Văn hóa đọc có ý nghĩa lâu bền với giáo dục đại học trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, đọc không chỉ là phương thức tiếp nhận thông tin mà là quá trình tư duy chủ động, giúp hình thành năng lực tự học, tư duy phản biện và sáng tạo - điều có ý nghĩa lâu dài, sâu sắc đối với giáo dục đại học.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công

Ngày 21/4, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số tại các cơ sở giáo dục đại học: Thực trạng và giải pháp”, thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026.

Tọa đàm là dịp để các đại biểu trao đổi về ý nghĩa lâu dài của văn hóa đọc đối với giáo dục đại học trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công khẳng định trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, tri thức trở thành nguồn lực cốt lõi quyết định sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, đọc không chỉ là phương thức tiếp nhận thông tin mà là quá trình tư duy chủ động, giúp hình thành năng lực tự học, tư duy phản biện và sáng tạo.

Đối với giáo dục đại học, văn hóa đọc được xác định là điều kiện cốt lõi để nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và phát triển học thuật bền vững. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy hành vi đọc đang có nhiều biến đổi: xu hướng đọc nhanh, lệ thuộc công nghệ, hạn chế tiếp cận tài liệu gốc và suy giảm chiều sâu tư duy. Điều này đặt ra yêu cầu sử dụng công nghệ một cách hợp lý, bảo đảm hỗ trợ học tập nhưng không thay thế năng lực tư duy độc lập, đồng thời giữ vững các chuẩn mực học thuật.

z7747289385703-695a002a9f3a30eba46a0502d3e4a7e3.jpg
Đại biểu tham dự Tọa đàm

Từ góc độ định hướng phát triển, Học viện Hành chính và Quản trị công xác định phát triển văn hóa đọc là nhiệm vụ chiến lược, gắn trực tiếp với chất lượng đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và năng lực nghiên cứu, tư vấn chính sách.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển văn hóa đọc tại Học viện Hành chính và Quản trị công - nơi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - Giám đốc Học viện cho rằng việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

“Một cán bộ quản lý giỏi không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có tư duy phản biện, khả năng tự học suốt đời và tinh thần đổi mới sáng tạo – những phẩm chất được nuôi dưỡng từ việc đọc sách” - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến nói.

Ông cho biết, thời gian qua, Học viện đã quan tâm đầu tư phát triển hệ thống thư viện theo hướng hiện đại. Hệ thống thư viện số kết nối thời gian thực được đưa vào sử dụng từ tháng 6/2012 đến nay và luôn phát triển các dịch vụ thư viện số hiện đại. Đồng thời, nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong cán bộ, giảng viên và người học.

z7747289374586-21733ec26f8a014ba68a236c3487bee9.jpg
Tọa đàm khoa học: “Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số tại các cơ sở giáo dục đại học: Thực trạng và giải pháp”

Tuy nhiên, thực tế cho thấy văn hóa đọc đang đứng trước nhiều thách thức, đặc biệt là sự cạnh tranh của các phương tiện giải trí số, mạng xã hội và xu hướng tiếp nhận thông tin nhanh nhưng thiếu chiều sâu.

Theo Tiến sĩ Vũ Thúy Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện, Học viện Hành chính và Quản trị công, trong thời đại tri thức, uy tín của một cơ sở giáo dục không chỉ được đo bằng quy mô đào tạo mà còn bởi chất lượng giảng dạy, năng lực nghiên cứu của giảng viên và năng lực tư duy, thích ứng của người học. Những yếu tố này được hình thành trên cơ sở văn hóa đọc, năng lực tự học, tự nghiên cứu và môi trường học thuật liêm chính.

Thực tiễn cho thấy, dưới tác động của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, phương thức tiếp cận tri thức đã thay đổi đáng kể, với ưu thế về tốc độ và sự phong phú của học liệu. "Tuy nhiên, cũng xuất hiện những hạn chế như xu hướng đọc lướt, tiếp nhận thông tin phân mảnh, suy giảm khả năng đọc sâu và năng lực kiểm chứng, hệ thống hóa tri thức", Tiến sĩ Vũ Thúy Hiền nhận xét và cho rằng, việc sử dụng AI thiếu kiểm soát còn tiềm ẩn nguy cơ làm giảm tư duy độc lập và trách nhiệm học thuật.

z7747303575272-afb8443c499f364d3be7d949451d5922.jpg
Tiến sĩ Vũ Thúy Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện, Học viện Hành chính và Quản trị công

"Văn hóa đọc cần được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm năng lực đọc sâu, đọc phản biện, khả năng đối thoại học thuật và tinh thần tự học suốt đời. Đồng thời, người học phải từng bước trở thành chủ thể đồng kiến tạo tri thức trong môi trường học thuật mở", Tiến sĩ Vũ Thúy Hiền nhấn mạnh trong phát biểu đề dẫn Tọa đàm.

