“Ươm mầm” công dân toàn cầu

Thành phố Huế, “cái nôi hiếu học” của cả nước, đang chuyển mình mạnh mẽ trong giáo dục, hướng đến phát triển năng lực toàn diện cho học sinh, nhất là kỹ năng số, tư duy sáng tạo và năng lực công dân toàn cầu.

Các em đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia của Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế được tuyên dương và khen thưởng.
Các em đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia của Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế được tuyên dương và khen thưởng.

TỪ NỀN TẢNG SỐ ĐẾN CHUYỂN ĐỔI TOÀN DIỆN

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết, địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới với vai trò là thành phố trực thuộc Trung ương, nơi hội tụ các giá trị văn hóa, trí tuệ, sáng tạo của vùng đất di sản. Trong chiến lược phát triển bền vững, giáo dục và đào tạo được xác định là một trong bốn trụ cột phát triển trọng tâm, cùng với văn hóa - di sản, y tế chuyên sâu và khoa học - công nghệ; đây là động lực cốt lõi để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần vào sự nghiệp vươn mình mạnh mẽ của dân tộc trong kỷ nguyên số và hội nhập.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, thành phố thúc đẩy đổi mới trong giáo dục, hướng đến phát triển toàn diện năng lực người học, phát triển năng lực sáng tạo và năng lực công dân toàn cầu, những phẩm chất thiết yếu của thế hệ mới.

Về kỹ năng số, Huế thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số giáo dục. 100% các trường học ứng dụng phần mềm quản lý nhà trường, triển khai học bạ điện tử, thư viện số, tuyển sinh trực tuyến, định hướng đẩy mạnh dạy học qua nền tảng số, thí điểm AI trong giảng dạy, hỗ trợ học tập. Các hoạt động giáo dục STEM, lập trình, robot, công nghệ số ngày càng phổ biến trong học sinh phổ thông.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tân, hạ tầng số trong các nhà trường được đầu tư đồng bộ: Từ cơ sở dữ liệu tập trung, đường truyền internet tốc độ cao, bảng tương tác, phần mềm hỗ trợ giảng dạy số hóa, học bạ điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt đến quản lý trường học thông minh. Việc hoàn thành triển khai học bạ số cấp tiểu học đồng bộ dữ liệu vào hệ thống quốc gia là một kết quả tích cực để nhân rộng toàn ngành.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Tân, trên địa bàn có 444/569 trường đạt chuẩn quốc gia, nhiều trường vùng ven, miền núi đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Năm học 2024-2025, học sinh thành phố Huế khẳng định được vị thế trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. 85/108 học sinh đoạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, 2 em giành Huy chương Olympic Vật lý châu Á. Huế có đại diện dự thi Olympic Vật lý quốc tế được tổ chức tại Cộng hòa Pháp và Olympic Sinh học quốc tế được tổ chức tại Philippines vào tháng 7/2025.

Đáng chú ý, Trường THPT chuyên Quốc học-Huế 3 năm liên tiếp có học sinh vào chung kết chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” được tổ chức vào tháng 10/2025. Huế tiếp tục giữ vững vị trí tốp 10 của toàn quốc về thành tích học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học; dẫn đầu về số lượng học sinh vào chung kết cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”.

KHƠI DẬY NĂNG LỰC CÔNG DÂN TOÀN CẦU

Không chỉ chú trọng chuyển đổi số, đồng chí Nguyễn Thanh Bình khẳng định, giáo dục thành phố Huế đang chuyển mạnh sang mô hình tập trung nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, dạy học theo hướng phát triển năng lực, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp học sinh; chú trọng xây dựng trường học xanh, an toàn, hạnh phúc, tạo môi trường khơi nguồn sáng tạo cho học sinh phát triển toàn diện.

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quốc học - Huế Nguyễn Phú Thọ chia sẻ, nhà trường luôn coi trọng việc phát triển phẩm chất và năng lực học sinh một cách toàn diện, trong đó có mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội là nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Theo ông Thọ, khó khăn lớn nhất trong việc phát triển năng lực học sinh là sự thay đổi về nhận thức, thói quen với tư duy “học để thi”, đặt nặng điểm số và thành tích hơn là kỹ năng, phẩm chất và sự trưởng thành. Học sinh học lệch, học tủ, ngại sáng tạo; xã hội có xu hướng đánh giá chất lượng giáo dục qua tỷ lệ đỗ đại học, giải thưởng, hoặc bảng xếp hạng, thay vì nhìn nhận toàn diện năng lực học sinh; việc này cần sự kiên trì và đồng bộ trong truyền thông, nhà trường, gia đình và xã hội nhằm tạo sự đồng thuận và niềm tin vào hướng đi mới của giáo dục.

