Vai trò của quản trị công trong phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Với vai trò tạo lập và tổ chức thực hiện có hiệu quả thể chế, chính sách cho phát triển bền vững, huy động và sử dụng các nguồn lực cho phát triển, xây dựng các kịch bản phát triển không chỉ trong điều kiện bình thường mà còn trong các điều kiện môi trường nhiều biến động, nhiều bất lợi, thách thức, nền công vụ phải trở thành một nhân tố trung tâm của các nỗ lực phát triển bền vững.
Toàn cảnh Hội nghị Tổ chức hành chính miền Đông thế giới EROPA 2023. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Toàn cảnh Hội nghị Tổ chức hành chính miền Đông thế giới EROPA 2023. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Sáng 17/10, Hội nghị Tổ chức hành chính miền Đông thế giới EROPA 2023, với chủ đề: “Vai trò của quản trị công trong phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội hướng tới mục tiêu phát triển bền vững” đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Hội nghị do Học viện Hành chính Quốc gia đăng cai tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ Nội vụ.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; ông Benjamin Abalos, Jr., Bộ trưởng Nội vụ và Chính quyền địa phương Philippines; TS Alex Brillantes JR., Tổng Thư ký EROPA; PGS, TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Điều hành EROPA, nhiệm kỳ 2024-2025; đại diện các cơ quan ngoại giao của 9 thành viên cấp quốc gia thuộc EROPA cùng khoảng 300 đại biểu quốc tế và 200 đại biểu là các học giả, các nhà quản lý, lãnh đạo các bộ, ngành trong nước.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các cơ quan ngoại giao của 9 thành viên cấp quốc gia thuộc EROPA cùng khoảng 300 đại biểu quốc tế. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các cơ quan ngoại giao của 9 thành viên cấp quốc gia thuộc EROPA cùng khoảng 300 đại biểu quốc tế. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Quản trị quốc gia phải thực sự là bệ phóng, đòn bẩy cho phát triển

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác đang phải đối mặt với không ít hệ lụy trong thời kỳ hậu đại dịch, tác động trực tiếp đến sự tăng trưởng và phát triển bền vững.

Do đó, việc lựa chọn vấn đề quản trị công với mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội là chủ đề chính của Hội nghị EROPA cho thấy vai trò, trách nhiệm của EROPA trước các vấn đề cần giải quyết, các vấn đề phát triển của khu vực và toàn cầu.

Theo Bộ trưởng, trong đại dịch Covid-19, những chậm trễ khi ứng phó với các vấn đề về phát triển, biến đổi, khí hậu, an ninh phi truyền thống đã cho thấy những hạn chế của quản trị toàn cầu.

Đối mặt với đại dịch, với các điểm nghẽn của phát triển ở tầm mức quốc gia và quốc tế, quản trị công được kỳ vọng cần phải có đủ năng lực xử lý khủng hoảng, kiến tạo mô hình quản trị quốc gia hiệu quả. Điều này cho thấy, cùng với quản trị toàn cầu, quản trị quốc gia ở mỗi quốc gia cần phải thực sự là bệ phóng, đòn bẩy dẫn dắt cho sự phát triển.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Hội nghị EROPA 2023. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Hội nghị EROPA 2023. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Bộ trưởng nêu rõ, phát triển bền vững hiện trở thành xu thế bao trùm trên thế giới; kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang là mô hình phát triển được nhiều quốc gia lựa chọn. Để kiến tạo phát triển bền vững, vai trò của nền quản trị công, nền công vụ ở mỗi quốc gia cần được khẳng định và thể hiện đầy đủ hơn.

Với vai trò tạo lập và tổ chức thực hiện có hiệu quả thể chế, chính sách cho phát triển bền vững, huy động và sử dụng các nguồn lực cho phát triển, xây dựng các kịch bản phát triển không chỉ trong điều kiện bình thường mà còn trong các điều kiện môi trường nhiều biến động, nhiều bất lợi, thách thức, nền công vụ phải trở thành một nhân tố trung tâm của các nỗ lực phát triển bền vững.

Để thúc đẩy phát triển bền vững, nền công vụ của quốc gia phải thực sự là động lực cho phát triển.

“Vì vậy, không phải ngẫu nhiên, cải cách công vụ đã trở thành xu thế, nội dung trọng tâm trong đổi mới quản trị công ở mọi quốc gia như một giải pháp cho phát triển bền vững trong hiện tại và tương lai”, Bộ trưởng nhận định.

Theo Bộ trưởng, sự nỗ lực của nền công vụ, nền quản trị công ở Việt Nam đã được ghi nhận bằng thành tựu duy trì tăng trưởng tốc độ trong giai đoạn dài và năm 2022, Việt Nam có mức tăng trưởng ấn tượng 8,02%.

Từ thực tiễn Việt Nam cho thấy, để thúc đẩy phát triển bền vững, nền công vụ của quốc gia phải thực sự là động lực cho phát triển. Tư duy phát triển bền vững trước tiên phải được thể hiện trong hoạt động công vụ. Đó là nền công vụ xanh với năng lực kiến tạo thể chế phát triển xanh về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường; kịp thời phản ứng chính sách trong thách thức, khó khăn phát sinh liên tục và biến động nhanh chóng từ thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Vai trò của quản trị công phải khơi dậy được mọi tiềm năng, sức mạnh nội lực và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phục hồi và phát triển bền vững đất nước. Nền công vụ cần có khả năng nhận diện ra cơ hội phát triển và nhìn nhận sâu sắc những rủi ro tiềm ẩn có thể phương hại đến phát triển bền vững, đưa ra những lựa chọn chính sách để hài hòa giữa các mục tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường.