Tọa đàm được tổ chức tập trung thảo luận các nội dung: thực trạng và xu hướng hành vi đọc; tác động của công nghệ số và AI; yêu cầu phát triển năng lực đọc và tư duy; vai trò mới của thư viện như trung tâm học liệu số; và các giải pháp xây dựng văn hóa đọc gắn với đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng học liệu và bảo đảm liêm chính học thuật.

a7-ng-cong-dung-28b7ece3bb.png
Tiến sĩ Nguyễn Công Dũng, Ủy viên chuyên trách Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Tham luận tại Tọa đàm, Tiến sĩ Nguyễn Công Dũng, Ủy viên chuyên trách Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đề xuất các nhóm giải pháp đồng bộ nhằm phát triển văn hóa đọc tại các trường đại học, bao gồm: Nâng cao nhận thức cho sinh viên và giảng viên về giá trị của việc đọc sâu; Hiện đại hóa hệ thống thư viện theo mô hình thư viện số thông minh và đặc biệt là gắn kết hoạt động đọc với chương trình đào tạo như một yêu cầu bắt buộc.

Tiến sĩ Nguyễn Công Dũng cũng nhấn mạnh rằng việc trang bị kỹ năng chọn lọc, thẩm định thông tin là “chìa khóa” giúp người học tận dụng công nghệ để nâng cao chất lượng học tập mà không làm mai một chiều sâu tri thức trong kỷ nguyên số.

a140-bb93ba22b7.png
Tiến sĩ Hoàng Ngọc Hải, Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công

Kết luận Tọa đàm, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Hải, Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công khẳng định, văn hóa đọc vẫn luôn là nền tảng cốt lõi của giáo dục đại học, là con đường then chốt để hình thành tư duy độc lập và năng lực nghiên cứu cho người học. Bối cảnh chuyển đổi số vừa mang lại cơ hội tiếp cận tri thức khổng lồ, đặt ra thách thức về sự lệ thuộc vào công cụ số, đòi hỏi một sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và hiện đại. Việc thúc đẩy người học trở thành chủ thể đồng kiến tạo tri thức và đặt liêm chính học thuật là yêu cầu sống còn trong kỷ nguyên số.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải và lãnh đạo Cơ quan Phát triển Pháp ký Bản ghi nhớ. (Ảnh: UTT)

Việt Nam và Pháp ký hợp tác thành lập Trường Công nghệ đường sắt

Ngày 10/9, tại Paris, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác, thống nhất kế hoạch thành lập và phát triển Trường Công nghệ Đường sắt thuộc Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải tại xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.

[Video] Gần 20% học sinh Việt bị bắt nạt "vài lần mỗi tháng"

[Video] Gần 20% học sinh Việt bị bắt nạt "vài lần mỗi tháng"

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa công bố báo cáo PISA năm 2025 từ cuộc khảo sát hơn 760.000 học sinh 15 tuổi tại 91 quốc gia và nền kinh tế. Tại Việt Nam, chương trình thực hiện khảo sát 7.353 học sinh ở 194 trường trung học cơ sở trên toàn quốc, trong đó phản ánh rõ thực trạng đáng lo ngại về bạo lực học đường.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Bốn thầy, cô giáo tiếng Anh đạt 9.0 IELTS tuyệt đối thảo luận về các phương pháp học ngoại ngữ của mỗi người. (Ảnh: VINH SAN)

Vận dụng ngoại ngữ hiệu quả trong bối cảnh "chạy đua" công nghệ AI

Năm học mới 2026-2027 đã bắt đầu. Từ điểm chuẩn chính thức, có thể thấy ngôn ngữ Anh, sư phạm tiếng Anh… luôn thuộc top các ngành có điểm chuẩn cao. Việc vận dụng tiếng Anh hiệu quả không còn gói gọn trong học tập, mà còn áp dụng trong cả công việc, đời sống, nhất là khi công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến. 

