Việt Nam hỗ trợ kỹ thuật phát triển nông lâm nghiệp bền vững cho Angola

Chuyến thăm Angola của Đoàn đại biểu Nhóm công tác hợp tác Nam-Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam là bước cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, là bước triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Angola giai đoạn 2025-2030.

Bộ trưởng Nông Lâm Angola Isaac Maria dos Anjos và Đại sứ Dương Chính Chức chứng kiến Lễ ký Biên bản về việc triển khai Dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển nông lâm nghiệp bền vững cho Angola. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Angola)
Bộ trưởng Nông Lâm Angola Isaac Maria dos Anjos và Đại sứ Dương Chính Chức chứng kiến Lễ ký Biên bản về việc triển khai Dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển nông lâm nghiệp bền vững cho Angola. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Angola)

Từ ngày 9 đến 14/12, Đoàn đại biểu Nhóm công tác hợp tác Nam-Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam do Tiến sĩ Phạm Ngọc Mậu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Trưởng Nhóm hợp tác Nam-Nam làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Angola. Đại sứ Việt Nam tại Angola Dương Chính Chức và Bí thư thứ Nhất phụ trách Ngoại giao kinh tế của Đại sứ quán Nghiêm Thị Yến đã tham gia các hoạt động của Đoàn trong thời gian thăm và làm việc tại Angola.

Chuyến công tác tới Angola của Đoàn công tác lần này có ý nghĩa rất quan trọng, đưa ra bản vẽ đầu tiên, định hình nội dung của bức tranh hợp tác nông nghiệp hai nước Angola trong tương lai.

Nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm, Tiến sĩ Phạm Ngọc Mậu cho biết, chuyến thăm là bước cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước tại chuyến thăm cấp nhà nước tới Angola của Chủ tịch nước Lương Cường tháng 8/2025, cũng là bước triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động hợp tác nông nghiệp giai đoạn 2025-2030. Mục tiêu của Đoàn đến Angola lần này là nhằm thống nhất nội dung đề xuất đối với Dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển nông lâm nghiệp bền vững cho Angola.

Trong thời gian ở thăm và làm việc tại Angola, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tiến sĩ Anderson Jerónimo, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Kế hoạch và Thống kê (GEPE) cùng đại diện các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông Lâm Angola. Theo đó, hai bên thống nhất và đưa các nội dung sẽ triển khai dự án thời gian tới.

Cùng với đó, Đoàn công tác đã chào xã giao Bộ trưởng Nông Lâm Angola Isaac Maria dos Anjos. Tại đây, Đoàn công tác đã báo cáo tiến độ, nội dung đoàn hai bên trao đổi đồng thời đề xuất trình tự triển khai các bước chuẩn bị Dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển nông lâm nghiệp bền vững cho Angola (trong khuôn khổ Khung hợp tác Nam-Nam).

kyket2.jpg
Đoàn công tác tại buổi chào xã giao Bộ trưởng Nông Lâm Angola Isaac Maria dos Anjos và đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Nông Lâm Angola. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Angola)

Tại các cuộc gặp gỡ với các đối tác Angola, hai bên nhất trí đánh giá cao tầm quan trọng của an ninh lương thực trong bối cảnh biến động toàn cầu, đồng thời khẳng định cam kết tăng cường phối hợp trong phát triển các vùng nguyên liệu gỗ và sắn theo hướng bền vững.

Bên cạnh đó, lúa gạo được xác định là lĩnh vực ưu tiên, mở ra cơ hội để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và mô hình sản xuất hiệu quả, hướng tới hỗ trợ Angola nâng cao năng lực tự chủ và đảm bảo nguồn cung lương thực lâu dài.

Dịp này, dưới sự chứng kiến Bộ trưởng Nông Lâm Angola Isaac Maria dos Anjos và Đại sứ Dương Chính Chức, Tiến sĩ Phạm Ngọc Mậu, Trưởng đoàn Việt Nam và Tiến sĩ Anderson Jerónimo, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Kế hoạch và Thống kê đã ký Biên bản về việc triển khai Dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển nông lâm nghiệp bền vững cho Angola.

Biên bản nêu rõ trong ba năm đầu tiên, các dự án sẽ tập trung vào sản xuất lúa gạo, sắn, đậu tương và phát triển lâm nghiệp. Hai bên nhất trí đẩy mạnh đào tạo cán bộ kỹ thuật Angola tại Việt Nam, đồng thời cử chuyên gia Việt Nam sang Angola để đào tạo tại chỗ và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn.

Phía Angola bày tỏ sự đồng thuận cao với đề xuất dự án của Việt Nam. Đặc biệt, dự án lúa gạo tại tỉnh Lunda Norte được xác định là ưu tiên hàng đầu. Song song với đó là chuyển giao, hỗ trợ kỹ thuật cho nông hộ nhỏ và đào tạo nguồn nhân lực quốc gia ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Nam-Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đã có buổi gặp mặt, trao đổi với lãnh đạo Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola. Tại buổi gặp, đại diện lãnh đạo Hội đã thông tin với Đoàn về tình hình nông nghiệp của Angola; về những khó khăn, thuận lợi trong việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại Angola và về cuộc sống của cộng đồng người Việt, cơ hội việc làm liên quan đến nông nghiệp của người Việt Nam tại Angola.

