Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới

Thực hiện tiến trình của Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2022-2030”, sáng 9/7, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới”.

Các đại biểu tại hội thảo.
Các đại biểu tại hội thảo.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Đề án chủ trì; Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam dự và phát biểu

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thiếu tướng Trần Văn Xuân nhấn mạnh: trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển, thực thi pháp luật và mở rộng hợp tác quốc tế đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với trình độ ngoại ngữ của cán bộ, chiến sĩ.

Ngoại ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là phương tiện quan trọng để tiếp cận tri thức mới, khai thác hiệu quả trang bị kỹ thuật hiện đại, nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy, phối hợp các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Đề án chủ trì.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Đề án chủ trì.

Đây cũng là mục tiêu trọng tâm của Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2022-2030", được Bộ Quốc phòng phê duyệt. Vì vậy, hội thảo là một hoạt động khoa học hết sức thiết thực, nhằm lĩnh hội, tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của các vị tướng lĩnh, các chuyên gia, các nhà khoa học; giúp Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án hiệu quả.

2.jpg
3.jpg.
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Đại tá Đoàn Văn Hiểu, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển nêu rõ, từ năm 2023 đến nay, Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức được 31 lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, trong đó 10 lớp nâng cao trình độ sư phạm, kỹ năng giảng dạy ngoại ngữ; 21 lớp bồi dưỡng ngoại ngữ kết hợp ngoại ngữ chuyên ngành (14 lớp bồi dưỡng tiếng Anh: 10 lớp bậc 2, 3 lớp bậc 3, 1 lớp bậc 4; 5 lớp tiếng Trung cơ bản và 2 lớp tiếng Khmer cơ bản); đã tổ chức cho 126 lượt người đi thi đánh giá năng lực tiếng Anh và cấp chứng chỉ theo quy định; tổ chức biên soạn và nghiệm thu 2 tài liệu: tiếng Anh chuyên ngành Cảnh sát biển (năm 2023) và Sổ tay thuật ngữ Cảnh sát biển Việt-Anh (năm 2024).

Hằng năm, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển tổ chức các cuộc thi tiếng Anh, ngày hội ngôn ngữ và hội thảo. Hiện nay, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đang tổ chức bồi dưỡng 8 lớp bồi dưỡng tiếng Anh, 2 lớp bồi dưỡng tiếng Trung, 1 lớp bồi dưỡng tiếng Khmer.

4.jpg
Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu chỉ đạo.
5.jpg
Đại tá Đoàn Văn Hiểu, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển trình bày báo cáo đề dẫn.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ trong Lực lượng Cảnh sát biển; chỉ ra những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới.

Nhiều tham luận nhấn mạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng học tập trực tuyến; xây dựng môi trường sử dụng ngoại ngữ thường xuyên tại đơn vị; tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, tổ chức quốc tế và lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước để nâng cao năng lực giao tiếp thực tiễn.

6.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thiếu tướng Trần Văn Xuân trân trọng cảm ơn, ghi nhận đánh giá cao và tiếp thu đầy đủ những ý kiến phát biểu tham luận, ý kiến đóng góp của các đại biểu; yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ các đề xuất, kiến nghị để nghiên cứu, hoàn thiện các chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Chuỗi hoạt động diễn ra từ 9-11/7.

Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Chuỗi hoạt động là dịp để lực lượng Công an nhân dân lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân; để những câu chuyện về người chiến sĩ An ninh nhân dân không chỉ được kể bằng ký ức hay trang sử, mà còn được cảm nhận bằng những trải nghiệm chân thực, gần gũi và sinh động.

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất; Hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. 

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại cột mốc 460.

[Ảnh] Chuỗi hoạt động Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Lào

Sáng 9/7, Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã lên đường sang Lào tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đang trong giai đoạn hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. (Ảnh: TTXVN)

Trường nội trú liên cấp biên giới góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với các nước láng giềng

Tại họp báo thường kỳ, chiều 9/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, các trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, các tỉnh biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đại biểu hai nước tại Lễ khởi công xây dựng công trình.

Công trình mới của sự đồng hành, tin cậy

Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, sáng 9/7, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone dự Lễ khởi công công trình xây dựng Trạm phối hợp công tác biên giới, Đại đội Biên phòng 252 tại bản Nậm On, huyện Xaychamphone, tỉnh Bolykhamxay (Lào).