ký hơn 1.400 cam kết, thỏa thuận quốc tế; riêng từ đầu năm 2026 đã có hơn 350 cam kết, thỏa thuận mới được ký kết trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại cấp cao.

Bộ Ngoại giao đã từng bước kiện toàn cơ chế phối hợp liên ngành; xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống theo dõi thực hiện cam kết, thỏa thuận trên nền tảng số; tổ chức tập huấn cho các bộ, ngành, địa phương; ban hành các văn bản hướng dẫn về chế độ báo cáo và cập nhật dữ liệu. Đến nay, hơn 1.000 cam kết, thỏa thuận không thuộc danh mục bí mật nhà nước đã được cập nhật trên hệ thống để phục vụ theo dõi, tổng hợp và báo cáo theo thời gian thực.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, Việt Nam đã ký hơn 1.400 cam kết, thỏa thuận quốc tế; riêng từ đầu năm 2026 đã có hơn 350 cam kết, thỏa thuận mới được ký kết trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại cấp cao.

Báo cáo cũng cho thấy công tác rà soát, đôn đốc thời gian qua từng bước đi vào nền nếp, phương thức theo dõi đã chuyển từ chủ yếu dựa trên báo cáo văn bản sang kết hợp với nền tảng số. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như tỷ lệ cập nhật dữ liệu của một số cơ quan chưa cao; chất lượng một số báo cáo còn thiên về liệt kê, chưa phản ánh đầy đủ tiến độ thực hiện, kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc cũng như các kiến nghị xử lý.

Cuộc họp tập trung đánh giá công tác tổ chức, theo dõi, đôn đốc và phối hợp triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế; đồng thời rà soát các cam kết, thỏa thuận trọng điểm có tác động lớn đến phát triển kinh tế-xã hội, trực tiếp phục vụ mục tiêu tăng trưởng của đất nước.

Các đại biểu đánh giá cao việc Bộ Ngoại giao chủ trì xây dựng cơ chế rà soát, đôn đốc liên ngành và triển khai Hệ thống theo dõi thực hiện các cam kết, thỏa thuận trên nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổng hợp, báo cáo và điều phối.

Các bộ, ngành khẳng định đã chủ động triển khai các cam kết, thỏa thuận thuộc phạm vi phụ trách, đồng thời trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là đối với các nội dung liên quan phối hợp liên ngành, hoàn thiện thể chế, thủ tục pháp lý, nguồn lực triển khai và khác biệt trong quá trình phối hợp đối tác nước ngoài.

Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan; nâng cao chất lượng báo cáo theo hướng đánh giá thực chất kết quả và tác động của các cam kết, thỏa thuận đối với phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường cập nhật dữ liệu trên hệ thống theo dõi; rà soát đầy đủ các cam kết, thỏa thuận và dự án trọng điểm; đồng thời chủ động chuẩn bị các nội dung hợp tác, các văn kiện dự kiến ký kết và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm phục vụ hiệu quả các hoạt động đối ngoại cấp cao trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt yêu cầu nâng cao kỷ luật thực thi; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, cập nhật đầy đủ thông tin trên hệ thống theo dõi; nâng cao chất lượng báo cáo theo hướng đánh giá thực chất tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể; chủ động rà soát, không để bỏ sót các cam kết, thỏa thuận và dự án trọng điểm; tăng cường phối hợp liên ngành và kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh để xử lý ngay, không chờ đến kỳ báo cáo định kỳ.

Bộ trưởng cũng đề nghị các bộ, ngành chủ động rà soát các nội dung hợp tác, các văn kiện dự kiến ký kết và những vấn đề cần tháo gỡ để phục vụ hiệu quả các hoạt động đối ngoại cấp cao trong thời gian tới; đồng thời tăng cường công tác tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu, triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế.

Khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế, Bộ trưởng nhấn mạnh Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương trong công tác tổng hợp, tham mưu, điều phối liên ngành; phát huy hiệu quả mạng lưới các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các nguồn lực đối ngoại nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận quốc tế, góp phần huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước và nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Cuộc họp đánh dấu bước chuyển trong phương thức quản trị việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế theo hướng thường xuyên, liên ngành, có theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả và kịp thời tháo gỡ vướng mắc; qua đó góp phần nâng cao kỷ luật thực thi, phát huy hiệu quả các hoạt động đối ngoại cấp cao và chuyển hóa các cam kết quốc tế thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Chuỗi hoạt động diễn ra từ 9-11/7.

Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Chuỗi hoạt động là dịp để lực lượng Công an nhân dân lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân; để những câu chuyện về người chiến sĩ An ninh nhân dân không chỉ được kể bằng ký ức hay trang sử, mà còn được cảm nhận bằng những trải nghiệm chân thực, gần gũi và sinh động.

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất; Hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. 

Các đại biểu tại hội thảo.

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới

Thực hiện tiến trình của Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2022-2030”, sáng 9/7, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới”.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại cột mốc 460.

[Ảnh] Chuỗi hoạt động Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Lào

Sáng 9/7, Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã lên đường sang Lào tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đang trong giai đoạn hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. (Ảnh: TTXVN)

Trường nội trú liên cấp biên giới góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với các nước láng giềng

Tại họp báo thường kỳ, chiều 9/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, các trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, các tỉnh biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đại biểu hai nước tại Lễ khởi công xây dựng công trình.

Công trình mới của sự đồng hành, tin cậy

Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, sáng 9/7, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone dự Lễ khởi công công trình xây dựng Trạm phối hợp công tác biên giới, Đại đội Biên phòng 252 tại bản Nậm On, huyện Xaychamphone, tỉnh Bolykhamxay (Lào).