Ông Thọ cho rằng, để đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, nhất là phát triển năng lực học sinh, giáo viên cần được hỗ trợ 3 phương diện: Chuyên môn, công cụ, môi trường làm việc. “Chúng tôi luôn nỗ lực tạo điều kiện để giáo viên không chỉ là người dạy học mà còn là người truyền cảm hứng, đồng hành cùng học sinh trong hành trình khám phá và phát triển năng lực của bản thân”, ông Thọ chia sẻ.

BẢN SẮC VĂN HÓA LÀM NÊN PHẨM CHẤT

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, thành phố Huế chú trọng phát triển năng lực công dân toàn cầu; giáo dục đạo đức, truyền thống, văn hóa Huế với các nội dung phát triển bền vững, nhân quyền, môi trường và hội nhập quốc tế. Thành phố ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách, đẩy mạnh xã hội hóa để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, cải tạo phòng học, nhà đa năng, thư viện thông minh và phòng tin học.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tân, một số khu vực vùng ven, vùng khó còn thiếu phòng chức năng, thiết bị dạy học, hạ tầng internet. Trước thực trạng đó, Huế đã xây dựng lộ trình rút ngắn khoảng cách về số hóa và chất lượng giáo dục.

“Huế là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc, giàu di sản và chiều sâu lịch sử, là cái nôi của nghệ thuật truyền thống và giáo dục nhân văn. Việc lồng ghép, tích hợp các giá trị văn hóa Huế vào giáo dục phổ thông được thành phố đặc biệt quan tâm và xem đó là một định hướng lớn trong quá trình xây dựng bản sắc riêng cho giáo dục Huế”, đồng chí Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

Theo ông Tân, thời gian qua, nhiều chương trình giáo dục địa phương được biên soạn, đưa vào giảng dạy ở các cấp học, tập trung vào các nội dung như: Lịch sử vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân, ca Huế, nhã nhạc cung đình, trang phục, ẩm thực Huế, phong tục - tập quán cung đình và dân gian; học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm tại di tích, bảo tàng, làng nghề truyền thống và các lễ hội văn hóa dân tộc.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình “Giáo dục Di sản”, giúp học sinh được tìm hiểu văn hóa truyền thống của địa phương trong không gian văn hóa sống động. Triển khai mô hình “Trường học di sản trong lòng thành phố di sản”, lồng ghép không gian vườn Huế, áo dài ngũ thân, ca Huế vào trải nghiệm học đường, giúp học sinh cảm nhận, trân trọng và lan tỏa các giá trị văn hóa Huế trong thời đại mới.

Hằng năm, các chương trình vinh danh “Học sinh danh dự toàn trường” toàn thành phố được tổ chức trọng thị tại Quốc Tử Giám - Di Luân Đường trong trang phục áo dài truyền thống, đây là hoạt động có ý nghĩa tôn vinh sự học, góp phần giáo dục truyền thống khoa bảng và các giá trị về bảo tồn di sản cho học sinh các nhà trường và toàn xã hội.

Giáo dục thành phố Huế hôm nay vừa hướng đến hiện đại, hội nhập, vừa gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc. Thế hệ học sinh không chỉ tiếp thu tri thức, mà còn được nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển phẩm chất thẩm mỹ và ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc, điều rất cần thiết trong bối cảnh hội nhập trong thời đại toàn cầu hóa.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp phát thuốc miễn phí cho người dân miền núi Đà Nẵng.

Khám và phát thuốc miễn phí cho người dân tại miền núi Đà Nẵng

Trong hai ngày 4 và 5/12, Đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức chương trình quân-dân y kết hợp tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Đoàn đã thực hiện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề sau các đợt lũ quét, sạt lở.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Một góc ở trung tâm hành chính xã Chiên Đàn nhìn từ trên cao.

Xã Chiên Đàn xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân

Sau khi chính thức đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó, đưa Chiên Đàn ngày càng phát triển, cùng với thành phố và cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 4/12, Công an Thanh Hóa cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động, đồng loạt đấu tranh triệt phá đường dây sử dụng máy tính, phương tiện điện tử, mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người Hàn Quốc điều hành lừa đảo bị Interpol truy nã bắt tại Đà Nẵng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bắt nhóm người Hàn Quốc điều hành đường dây lừa đảo tại Campuchia bị Interpol truy nã

Tối 4/12, lực lượng chức năng Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an tiến hành các thủ tục bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế cho cơ quan chức năng Hàn Quốc. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã di lý các đối tượng này về nước để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.

Du thuyền quốc tế cập cảng Hòn Hòn La, tỉnh Quảng Bình cũ.

Quảng Trị có thêm 3 cảng biển được áp dụng thị thực điện tử

Chiều 4/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Chính phủ vừa bổ sung các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (e-visa), trong đó tỉnh Quảng Trị có 3 cửa khẩu cảng. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương đón khách du lịch bằng đường biển.