Hội nghị năm nay có chủ đề: “Bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số: Hài hòa hóa khung pháp lý và hợp tác quốc tế”.
Tại phiên toàn thể của hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến đã trình bày tham luận, chia sẻ những tiến bộ của Việt Nam trong công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật và những nỗ lực của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam trong đấu tranh chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em, đặc biệt là các loại tội phạm xâm hại trẻ em trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ làm phương thức thực hiện hành vi phạm tội xâm hại trẻ em.
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: vksndtc.gov.vn)
Đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa cần thiết của việc nội luật hóa các quy định về thu thập, bảo quản dữ liệu theo thời gian thực và chứng cứ điện tử của Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm (Công ước Hà Nội) và tăng cường hợp tác giữa cơ quan Kiểm sát, Công tố trong khu vực trong giải quyết yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự và tăng cường năng lực cho công tố viên, kiểm sát viên.
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam cũng khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng cơ quan kiểm sát, công tố các nước ASEAN và Trung Quốc trong nỗ lực chung nhằm góp phần giữ vững an ninh, an toàn của khu vực, xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy và lành mạnh, để trẻ em - thế hệ tương lai của khu vực được bảo vệ và phát triển toàn diện.
Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc. (Ảnh: vksndtc.gov.vn)
Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến cùng Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc và Viện trưởng, Tổng Chưởng lý của các quốc gia thành viên ASEAN ký Tuyên bố chung Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN-Trung Quốc lần thứ 16.
Tuyên bố chung của hội nghị thể hiện quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm xâm hại trẻ em và khẳng định giá trị bền vững của cơ chế hợp tác “Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN-Trung Quốc” trong việc tăng cường hợp tác hiệu quả, thực chất giữa cơ quan kiểm sát, công tố các nước ASEAN và Trung Quốc nhằm đấu tranh chống tội phạm xuyên biên giới, xuyên quốc gia, bảo vệ lợi ích công và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân trong khu vực.
Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam hội đàm với Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc, Cơ quan Tư pháp khu hành chính đặc biệt Hồng Kông (Trung Quốc), Viện Kiểm sát khu hành chính đặc biệt Ma Cao (Trung Quốc). (Ảnh: vksndtc.gov.vn)
Trong thời gian tham dự Hội nghị tại Brunei Darussalam, đồng chí Nguyễn Huy Tiến đã hội đàm song phương với đồng chí Ưng Dũng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc.
Đại diện hai nước đã thảo luận việc thúc đẩy hoạt động hợp tác song phương giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc và hoạt động hợp tác song phương giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam với Cơ quan Tư pháp khu hành chính đặc biệt Hồng Kông (Trung Quốc), Viện kiểm sát khu hành chính đặc biệt Ma Cao (Trung Quốc).
Đoàn đại biểu VKSND tối cao Việt Nam dự hội đàm
Cùng tham dự hội đàm có ông Paul Lam, Trưởng Cơ quan Tư pháp khu hành chính đặc biệt Hồng Kông (Trung Quốc), ông Đường Hiểu Phong, Viện trưởng Viện kiểm sát khu hành chính đặc biệt Ma Cao (Trung Quốc) và đồng chí Đỗ Thùy Dương, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Brunei Darussalam.
Bên cạnh những hoạt động chính thức tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến và Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam đã tới thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei Darussalam, tìm hiểu tình hình chấp hành pháp luật sở tại của cộng đồng Việt Nam, công tác bảo hộ công dân và trao đổi về tình hình hợp tác giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam với Cơ quan Tổng Chưởng lý Brunei Darussalam trong đấu tranh chống tội phạm và các cơ chế hợp tác đa phương của khu vực mà hai bên cùng tham gia.