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN MẠNH)

Học tập suốt đời, phát triển con người có bản lĩnh, trách nhiệm

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Trường đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung để trở thành người có ích cho xã hội”.

Ông Vương Quang Khải phát biểu tại lễ khai giảng của Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 5/9. (Nguồn ảnh: Zalo)

Nhà sáng lập Zalo tại lễ khai giảng Đại học Bách khoa Hà Nội: Câu chuyện về thất bại và sự lãng mạn

Trở lại Đại học Bách khoa Hà Nội trong lễ đón tân sinh viên và khai giảng năm học mới ngày 5/9, ông Vương Quang Khải, nhà sáng lập Zalo, kể về những thất bại từng đẩy mình đến tuyệt vọng, lựa chọn làm lại từ đầu và một “sự lãng mạn” đã theo ông suốt gần ba thập kỷ làm công nghệ.

Dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ trí tuệ nhân tạo. (Ảnh minh họa có sử dụng AI )

Giáo dục trong kỷ nguyên AI, từ sử dụng đến làm chủ công nghệ

Việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào trường học đã được thí điểm trong năm học 2025-2026 và định hướng triển khai đại trà từ năm học 2026–2027. Nhìn lại hành trình này, câu hỏi lớn nhất của ngành giáo dục đặt ra lúc này không còn là "có nên dạy AI hay không", mà là dạy và học thế nào để người học thực sự "làm chủ" công nghệ.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Sách giáo khoa bày bán tại một cửa hàng ở Hà Nội. (Ảnh: THÙY LINH)

Tiếp tục tăng cường nguồn cung, in bổ sung sách giáo khoa, sách bài tập để phát hành theo nhu cầu thực tế

Dịp khai giảng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng thêm khoảng 2,5 triệu bản sách giáo khoa, tập trung phục vụ các trường đặt muộn và bổ sung các đầu sách thiếu cục bộ. Trong tháng 9, khoảng triệu bản sách giáo khoa, sách bài tập tiếp tục được in bổ sung để phát hành theo nhu cầu thực tế và làm nguồn dự phòng.

Trại hè thực nghiệm bán trú “The Eclipsed-Những sắc màu khuất lấp” vào tháng 8 vừa qua tại thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Phú Thọ), thu hút hơn 50 học sinh trung học cơ sở từ 12 đến 14 tuổi (lớp 7, 8, 9) tham gia. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đánh thức những tiềm năng đa diện của thế hệ trẻ

Trong môi trường học đường, kết quả học tập và các kỳ thi vẫn là thước đo quen thuộc đối với học sinh. Tuy nhiên, đằng sau mỗi bảng điểm còn là những giá trị được phản ánh qua khả năng sáng tạo, tư duy không gian, năng khiếu âm nhạc, sự linh hoạt vận động hay năng lực kết nối cộng đồng. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại Lễ khai giảng. (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Đại học Kinh tế Quốc dân khai giảng Chương trình cử nhân quốc tế, liên kết Đại học La Trobe

Ngày 6/9, tại Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ khai giảng khóa 5, Chương trình Cử nhân quốc tế hệ chính quy, liên kết giữa Đại học Kinh tế quốc dân và Đại học La Trobe (Australia). Đại diện lãnh đạo hai trường, Đại sứ quán Australia tại Hà Nội và đông đảo các cơ quan, đơn vị tham dự buổi lễ.

Học sinh Trường trung học cơ sở Cầu Giấy B trong Lễ khai giảng năm học 2026-2027. (Ảnh: BẢO NGÂN)

Trung học cơ sở Cầu Giấy B đặt mục tiêu nâng chất lượng sau sắp xếp

Năm học 2026-2027 đánh dấu chặng đường mới của Trường trung học cơ sở Cầu Giấy B sau sắp xếp. Cùng với ổn định tổ chức, nhà trường xác định trọng tâm là phát huy thế mạnh của hai trường trước đây, thống nhất chất lượng giáo dục giữa trụ sở chính và phân hiệu, tạo môi trường để mỗi học sinh được phát triển toàn diện.