Tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam và Indonesia trong thời gian tới

Sáng 4/8, tại Trụ sở Hạ viện Indonesia, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiến hành hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân (Hạ viện) Puan Maharani.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, hiệu quả của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia trên tất cả các lĩnh vực, hai nhà lãnh đạo nhất trí về các phương hướng lớn để tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới, thiết thực kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược và hướng tới kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao năm 2025.

Theo đó, hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các kênh Đảng, Nhà nước, giao lưu nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh kênh hợp tác Nghị viện và quan hệ hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Hạ viện Puan Maharani nồng nhiệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Indonesia lần đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và cũng là chuyến thăm Indonesia lần đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 13 năm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani với đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani với đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Indonesia (2013-2023), góp phần quan trọng đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược, trong đó có hợp tác nghị viện giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất.

Chủ tịch Hạ viện Indonesia khẳng định Việt Nam là đối tác có tầm quan trọng chiến lược của Indonesia ở khu vực.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình hữu nghị và trân trọng chuyển tới Chủ tịch Hạ viện Indonesia lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Hạ viện Indonesia đã tổ chức thành công Diễn đàn Nghị viện các nước G-20 (P20), góp phần giúp Indonesia hoàn thành xuất sắc trọng trách Chủ tịch G-20 năm 2022; bày tỏ tin tưởng Indonesia sẽ đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2023 và Chủ tịch AIPA 2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Indonesia với nền móng vững chắc là quan hệ hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Soekarno xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Hai bên nhất trí phấn đấu đưa thương mại hai chiều vượt 15 tỷ USD trong thời gian tới và theo hướng cân bằng hơn, tạo thuận lợi thương mại, giảm rào cản thương mại và thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng mới có tính chiến lược, tận dụng tiềm năng và thế mạnh của cả hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Indonesia mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản Việt Nam, nhất là thực phẩm Halal và trái cây (như vải, nhãn…), đồng thời tiếp tục tạo thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam hoạt động sản xuất kinh doanh tại Indonesia.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh các biện pháp xúc tiến và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác đầu tư, kinh doanh; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, tạo hành lang pháp lý để hai nước có thể hợp tác trong lĩnh vực có tính toàn cầu hiện nay, đặc biệt là chuyển đổi năng lượng công bằng và chuyển đổi số an toàn.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác, trong đó có văn hóa, giáo dục, du lịch, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tăng cường kết nối thông qua tăng tần suất các tuyến bay thương mại trực tiếp, mong muốn mở đường bay thẳng Hà Nội-Jakarta.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác biển và nghề cá, thúc đẩy giải quyết các vấn đề liên quan tới IUU.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong bối cảnh tình hình có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tham vấn và phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF); phát huy đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hai nhà lãnh đạo tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông; cùng phối hợp duy trì duy trì đoàn kết và lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông; thúc đẩy thực thi DOC và phối hợp chặt chẽ trong đàm phán COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Puan Maharani thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Chủ tịch Hạ viện Indonesia vui vẻ nhận lời.

Chủ tịch Hạ viện Indonesia cho biết sẽ cử đoàn tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam chủ trì tổ chức vào tháng 9 tới.

Kết thúc Hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp. Hai lãnh đạo Quốc hội cũng đồng chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí để thông báo kết quả của hội đàm.

Theo Thỏa thuận hợp tác vừa được ký, Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Indonesia sẽ đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác thông qua trao đổi thông tin, tham vấn, đào tạo, nâng cao năng lực cũng như các hoạt động qua trao đổi Đoàn; cam kết chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn hoạt động trong xây dựng pháp luật, hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế trên cơ sở các mối quan tâm chung của hai bên.

Để đạt được các mục tiêu hợp tác nêu trên, hai bên thúc đẩy tổ chức các hoạt động cụ thể sau: Tổ chức và phối hợp trao đổi các đoàn, gồm các chuyến thăm của lãnh đạo Quốc hội hai nước, các chuyến thăm của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ của Quốc hội Việt Nam với các cơ quan của Hạ viện Indonesia; tổ chức các chuyến thăm và các đoàn trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ phục vụ hoạt động của nghị viện; phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Hai bên trao đổi thông tin về việc thực hiện các điều ước quốc tế mà hai nước là thành viên; thường xuyên chia sẻ, tham vấn và phối hợp lập trường tại Diễn đàn Nghị viện đa phương, trong đó có AIPA, IPU, APPF, ASEP… nhằm phát huy vai trò trung tâm của ASEAN đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực; tham vấn các lĩnh vực có nhiều tiềm năng mà hai bên cùng quan tâm hợp tác…

Ngay sau khi hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Puan Maharani, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Indonesia Puan Maharani đã có cuộc gặp gỡ báo chí hai nước.

Chủ tịch Hạ viện Puan Maharani bày tỏ vui mừng đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sang thăm chính thức Indonesia để thảo luận các giải pháp tăng cường hơn nữa quan hệ song phương; đồng thời cảm ơn sự ủng hộ mà Việt Nam đã dành cho Indonesia trong vai trò là Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA. Chủ tịch Hạ viện Indonesia hoan nghênh quan hệ hợp tác giữa hai nước và tầm quan trọng của sự ổn định trong khu vực thông qua quan hệ ngoại giao. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã có cơ hội trao đổi về vai trò của các nghị viện để đạt được mục tiêu đề ra trong thương mại song phương; đồng thời mong muốn hai nước tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa...

Chủ tịch Hạ viện Indonesia khẳng định, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Indonesia đã có truyền thống lâu đời, hai nước vẫn duy trì mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nghị viện và hai quốc gia; bày tỏ hy vọng, cuộc hội đàm hôm nay giúp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Hạ viện Indonesia và Quốc hội Việt Nam.

Phát biểu trước báo giới hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại cuộc hội đàm hai bên đã có cuộc hội đàm trao đổi sâu rộng về quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Cơ quan lập pháp và trao đổi các biện pháp làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai Bên.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc ký mới Bản Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Indonesia sẽ góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, toàn diện trên các lĩnh vực và thúc đẩy nâng tầm quan hệ song phương lên tầm cao mới trong thời gian tới.

Hai bên cùng có chung nhận thức rằng, trong phát triển kinh tế thế giới, nhất là trong tình hình bất ổn trên thế giới hiện nay, Quốc hội hai nước cần thúc đẩy và giám sát hai Chính phủ tăng cường tạo thuận lợi thương mại cho nhau, duy trì các chuỗi cung ứng hiện có, hợp tác chặt chẽ để hình thành các chuỗi cung ứng mới có tính chiến lược mà hai bên có thế mạnh để tạo ra những sản phẩm công nghiệp có giá trị tăng cao và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi số an toàn và lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, nghề cá...

Hai bên cũng đã trao đổi và nhất trí tăng cường phối hợp giữa nghị viện hai nước tại các diễn đàn Nghị viện khu vực và quốc tế, nhất là Hội đồng Liên nghị viện AIPA, Liên minh Nghị viện thế giới diễn đàn IPU… và ủng hộ lập trường của nhau trong vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.