Vận hành chính thức Khu cảnh quan thác Bản Giốc-Đức Thiên

Sáng 15/10, tại Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc), Ủy ban Điều phối Cao Bằng (Việt Nam), Ủy ban Điều phối Quảng Tây (Trung Quốc) đã tổ chức Lễ vận hành chính thức Khu cảnh quan thác Bản Giốc-Đức Thiên.
Các đại biểu đã tiến hành nghi thức vận hành chính thức Khu cảnh quan thác Bản Giốc-Đức Thiên.
Các đại biểu đã tiến hành nghi thức vận hành chính thức Khu cảnh quan thác Bản Giốc-Đức Thiên.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Hồ Phàm, Phó Chủ tịch chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) chia sẻ, Khu cảnh quan thác Bản Giốc-Đức Thiên là khu hợp tác du lịch xuyên biên giới đầu tiên giữa hai nước.

Từ khi vận hành thí điểm ngày 15/9/2023, đến ngày 10/10, khu cảnh quan đã đón hơn 1.000 đoàn khách, với gần 18 nghìn lượt du khách đến tham quan. Trong đó, có 424 đoàn, với hơn 6.000 lượt khách Việt Nam đến tham quan.

Ban Tổ chức đón tiếp đoàn du khách Việt Nam đầu tiên tham khu cảnh quan từ khi đi vào vận hành chính thức.

Ban Tổ chức đón tiếp đoàn du khách Việt Nam đầu tiên tham khu cảnh quan từ khi đi vào vận hành chính thức.

Sau 1 năm vận hành thí điểm an toàn, ổn định và trật tự, hôm nay, khu cảnh quan đã đi vào vận hành chính thức, đặt dấu mốc và tiền đề quan trọng trong tăng cường hợp tác cùng phát triển khu vực biên giới giữa hai nước.

Để tiếp tục xây dựng Khu cảnh quan thác Bản Giốc-Đức Thiên thành khu du lịch xuyên biên giới kiểu mẫu, du lịch xanh, đồng chí Phó Chủ tịch chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đề nghị hai địa phương Cao Bằng-Quảng Tây tiếp tục chung sức xây dựng khu cảnh quan thành mô hình mẫu mực về du lịch biên giới, du lịch xanh.

Hai địa phương trao đổi, phối hợp, xây dựng cơ sở hạ tầng, làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch trong khu cảnh quan, thu hút du khách. Hai bên cũng cần tăng cường trao đổi, tích lũy kinh nghiệm quản lý, xây dựng mô hình mẫu mực về du lịch xuyên biên giới.

Hai bên tiếp tục chung sức thúc đẩy hợp tác, phát triển du lịch biên giới sâu sắc hơn, thiết thực hơn, vì sự phát triển và thịnh vượng của mỗi bên.

Từ nhịp cầu hợp tác du lịch này, đồng chí Hồ Phàm đề nghị hai địa phương tiếp tục tăng cường, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, giữa các địa phương trong 2 tỉnh, khu trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, phát triển kinh tế-xã hội hai tỉnh-khu.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Trường Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh: Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) đi vào vận hành chính thức là sự kiện quan trọng trong thúc đẩy hợp tác, cùng phát triển giữa hai tỉnh-khu.

Khu cảnh quan đi vào vận hành chính thức sẽ góp phần tăng cường thúc đẩy hợp tác du lịch, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân địa phương hai bên biên giới và nhân dân hai nước Việt-Trung, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển và đi vào chiều sâu.

Khu thương mại trong Khu cảnh quan thác Bản Giốc-Đức Thiên.

Khu thương mại trong Khu cảnh quan thác Bản Giốc-Đức Thiên.

Trên tinh thần cùng nhau bảo vệ, khai thác tài nguyên du lịch, xây dựng khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) thành khu du lịch kiểu mẫu, bản sắc, đặc sắc, đồng chí Trịnh Trường Huy đề nghị, hai bên tiếp tục tăng cường công tác trao đổi, phối hợp trong việc bảo vệ tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc), giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hóa tại khu cảnh quan này.