Nền công vụ cũng cần khả năng kiến tạo môi trường đầu tư hấp dẫn để thu hút các dự án đầu tư có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, quản trị hiện đại, đổi mới sáng tạo, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, có tác động lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ kỳ vọng, Hội nghị EROPA lần này sẽ kiến giải sâu sắc và toàn diện về cải cách quản trị công, cải cách công vụ; bổ sung và phát triển thêm triết lý quản trị công trong môi trường đa biến, cùng tìm ra những giải pháp đột phá về cải cách công vụ để thúc đẩy phát triển bền vững.

Vai trò của hành chính công trở nên cấp bách hơn bao giờ hết

Phát biểu chào mừng, Tổng Thư ký EROPA Alex Brillantes JR. nhấn mạnh, thế giới đang phải đối mặt với thách thức trên nhiều mặt, từ khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đến những lo ngại về môi trường và bất bình đẳng xã hội. Để giải quyết những thách thức này, vai trò của hành chính công càng trở nên quan trọng và cấp bách hơn bao giờ hết.

TS Alex Brillantes JR. khẳng định, với hơn 150 tài liệu nghiên cứu tập trung vào phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, đổi mới quản trị công, nâng cao năng lực quản trị công, những kiến thức và kinh nghiệm trình bày tại hội nghị chắc chắn sẽ mở ra cánh cửa dẫn đến nhiều cơ hội hơn cho sáng tạo tri thức để phát triển toàn diện.

Tại Cuộc họp Đại hội đồng lần thứ I, diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị EROPA 2023, TS Adi Suryanto, Giám đốc Học viện Hành chính công Quốc gia Indonesia đã được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng lần thứ 29, trong khi Phó Chủ tịch là ông Dato Dr. Zulkapi Bin Mohamed, Trưởng Ban công vụ Malaysia.

Trình bày thông điệp tại hội nghị, PGS, TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Trưởng đoàn thành viên cấp nhà nước EROPA của Việt Nam, nhấn mạnh vai trò tích cực của EROPA trong thúc đẩy quá trình thực hiện hiệu quả quản trị ở các quốc gia thành viên.

PGS, TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, trình bày thông điệp tại hội nghị. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

PGS, TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, trình bày thông điệp tại hội nghị. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đồng thời, khẳng định chủ đề chính và các tiểu chủ đề xác định cho hoạt động của hội nghị một lần nữa chứng tỏ tinh thần hợp tác chặt chẽ, sự thống nhất ý chí của các nhà hành chính công, các tổ chức và cá nhân thành viên của EROPA hướng tới sự phát triển bền vững cho mỗi quốc gia và cho toàn khu vực.

“Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, tinh thần hợp tác, sự thống nhất ý chí đó là cơ sở vững chắc cho những hành động chung, thiết thực của EROPA, hướng tới thực hiện các mục tiêu quan trọng trong xây dựng một thế giới bền vững, hòa bình và thịnh vượng”, PGS, TS Nguyễn Bá Chiến nói.

Trước đó, chiều 16/10, Hội đồng Điều hành EROPA lần thứ 68 đã họp thông qua chương trình Hội nghị EROPA 2023, thống nhất bầu PGS, TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia giữ chức Chủ tịch Hội đồng Điều hành EROPA, nhiệm kỳ 2024-2025.

Hội nghị EROPA 2023 diễn ra từ ngày 16 đến 20/10, tập trung thảo luận sâu 3 tiểu chủ đề, gồm: “Thực tiễn phục hồi và phát triển kinh tế xã hội: những vấn đề đặt ra và yêu cầu đổi mới quản trị công”, “Đổi mới quản trị công nhằm thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội”, và “Xây dựng năng lực quản trị công nhằm thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội”.

Đặc biệt, với tư cách nước chủ nhà, Học viện Hành chính Quốc gia chủ trì một phiên thảo luận với chủ đề “Đổi mới quản trị địa phương hướng tới mục tiêu phát triển bền vững: kinh nghiệm quốc tế và các giá trị tham khảo đối với Việt Nam”. Thông qua phiên thảo luận này, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, phân tích và đưa ra những khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam trong đổi mới quản trị công nói chung và đổi mới quản trị địa phương nói riêng.

Tổ chức Hành chính miền Đông thế giới (EROPA) chính thức thành lập năm 1960, đáp ứng với mong muốn chung của các nước đang phát triển nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực thông qua hợp tác trong nghiên cứu phát triển lý thuyết, cải thiện hệ thống và thực tiễn hành chính công và quản lý công của các quốc gia.

EROPA bao gồm thành viên từ các quốc gia, các tổ chức và cá nhân trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có 10 thành viên cấp nhà nước, 58 thành viên là các viện, học viện hay các trường hành chính công, trường đại học, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quản trị nhà nước và hành chính công được công nhận. Ngoài ra, EROPA còn có 229 thành viên tham gia với tư cách cá nhân. Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam trở thành thành viên cấp nhà nước của EROPA từ năm 1991.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.