Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện các hoạt động từ thiện gần 5 tỷ đồng

Ngày 19/1, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ tổng kết công tác phật sự năm 2024.
Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao học bổng cho các sinh viên
Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao học bổng cho các sinh viên

Năm 2024, năm thứ hai của nhiệm kỳ 2022-2027, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam dưới sự điều hành của Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 đã luôn bám sát các mặt công tác bằng sự vận dụng trí tuệ tập thể, tinh thần hòa hợp, đoàn kết, phát huy tính sáng tạo, qua đó đã đạt nhiều thành tựu trong công tác phật sự.

Văn phòng 2 đã kết hợp với Ban Tăng sự Trung ương, Tổ Thông tin-truyên truyền và ứng dụng công nghệ đã số hóa hành chánh điện tử, cấp phát thẻ từ Chứng nhận tăng ni, Chứng điệp thọ giới có mã code QR để thuận tiện quét mã truy cập vào trang dữ liệu số của Trung ương Giáo hội.

Năm qua, Tổ Y tế và Tổ bảo trợ từ thiện Quảng Đức trực thuộc Văn phòng 2 đã phối hợp với Ban Từ Thiện Xã hội Trung ương, tổ chức chương trình từ thiện tại các tỉnh như: Kiên Giang, Bến Tre và khu vực miền trung. Trong đó, phát quà tết cho người có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới Giang Thành, Châu Thành (tỉnh Kiên Giang); phát quà cho hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, trao học bổng cho học sinh nghèo, xây cầu và nhà An cư Lạc nghiệp... ước tính công tác từ thiện gần 5 tỷ đồng.

Về hoạt động Phật sự năm 2025, Văn phòng 2 sẽ tích cực tham gia tổ chức Đại Lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 lần thứ tư tại Việt Nam; tổ chức đêm văn nghệ mùa Vu Lan báo hiếu năm 2025 gây quỹ từ thiện Quảng Đức; khóa tu cho thanh niên Phật tử. Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hành chánh giáo hội, cải cách hành chính đơn giản thuận tiện cho Tăng Ni tiếp cận; phối hợp Ban trị sự các tỉnh thành xây dựng Văn phòng Hành chính điện tử và tổ chức tập huấn việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hành chính giáo hội và số hóa văn bản hành chính…

Chia sẻ công tác chuẩn bị cho Đại lễ Vesak 2025, Thầy Thích Phước Nguyên, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên Đại lễ Vesak được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 6/5/2025 đến 8/5/2025, với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững” tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (số A13/14 Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).

Năm 2025 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Vì vậy, Đại lễ Vesak 2025 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với ý nghĩa đó.

Đại lễ Vesak 2025 sẽ mời 80 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, trong đó có khoảng 1.000 đại biểu khách mời quốc tế, là một số nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các cơ quan của Liên Hiệp Quốc, lãnh đạo các giáo hội, hệ phái Phật giáo, học giả, và các nhà nghiên cứu; cùng với khoảng 30.000 đến 50.000 phật tử trong nước về tham dự.

Thầy Thích Phước Nguyên chia sẻ: “Trong Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, sẽ có triển lãm trưng bày Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni (Quốc bảo của Ấn Độ) và Xá lợi Trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức tại Học viện Phật giáo Việt Nam (cơ sở Lê Minh Xuân)".

Đây cũng là thể hiện tinh thần hòa bình, hội nhập của Phật giáo trong cuộc sống quá khứ và cũng như trong hiện tại.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 15/9: Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp đón Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu; Bộ GD-ĐT nhận trách nhiệm trong việc thiếu SGK

Tin nổi bật ngày 15/9: Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp đón Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu; Bộ GD-ĐT nhận trách nhiệm trong việc thiếu SGK

Lễ đón chính thức Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu; gặp mặt đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031; khai giảng các khóa năm học 2026-2027 của Học viện Quốc phòng; ... là một số tin tức nổi bật trong ngày 15/9.

Tuyến đường mới mở lên xã biên giới Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị sau mưa lũ. (Ảnh: VT)

Quảng Trị: Tuyến đường mới mở lên xã biên giới Trường Sơn bị mưa lũ phá tan hoang

Mưa lớn liên tục trong những ngày qua đã làm cho tuyến đường mới mở từ đồng bằng lên xã biên giới Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị bị sạt lở, xé hỏng mặt đường, không thể đi lại được. Niềm vui có đường đi ngắn, thuận lợi chưa lâu thì nay cán bộ, nhân dân Trường Sơn lại phải tiếp tục phương án “đi đường vòng” để về đồng bằng. 

[Video] Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

[Video] Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Sau nhiều ngày mưa lớn dồn dập gây ngập úng và cô lập trên diện rộng, sáng nay 15/9, mực nước trên các sông lớn tại Quảng Trị đã bắt đầu hạ nhiệt. Tranh thủ thời điểm nước rút, chính quyền cơ sở cùng các lực lượng vũ trang trên địa bàn đang khẩn trương hỗ trợ nhân dân dọn dẹp môi trường, sớm đưa sinh hoạt trở lại bình thường.

[Video] Chưa thu phí cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

[Video] Chưa thu phí cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Cục Đường bộ Việt Nam quyết định chưa thu phí sử dụng đường bộ đối với hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau, theo đề xuất của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận.

Phối cảnh Trục cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội khi hoàn thành.

Sông Hồng trong tầm nhìn thế kỷ

Theo đánh giá của các chuyên gia và truyền thông quốc tế, Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho Thủ đô Hà Nội. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Hà Nội sẽ phải giải quyết không ít thách thức, từ môi trường, tái định cư, nguồn lực tài chính đến việc bảo tồn bản sắc đô thị.

Cán bộ Xí nghiệp thoát nước số 5 ứng trực trên phố Đàm Quang Trung. (Ảnh: Đơn vị cung cấp)

Hà Nội: Mưa lớn diện rộng sáng 15/9, nhiều tuyến đường và hầm chui ngập sâu

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc kết hợp với rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu, từ đêm qua đến sáng nay (15/9), trên địa bàn Hà Nội xuất hiện mưa lớn diện rộng khiến nhiều tuyến đường và hầm chui ngập sâu.