Từ những kết quả đã đạt được trong chuyến thăm và làm việc của Đoàn Nhóm công tác hợp tác Nam-Nam, Bộ Nông nghiệp Môi trường Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Angola Dương Chính Chức tin rằng, hợp tác nông nghiệp sẽ là chìa khóa mở ra chương hợp tác mới cho hai nước trong thời gian tới.

kyket3.jpg
Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm với Đại sứ Dương Chính Chức và đại diện lãnh đạo Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Angola)

Đại sứ Dương Chính Chức khẳng định, nhằm triển khai thỏa thuận cấp cao hai nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola sẽ nỗ lực hỗ trợ triển khai thành công dự án này và các dự án hợp tác khác trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần thúc đẩy hợp tác hai nước, đóng góp vào sự phát triển của Angola và tạo nhiều cơ hội việc làm cho cộng đồng người Việt Nam tại Angola.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển nông lâm nghiệp bền vững cho Angola được chia thành hợp phần chính:

Hợp phần 1: Tập trung vào kỹ thuật và phát triển vùng nguyên liệu chiến lược, đặc biệt với gỗ bạch đàn và cây sắn.

Hợp phần 2: Tập trung vào khuyến nông, tổ chức sản xuất và chuyển giao công nghệ, nhằm thiết lập hệ thống hỗ trợ sản xuất bài bản từ trung ương đến cơ sở. Dự án sẽ củng cố mạng lưới khuyến nông, xây dựng nền tảng số, phát triển mô hình liên kết nông hộ-hợp tác xã-doanh nghiệp, và vận hành các trung tâm trình diễn chuyển giao kỹ thuật như nông nghiệp tuần hoàn, tưới tiết kiệm.

Hợp phần 3: Hướng đến đào tạo và tăng cường năng lực dài hạn thông qua đào tạo tại chỗ cho toàn bộ tác nhân chuỗi giá trị, mở các khóa ngắn hạn cấp chứng chỉ, tổ chức các chương trình học tập tại Việt Nam và hỗ trợ học bổng thạc sĩ, tiến sĩ nhằm hình thành đội ngũ chuyên gia nông nghiệp bền vững bản địa.

Hợp phần 4: Tập trung hoàn thiện thể chế và chính sách, hỗ trợ Angola đánh giá hệ thống pháp lý, xây dựng tiêu chuẩn - quy chuẩn quốc gia, triển khai cơ chế chứng nhận GAP và truy xuất nguồn gốc, đồng thời tư vấn khung pháp lý quản lý vùng nguyên liệu và lâm nghiệp bền vững.

Hợp phần 5: Thiết lập cơ chế quản lý dự án hiệu quả ở cấp Bộ và tại Angola, dựa trên nguyên tắc hợp tác Nam-Nam, chú trọng chia sẻ kinh nghiệm, tôn trọng chủ quyền và xây dựng năng lực tự chủ để bảo đảm tính bền vững lâu dài.

Có thể bạn quan tâm

Dây chuyền sản xuất rượu chuối mốc bản địa của Hợp tác xã Sơn Bua. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đổi mới chế biến và bảo quản nông sản

Sau hợp nhất, không gian phát triển của ngành nông nghiệp Quảng Ngãi rộng lớn, sở hữu lợi thế đặc thù: Kinh tế biển-rừng. Với mục tiêu đưa sản phẩm nông nghiệp vươn xa, tỉnh xác định đổi mới sáng tạo trong chế biến và bảo quản nông sản là “chìa khóa” chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Sản xuất thép tại nhà máy của Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: ĐỨC DŨNG)

Kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

Luật Công nghiệp trọng điểm được xây dựng nhằm thúc đẩy, kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm phù hợp bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngành thuế đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế. (Ảnh: Minh Phương)

Làm sạch mã số thuế, phản ánh đúng trạng thái doanh nghiệp

Gần 600.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký tính đến tháng 6/2026. Xử lý hồ sơ tồn đọng cần vừa tháo gỡ nhanh cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa sàng lọc các trường hợp lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật.

(Ảnh: TTXVN)

Chứng khoán ngày 9/9: Vn-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán dâng cao cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 9/9, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa trong sắc đỏ do sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và năng lượng duy trì sắc xanh, góp phần nâng đỡ thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm, xuống mức 1.827,12 điểm.

(Ảnh: HNV)

Đổi mới tư duy phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới

Giai đoạn mới đòi hỏi chuyển trọng tâm sang năng suất, năng lực nội sinh, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, chuyển đổi số-xanh, chất lượng thể chế, phát triển con người. Đổi mới mô hình phát triển vì thế là đổi mới tư duy, cách phân bổ nguồn lực, mô hình doanh nghiệp, phương thức quản trị và thước đo thành công.

Hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt”. (Ảnh: Cục Quản lý thị trường)

Đặc sản Cao Bằng xuống phố Tràng Tiền

Miến dong Phia Đén, bánh khảo, lạp sườn, thạch đen, mật ong người Tày, hạt dẻ Quây Sơn, măng khô Bảo Lạc, dao Phúc Sen… hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt” số 13, từ ngày 11-13/9 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Lễ khai mạc VITW 2026 diễn ra ngày 9/9, mở đầu cho ba ngày triển lãm và hội nghị tại VEC. (Ảnh: BTC cung cấp)

VITW 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng công nghiệp và công nghệ

Diễn ra trong 3 ngày (9-11/9), Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) kết nối các hoạt động trưng bày, trình diễn công nghệ với các hội nghị chuyên ngành và giao thương, qua đó cập nhật những xu hướng đang định hình ngành công nghiệp toàn cầu.

Thành phố chi hơn 9.200 tỷ đồng đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước, chỉnh trang rạch Bà Lớn - một trong bảy trục thoát nước chính của Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: QUÝ HIỀN)

9.200 tỷ đồng chỉnh trang và chống ngập khu nam thành phố

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn vừa được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua, được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực phía nam kết hợp chỉnh trang đô thị địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh trước đây.