Ưu tiên tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô

Bước sang năm 2024, Chính phủ xác định tập trung thúc đẩy tăng trưởng là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và phục hồi kinh tế.
Bốc xếp hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cảng Hải Phòng. (Ảnh DUY ÐĂNG)
Bốc xếp hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cảng Hải Phòng. (Ảnh DUY ÐĂNG)

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế Việt Nam năm 2023 vẫn đạt kết quả khả quan với mức tăng trưởng 5,05%. Ðáng lưu ý, nền kinh tế tiếp tục có xu hướng phục hồi với mức tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, là nền tảng quan trọng để duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024.

Vững vàng “vượt cơn gió ngược”

Nhận định về tình hình kinh tế-xã hội năm 2023, Tổng cục trưởng Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, mức tăng trưởng 5,05% tuy chưa đạt kỳ vọng nhưng trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế toàn cầu, kết quả này cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế. Ðiểm tích cực là nền kinh tế vẫn giữ được xu hướng phục hồi, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, nhiều chỉ tiêu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội đều đạt kế hoạch đề ra.

Nhìn từ phía cung, “bệ đỡ” của nền kinh tế là ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đang đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu và gặt hái được nhiều kết quả tích cực, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Hoạt động công nghiệp dần phục hồi, chỉ số sản xuất công nghiệp đã có xu hướng tăng nhẹ trở lại trong những tháng cuối năm; ngành xây dựng có tốc độ tăng trưởng vượt bậc 9,32% trong quý IV/2023 nhờ hiệu ứng thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Khối ngành dịch vụ cũng đang từng bước phục hồi với điểm sáng là hoạt động du lịch, từ đó kích thích cầu tiêu dùng gia tăng và lan tỏa mạnh tới sản xuất của các ngành vận tải, lưu trú ăn uống, lữ hành, hoạt động nghệ thuật, vui chơi giải trí. Nhìn từ phía cầu, tiêu dùng cuối cùng tuy chưa thể sôi động trở lại như trước khi đại dịch nhưng cơ bản vẫn ổn định, đóng góp 2,07 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung.

Hơn nữa, cán cân thương mại hàng hóa ước xuất siêu khoảng 28 tỷ USD đã đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung của nền kinh tế. Bên cạnh đó, lạm phát được kiểm soát hiệu quả cũng là điểm sáng tích cực trong bức tranh kinh tế-xã hội.

Theo các chuyên gia kinh tế, Việt Nam đã có một năm nỗ lực “vượt cơn gió ngược” thành công. Ông Andrea Coppola, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam nhận định suy thoái toàn cầu là cú sốc lớn đối với các nền kinh tế mở nhưng Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng mà nhiều quốc gia trên thế giới kỳ vọng.

Trong khi đó, báo cáo Triển vọng phát triển châu Á (ADO) của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố gần đây cũng cho rằng tốc độ tăng trưởng của Việt Nam là khá tốt so với nhiều nước trong khu vực và tăng trưởng năm 2024 được dự báo có thể đạt mức 6%.

Nhiều dư địa cho tăng trưởng

Về triển vọng kinh tế năm 2024, GS, TS Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế quốc dân, Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội nhận định nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng đến cuối năm, tình hình sẽ được cải thiện hơn. Ðiểm tích cực là lạm phát của các nền kinh tế lớn sẽ được kiểm soát tốt, lãi suất toàn cầu hạ nhiệt giúp Việt Nam giảm áp lực cho tỷ giá hối đoái và chính sách tiền tệ, tạo dư địa hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Ở trong nước, tăng trưởng kinh tế mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì xu hướng đi lên, quý sau cao hơn quý trước cho thấy nguồn lực trong nước vẫn có những yếu tố khá ổn định. Bên cạnh đó, nguồn lực tài khóa dồi dào, nợ công ở mức thấp cũng là yếu tố thuận lợi để Việt Nam thực hiện mạnh mẽ hơn chính sách tài khóa nghịch chu kỳ nhằm hỗ trợ tăng trưởng và phục hồi kinh tế trong thời gian tới.

Hơn nữa, việc tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn chao đảo cũng là yếu tố tạo niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn vào sản xuất, kinh doanh, tạo dư địa cho tăng trưởng. “Trong bối cảnh kinh tế thế giới có thể sẽ phục hồi tốt hơn, cộng với nguồn lực trong nước được duy trì sẽ giúp cho đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2024 tiếp nối được với nền tảng tăng trưởng năm 2023. Vì vậy, mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% không phải quá khó để có thể đạt được”, GS, TS Hoàng Văn Cường phân tích.

Quyết tâm đưa nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng cũng được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 103/2023/QH15 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 với 12 nhóm giải pháp toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Thứ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Trần Quốc Phương nhấn mạnh: Trước đây trong công tác điều hành thường đặt mục tiêu, nhiệm vụ giữ ổn định kinh tế vĩ mô lên hàng đầu, sau đó mới đến các giải pháp khác.

Tuy nhiên bước sang năm 2024, Quốc hội đã quyết nghị ưu tiên tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trước nội dung ổn định kinh tế vĩ mô. Ðiều đó cho thấy quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, phục hồi kinh tế bù đắp cho những hạn chế, giảm sút trước đây do tác động khách quan của đại dịch Covid-19 cũng như các tác động của kinh tế thế giới.

Cũng theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, năm 2024, nền kinh tế có nhiều cơ hội để tăng tốc, phát triển bứt phá nhờ được tạo đà từ kết quả tăng trưởng tích cực trong năm 2023. Cùng với đó, các động lực tăng trưởng chính gồm đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng đều được dự báo có triển vọng tốt.

Cụ thể, xuất khẩu hàng hóa đang có đà phục hồi tháng sau tốt hơn tháng trước và dần lấy lại đà tăng trưởng. Ðối với tiêu dùng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã tiệm cận mức hai con số. Hoạt động đầu tư được dự báo có nhiều cơ hội trong năm 2024 trên cả ba lĩnh vực đầu tư nhà nước, đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài.

Ðáng lưu ý, thu hút đầu tư nước ngoài rất tích cực nhờ các kết quả của hoạt động ngoại giao kinh tế năm 2023 đem lại, đặc biệt là đầu tư trong lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, chip bán dẫn, ngành nghề khác phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Ðầu tư tư nhân cũng được dự báo tăng trưởng tốt hơn do khả năng phục hồi và hoạt động trở lại của thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp, thị trường chứng khoán.

Trong bối cảnh thế giới nhiều bất định, Quốc hội, Chính phủ xác định mục tiêu tổng quát của năm 2024 là tiếp tục ưu tiên tăng trưởng gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Ðây cũng là năm bứt phá của chặng đường kinh tế 5 năm 2021-2025, do đó Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ dốc toàn lực cho chặng đường về đích.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024

Tốc độ tăng trưởng GDP từ 6-6,5%

GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700-4.730 USD

Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1-24,2%

Tốc độ tăng CPI bình quân 4-4,5%

Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 4,8-5,3%

Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 26,5%

Tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 69%, trong đó có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 28-28,5%

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%

Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm trên 1%

Số bác sĩ trên 10.000 dân đạt khoảng 13,5 bác sĩ

Số giường bệnh trên 10.000 dân đạt khoảng 32,5 giường bệnh

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,1% dân số

Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 80%

Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 95%

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 92%.

(Nguồn: Nghị quyết số 103/2023/QH15 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024)

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.

Bài 2: Khẳng định vị thế toàn cầu

Theo Quyết định 1643/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035”

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị có trung tâm dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á. Trong ảnh: Một góc cảng Cái Mép. (Ảnh: THẾ ANH)

Vị thế trong chuỗi dịch vụ toàn cầu

Với những dư địa được tạo lập sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị có trung tâm dịch vụ hiện đại, giá trị gia tăng cao của khu vực. Đây vừa là trụ cột chiến lược trong mô hình tăng trưởng, vừa là yêu cầu tất yếu để khẳng định vị thế của thành phố trong chuỗi dịch vụ toàn cầu.

Thu hoạch lúa ST25, giống lúa cho gạo ngon nhất thế giới, theo mô hình canh tác xanh tại thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Nguyễn Phong)

Kết nối, hình thành vùng nguyên liệu, tiêu thụ nông sản bền vững

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, nhiều địa phương đang kết nối các hộ sản xuất nhỏ lẻ, hình thành vùng nguyên liệu tập trung và chuỗi liên kết giá trị. Đây chính là nền tảng để nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng sức cạnh tranh và phát triển nông nghiệp bền vững.

Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic 9.171ha tại Thủ đô Hà Nội.

Mở dư địa tăng trưởng mới từ kinh tế thể thao

Nhìn nhận kinh tế thể thao là thành tố quan trọng trong sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao nước nhà, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, một số tỉnh ủy, thành ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố đang chú trọng xây dựng chính sách, tạo khung khổ pháp lý để phát huy hiệu quả lĩnh vực này.

Bà Ngô Thị Nhung, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước thông tin về tình hình hoạt động của Kho bạc Nhà nước những tháng đầu năm.

Công tác quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước tiếp tục được bảo đảm

Bám sát các chủ trương điều hành kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, Kho bạc Nhà nước tiếp tục điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất, an toàn, chủ động, công khai, minh bạch và hiệu quả, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước và các đơn vị có giao dịch với Kho bạc Nhà nước.

Những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Ngày 5/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (thay thế Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP).

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 thuộc danh mục 3.000 km. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Xây dựng)

Hiện thực hóa mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc trách nhiệm của toàn hệ thống, ngành xây dựng và giao thông đã tạo nên những dấu ấn mang tính lịch sử. Tính đến cuối năm 2025, tổng chiều dài đường bộ cao tốc đưa vào khai thác đã vượt mốc 3.300km, mở ra không gian phát triển mới cho các vùng kinh tế trọng điểm và cả nước.

Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, Quyền Chủ tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát triển nguồn lực phụ nữ vì mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank), Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại diện tỉnh Bắc Ninh và các chuyên gia thảo luận tại Diễn đàn.

Chuyên gia chỉ rõ thách thức doanh nghiệp phải vượt qua để đạt tăng trưởng 2 con số

Trong khuôn khổ Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026, do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai tại tỉnh Bắc Ninh ngày 19/6, nhiều chuyên gia đã phân tích sâu, đưa ra đề xuất, giải pháp đột phá để doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp trẻ Bắc Ninh nói riêng phát huy lợi thế.

Bà Phạm Thị Hiền Trang, Giám đốc chuỗi Winmert+ trao quà tặng đến bà con xã Mèo Vạc.

5.000 phần quà WinMart+ trao tặng bà con Mèo Vạc, đánh dấu cửa hàng thứ 5.000

Ngày 18/6, chuỗi cửa hàng WinMart+ chính thức ra mắt cửa hàng thứ 5.000 trên toàn quốc tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Đây là cột mốc ý nghĩa trên hành trình phát triển của mạng lưới bán lẻ có quy mô lớn nhất cả nước, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp góp phần hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ Việt Nam.

111 đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trên cả nước.

Đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 17 và 18/6, đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC), đã được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk và ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối Ngoại Vinamilk cùng 5 giải thưởng đạt được tại Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026, Barcelona-Tây Ban Nha. (Ảnh: Xavier)

Vinamilk chào đón kỷ niệm 50 năm thành lập với 5 giải thưởng quốc tế tại Hội nghị Sữa toàn cầu 2026

Tại World Dairy Innovation Awards 2026 (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), vượt qua nhiều tên tuổi lớn của ngành sữa thế giới, Vinamilk đã giành 5 giải thưởng từ 17 đề cử lọt vào vòng chung kết.

Ảnh minh họa: Kitco.com

Sáng 19/6, giá bạc quay đầu giảm

Sáng 19/6, giá bạc thế giới quay đầu giảm về ngưỡng gần 65 USD/ounce. Cùng chiều với thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán.

Dòng vốn xanh tiếp tục mở rộng. (Đồ họa HỒNG ANH)

Mở lối cho dòng vốn xanh

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, yêu cầu về chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hành các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) đang ngày càng trở nên cấp thiết.