Hai bên tiếp tục nghiên cứu, hợp tác, trao đổi xây dựng các công trình biên giới bản sắc, đặc sắc, tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách đến với khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc).

Lực lượng chức năng hai bên phối hợp làm tốt công tác bảo đảm an ninh an toàn cho du khách qua lại Khu cảnh quan thác Bản Giốc-Đức Thiên; thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình liên quan việc vận hành, tổ chức cho du khách qua lại khu cảnh quan; kịp thời phối hợp xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình vận hành.

Không gian một nhà hàng trong Khu cảnh quan thác Bản Giốc-Đức Thiên.

Không gian một nhà hàng trong Khu cảnh quan thác Bản Giốc-Đức Thiên.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã tiến hành nghi thức vận hành chính thức Khu cảnh quan thác Bản Giốc-Đức Thiên.

Có thể bạn quan tâm

Du khách ghé Huế trong mùa ngô đồng đơm hoa. (Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG)

Phát triển du lịch Huế: Từ miền đất di sản đến đô thị xanh quốc gia

Sở hữu kho tàng di sản đồ sộ, quý giá được tích lũy qua nhiều triều đại, Huế có nhiều tiềm năng để khai thác văn hóa, di sản và du lịch. Các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, những lễ hội, làng nghề, nền ẩm thực và nghệ thuật truyền thống chính là nền tảng quan trọng để nơi đây phát triển du lịch một cách mạnh mẽ.

Chú thích ảnh: khách du lịch đén Huế trong dịp 30/4-1/5 vừa qua.

Xây dựng chiến lược du lịch hiệu quả

Số liệu thống kê về du lịch nhiều năm qua tại một số địa bàn liên tục tăng, thậm chí tăng mạnh vào các dịp cao điểm. Nhưng, đằng sau những con số “lượt khách” ấn tượng ấy, không ít băn khoăn vẫn đặt ra: Trong đó có bao nhiêu là khách du lịch quay lại, chi tiêu tăng bao nhiêu, tạo ra giá trị thế nào cho các điểm đến...

Khách du lịch tham quan động Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

Du lịch tự túc: Tự do nhưng phải bằng tâm thế của chuyến đi chủ động

Trong kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, một số gia đình đến du lịch nhưng do chưa có hoặc không còn phòng nghỉ nên phải dựng lều ngủ ở nơi công cộng. Điều này có nguy cơ mất an toàn cho gia đình vừa ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Vậy có nên đi du lịch tự túc khi chưa chủ động các dịch vụ điểm đến? 

Khách du lịch tham quan Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) vừa qua. (Ảnh: THẾ ANH)

Ngành du lịch hoàn thành 35% kế hoạch năm 2026

Lần đầu tiên trong 4 tháng liên tiếp ngành du lịch Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế ở mỗi tháng. Dù chuẩn bị bước sang mùa cao điểm du lịch nội địa nhưng lượng khách quốc tế vẫn duy trì ở mức tốt. Điều này cho thấy triển vọng tăng trưởng tích cực và bức tranh tươi sáng cho ngành du lịch Việt Nam trong thời gian tới.

Ninh Bình dẫn đầu cả nước khi đón hơn 2,37 triệu lượt khách trong đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5. (Ảnh: Sở Du lịch Ninh Bình)

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5: Du lịch bứt phá khi đón 12 triệu lượt khách

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước cùng Ngày Quốc tế Lao động tuy không gộp chung nhưng nối tiếp nhau. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch bứt phá. Nhiều du khách lựa chọn các tour trải nghiệm dài ngày. Không ít điểm đến ghi nhận những tín hiệu tích cực.

[Video] Việt Nam đón hơn 2 triệu khách quốc tế trong tháng 4/2026

[Video] Việt Nam đón hơn 2 triệu khách quốc tế trong tháng 4/2026

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Việt Nam đang tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ trên bản đồ du lịch quốc tế khi tháng 4/2026 đón hơn 2,03 triệu lượt khách quốc tế. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng lượng khách đạt 8,8 triệu lượt, hoàn thành khoảng 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế.