Ươm mầm tình yêu Tổ quốc trong những “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”

Đến với Điện Biên Phủ đúng dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trong khuôn khổ Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” lần thứ 5, đại biểu thiếu nhi từ khắp mọi miền Tổ quốc đã có những ký ức khó quên về lòng tự hào dân tộc, sự biết ơn đối với các thế hệ cha anh đi trước.
Đại biểu thiếu nhi địa phương tham gia Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" lần thứ 5 - năm 2024.
Đại biểu thiếu nhi địa phương tham gia Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" lần thứ 5 - năm 2024.

Sau 10 năm, Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) khởi động lại. Với sự tham gia của 200 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu, Liên hoan lần thứ 5 - năm 2024 đã diễn ra sôi nổi tại tỉnh Điện Biên trong các ngày từ 24 đến 26/4 vừa qua.

Hiểu hơn những trang sử hào hùng

Ngồi dưới tán cây giữa cái nắng như đổ lửa cùng "đồng đội" trong trang phục xanh bộ đội, Lê Đỗ Khánh Vân nhanh nhẹn chia những nắm cơm theo khẩu phần định sẵn. Em và các "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" khác vừa hoàn thành thử thách kéo pháo lên điểm tập kết là một ngọn đồi nhỏ.

Khánh Vân là học sinh Trường Trung học cơ sở Thốt Nốt (quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ). Dù mới bước vào năm đầu tiên của bậc trung học cơ sở, nhưng bảng thành tích cá nhân của em đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên: huy chương vàng cấp khu vực Đấu trường Toán học châu Á (AIMO); 3 năm liên tiếp đạt giải cao trong phong trào sáng tạo thanh, thiếu niên cấp thành phố...

Chia sẻ với chúng tôi, cô nữ sinh thành viên Câu lạc bộ Little Acts (thuộc Mạng lưới Thiện nguyện Quốc gia), hồ hởi cho hay: trong khuôn khổ Liên hoan, các đại biểu không chỉ được trải nghiệm các hoạt động noi gương các thế hệ đi trước ở ngay mảnh đất Điện Biên anh hùng, mà còn được gặp gỡ các ông, các bác là nhân chứng lịch sử, trực tiếp đến thăm các di tích...

Lê Đỗ Khánh Vân (bên phải) cùng các đại biểu tham gia hoạt động kéo pháo lên đồi.

Lê Đỗ Khánh Vân (bên phải) cùng các đại biểu tham gia hoạt động kéo pháo lên đồi.

"Trong đó, em ấn tượng nhất là thử thách kéo pháo lên đồi. Bởi qua đây, em và các đại biểu khác có thể cảm nhận phần nào tinh thần dũng cảm vượt mọi khó khăn, gian khổ và hiểm nguy để giành độc lập, tự do cho đất nước của các chiến sĩ năm xưa", Khánh Vân nói.

Theo Lê Đỗ Khánh Vân, những hoạt động tại Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" lần thứ 5 - năm 2024 đã thôi thúc, khơi gợi trong các đại biểu mong muốn lan tỏa tình yêu thương và lòng tự hào đối với lịch sử nước nhà nói chung, Chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng.

Được biết, với kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin, Khánh Vân đã bắt tay vào xây dựng một phần mềm mô phỏng trận đánh tại Điện Biên Phủ để các bạn đồng trang lứa có cơ hội tìm hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Lan tỏa niềm tự hào dân tộc

Đến từ Thủ đô Hà Nội, đại biểu Lê Song Tùng (lớp 8H Trường Trung học cơ sở Tân Định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Huy chương vàng đơn ca Hội thi "Giai điệu Tuổi hồng ngành giáo dục thủ đô" năm học 2022-2023; tốp 10 Gương mặt tiêu biểu "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên thành phố Hà Nội" năm học 2023-2024...) xúc động cho biết: tại Liên hoan, nhiều đại biểu tỏ ra tâm đắc với 2 hoạt động đóng phim tài liệu và tham gia tiết mục múa xòe giành kỷ lục Việt Nam.

Tiết mục múa xòe tại Liên hoan nhìn từ trên cao.

Tiết mục múa xòe tại Liên hoan nhìn từ trên cao.

"Khi đóng phim tài liệu, chúng em được hóa thân thành những chiến sĩ anh hùng, đã không tiếc máu xương để giành lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc. Mỗi hoạt cảnh đều mang lại cho các các đại biểu cảm giác như được du hành ngược thời gian, trải qua những năm tháng hào hùng, bất khuất của cha ông", Lê Song Tùng bộc bạch.

Trong khi đó, đại biểu Sần Lâm Duyên (lớp 8D Trường Trung học cơ sở Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; huy chương vàng taekwondo, huy chương bạc bơi lội Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh; huy chương đồng taekwondo cấp quốc gia năm học 2022-2023...) cho rằng: ấn tượng nhất tại Liên hoan là việc các đại biểu được nghe những câu chuyện lịch sử từ bác Võ Điện Biên, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại biểu Sần Lâm Duyên tại Khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Đại biểu Sần Lâm Duyên tại Khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

"Cùng với các trải nghiệm như thi làm cáng cứu thương, tải đạn, đẩy xe đạp thồ..., hoạt động giao lưu cùng bác Võ Điện Biên đã giúp chúng em học được rất nhiều kiến thức, hiểu thêm những vất vả, hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước để có thể làm nên một Chiến thắng Điện Biên Phủ oanh liệt đến thế. Càng hiểu hơn, chúng em lại càng thêm yêu hơn quê hương, đất nước, biết ơn các anh hùng liệt sĩ năm xưa", Sần Lâm Duyên nghẹn ngào nói.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện. (Ảnh: ĐT)

Cử tri đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo; có cơ chế hỗ trợ từ 50%-70% chi phí thuốc đặc trị nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.