Ứng cứu chống ngập khi triều cường dâng cao

Nhiều khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với ngập lụt do triều cường dâng cao, nhất là vào những tháng cuối năm, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Chính quyền thành phố đã và đang triển khai các giải pháp chủ động ứng phó, xây dựng kế hoạch và phương án xử lý kịp thời các tình huống thiên tai có thể xảy ra.

Người dân khu vực Bến Phú Định (Quận 8 cũ) dùng bao cát ngăn nước triều dâng vào những tháng cuối năm. (Ảnh THẾ ANH)
Người dân khu vực Bến Phú Định (Quận 8 cũ) dùng bao cát ngăn nước triều dâng vào những tháng cuối năm. (Ảnh THẾ ANH)

Ngập sâu tại các “rốn” ngập

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, từ ngày 22/10 đến nay, do ảnh hưởng của các đợt triều cường dâng cao, đã có các phường, xã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gồm: Bình Quới, Phú An, Thủ Dầu Một, Bình Hòa, An Phú Đông, Bình Mỹ và Đông Thạnh. Trong đó, phường Bình Quới (khu vực bán đảo Thanh Đa) là điểm ngập nặng nhất, hàng trăm hộ dân phải vật lộn với ngập lụt, sinh hoạt bị đảo lộn. Mực nước triều tại đây dao động từ 0,5-1m, có nơi quanh khu chung cư Thanh Đa ngập sâu hơn 1m, buộc người dân phải dùng bao cát chắn nước làm “đê” tạm. Ông Thái Văn Thành, cư dân phường Bình Quới, cho biết: “Cả tuần nay nước triều dâng khiến đường Bình Quới ngập khắp nơi. Ngập hết đợt này đến đợt khác, nhất là khi trời mưa, chúng tôi không kịp trở tay. Người dân Thanh Đa thật sự ám ảnh mỗi khi có triều cường, nhất là vào những tháng cuối năm khi mực nước còn dâng cao hơn”.

Tại phường Thủ Dầu Một, nước triều dâng cao từ 0,8-1,2m đã tràn vào nhiều tuyến rạch như rạch Bảy Gối, rạch Ba Tâm, rạch Trùm Hiền, rạch Ông Cớ, rạch Trại Nhật, rạch Bà Lụa…, gây ngập nặng tại các khu phố Chánh Nghĩa 6, 7, 8, 9 và Phú Thọ 4, 5, 6, làm khoảng 500 hộ dân bị ảnh hưởng. Nghiêm trọng hơn, tại khu vực Bến Cát-Bàu Bàng (Bình Dương cũ), mực nước ngày 23/10 dâng cao gây ngập sâu trong khu dân cư, buộc lực lượng cứu hộ thành phố phải tổ chức di dời 127 người dân, trong đó có nhiều người già và trẻ em, đến nơi an toàn. Khu vực Bến Cát, nhất là Cầu Quan, là vùng trũng thấp, thường xuyên ngập úng mỗi khi mưa lớn do nước sông, suối dâng cao. Trong khi đó, tại các “rốn ngập” như đường Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, nước triều dâng lút bánh xe, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Các hộ dân phải dùng bao cát che chắn trước cửa, kê cao đồ đạc để chống ngập. Theo chính quyền thành phố, khu vực này đang chờ dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng được đưa vào vận hành; khi các cống ngăn triều hoạt động, tình trạng ngập úng khu vực phía nam thành phố mới có thể được khắc phục triệt để.

Chủ động ứng phó

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo (Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ) cho biết, nguyên nhân gây mưa lớn và triều cường tại thành phố những ngày qua là do tồn tại rãnh áp thấp ngay trên khu vực Nam Bộ. Rãnh áp thấp này tạo vùng hội tụ ẩm, khiến mưa xuất hiện nhiều tại khu vực. Bên cạnh đó, mực nước dâng cao chủ yếu do mưa lớn kết hợp với kỳ triều cường theo quy luật thiên văn. Ngoài ra, khu vực miền Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh còn chịu tác động cộng hưởng từ việc các hồ thủy điện xả lũ cùng thời điểm triều dâng, dẫn đến ngập lụt nghiêm trọng.

Tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Kinh tế Tài nguyên và Môi trường cho rằng thành phố cần xây dựng hệ thống đánh giá lưu lượng thoát nước mưa, bởi mỗi khu vực có cao độ nền và mức độ ngập khác nhau. Từ đó, việc thiết kế, lắp đặt cống thu nước phải phù hợp, những nơi ngập nặng cần dùng mương hở hoặc cống có tiết diện lớn thay vì hệ thống cống thông thường để bảo đảm hiệu quả thoát nước. Ông cũng lưu ý, với các khu vực ngập do triều cường như Cư xá Thanh Đa hay bờ hữu sông Sài Gòn, cần đánh giá lại hiệu quả của hệ thống đê bao ngăn lũ để có giải pháp thay thế kịp thời. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Xuân Hoàn cho biết, Sở đã đề nghị các Ban quản lý dự án và Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm chống ngập, như: Dự án nâng cấp công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn (huyện Củ Chi, từ Tỉnh lộ 8 đến rạch Tra); dự án gia cố hệ thống thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn (từ rạch Tra đến sông Vàm Thuật, huyện Hóc Môn, Quận 12 cũ). Đặc biệt, dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (đoạn 2, 3, 4) cần được ưu tiên thi công tại các vị trí xung yếu bị tràn bờ trong đợt triều cường cuối tháng 10/2025, nhằm giảm thiểu thiệt hại và chuẩn bị phương án ứng phó cho các đợt triều cường sắp tới, nhất là dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trước tình hình diễn biến phức tạp trên, Ủy ban nhân dân thành phố vừa chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, bảo đảm lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống thiên tai có thể xảy ra; thường xuyên theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai để kịp thời tham mưu, chỉ đạo công tác phòng, chống và ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.