Xã luận:

Vang mãi hào khí Đại thắng mùa Xuân 1975

Hôm nay, hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của cả nước, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân long trọng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: THẾ ANH)
Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: THẾ ANH)

Cách đây 51 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã làm nên chiến công vĩ đại: Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, khẳng định thắng lợi trọn vẹn của ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình, thống nhất dân tộc.

Chiến thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 với khí thế “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh - mãi mãi đi vào lịch sử, khẳng định tầm vóc vĩ đại của cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược, là mốc son sáng ngời trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, là thành quả của ý chí đoàn kết và tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của toàn dân tộc.

Thắng lợi ấy là bản hùng ca của ý chí dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết và nghệ thuật chiến tranh nhân dân thời đại Hồ Chí Minh, mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. 51 năm đã trôi qua nhưng hào khí mùa xuân lịch sử ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục soi đường, cổ vũ toàn dân tộc vững bước xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát huy tinh thần Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước ta vượt qua nhiều thử thách, đạt những thành tựu to lớn, mang ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới. Những năm gần đây, dù bối cảnh quốc tế, khu vực có nhiều biến động phức tạp và khó lường nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành linh hoạt của Nhà nước và sự đồng lòng của toàn dân, trong và ngoài nước, Việt Nam vẫn vững vàng phát triển. Kinh tế-xã hội, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, giáo dục, y tế đạt nhiều bước tiến; đời sống nhân dân không ngừng cải thiện; vị thế quốc tế ngày càng được khẳng định. Có thể khẳng định: Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và niềm tin như hôm nay. Thành tựu ấy bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đường lối đúng đắn của Đảng và sự đồng thuận xã hội. Đó là sự tiếp nối xứng đáng hào khí 30/4, minh chứng cho sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam.

Có thể khẳng định: Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và niềm tin như hôm nay. Thành tựu ấy bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đường lối đúng đắn của Đảng và sự đồng thuận xã hội. Đó là sự tiếp nối xứng đáng hào khí 30/4, minh chứng cho sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam.

Ngày 30/4 không chỉ để tri ân quá khứ mà còn nhắc thế hệ trẻ về giá trị hòa bình, thống nhất và bài học xuyên suốt: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi. Tinh thần ấy thôi thúc mỗi người Việt Nam phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh con đường phát triển thời gian tới với sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là lựa chọn mang tính lịch sử, sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Sự kiên định đường lối đổi mới của Đảng là yêu cầu khách quan, là quá trình cách mạng có tính quy luật, để không ngừng thúc đẩy tiến bộ xã hội, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế đất nước.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã chỉ rõ: Kiên định tinh thần đổi mới đúng định hướng, đổi mới có nguyên tắc, đổi mới vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Bảo đảm thành quả tăng trưởng kinh tế phải được chia sẻ công bằng, tạo nền tảng vững chắc cho sự đồng thuận xã hội và phát triển bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Tinh thần Đại thắng mùa Xuân năm 1975 mãi là nguồn động lực mạnh mẽ, đưa đất nước tiến nhanh, vững chắc trên con đường trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng, sánh vai các cường quốc năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Phát huy tinh thần, ý chí 30/4 trong kỷ nguyên mới không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là yêu cầu tất yếu của hiện tại và tương lai. Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.

Những cụm pano lớn được lắp đặt tại các quảng trường, vòng xuyến và khu vực đông người qua lại nhằm lan tỏa thông điệp về ngày bầu cử.

Niềm tin và khát vọng

Chủ nhật lịch sử 15/3/2026, hơn 78 triệu trái tim Việt Nam từ mọi miền Tổ quốc cùng hòa chung nhịp đập, mọi công dân nô nức đi bỏ phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng: Bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực phát triển đất nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực phát triển đất nước

Ngày 3/3, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc cử tri các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi và Sư đoàn 9 với hình thức trực tiếp và trực tuyến.