Tuyên Quang huy động hơn 64 nghìn tỷ đồng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Chiều 16/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Sau 5 năm triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tuyên Quang đã huy động tổng các nguồn lực đạt hơn 64.000 tỷ đồng (trong đó ngân sách nhà nước là hơn 7.350 tỷ đồng, chiếm khoảng 11,5% và huy động các nguồn lực khác hơn 56.800 tỷ đồng, chiếm khoảng 88,5%).

Trong đó, chương trình xây dựng nông thôn mới huy động hơn 59.000 tỷ đồng, tập trung đầu tư hạ tầng nông thôn và phát triển sản xuất.

Chương trình giảm nghèo bền vững huy động hơn 1.100 tỷ đồng, hỗ trợ sinh kế và an sinh xã hội.

Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huy động trên 3.100 tỷ đồng, ưu tiên cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội vùng khó khăn.

Với phương châm “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, các cấp chính quyền đã vận động nhân dân tích cực tham gia bằng nhiều hình thức khác nhau như: Hiến đất, đóng góp ngày công, nguyên vật liệu, tiền mặt để xây dựng hạ tầng như đường giao thông, nhà văn hóa thôn, kênh mương thủy lợi… góp phần nâng cao hiệu quả của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

anh-3.jpg
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trao cờ thi đua cho tập thể Ủy ban nhân dân xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương.

Đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã có 88/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 72,72%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra là 4,72%; trong đó 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 17,02 tiêu chí/xã.

Đến năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 10,2%; dự kiến cả giai đoạn 2020-2025 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều bình quân giảm 4%. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đạt 65,76 triệu đồng.

Hạ tầng thiết yếu trên địa bàn tỉnh được quan tâm, đầu tư xây dựng, trong đó, nhựa hóa, bê tông hóa gần 1.350km đường giao thông; 191 công trình thủy lợi; 65 công trình nước sinh hoạt; xây mới, nâng cấp hàng trăm nhà văn hóa, trạm y tế, trường học.

Tỷ lệ xã đạt chuẩn y tế đạt 98,5% và đạt phổ cập giáo dục các cấp; 275 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên; có 13 làng văn hóa cộng đồng gắn du lịch; triển khai dịch vụ công trực tuyến, phủ sóng Internet 100% xã.

Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp; hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ; sản xuất nông nghiệp đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân.

Đời sống vật chất, tinh thần từng bước cải thiện, bản sắc văn hóa được giữ gìn, môi trường được quan tâm, quốc phòng-an ninh giữ vững và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay cũng như nêu rõ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Qua thực tiễn triển khai, các địa phương cho rằng việc phân cấp rõ ràng đã giúp cấp huyện chủ động hơn trong điều hành, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, đồng thời phát huy sáng kiến phù hợp điều kiện thực tế của từng vùng.

Đại biểu tại các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn đề xuất tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư cho hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là giao thông, điện lưới, nước sinh hoạt và công trình văn hóa, y tế, giáo dục; đồng thời kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ phù hợp hơn cho người dân tham gia các mô hình sinh kế, đào tạo nghề và phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch cộng đồng.

anh-2.jpg
Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, đóng góp của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị–xã hội, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí cũng chỉ rõ, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như: Một số địa phương còn lúng túng trong xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn lực và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; một bộ phận người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, còn tâm lý trông chờ, chưa chủ động tiếp cận mô hình sinh kế, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động.

Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt là cấp xã sau sáp nhập tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, chủ động triển khai đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế–xã hội. Quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, tránh lãng phí, nhất là trụ sở, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa sau sáp nhập. Tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu giai đoạn 2026–2030 theo hướng toàn diện, trọng tâm, bền vững.

Các cấp, ngành cần tăng cường học tập, quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương, đặc biệt là 4 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị; chủ động rà soát kế hoạch đầu tư công năm 2025, đề xuất kế hoạch giai đoạn 2026–2030, ưu tiên vốn cho các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất, dân sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, các sở, ngành và cấp xã cần chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với tình hình sau sáp nhập; mở rộng hợp tác với các bộ, ngành Trung ương, tổ chức quốc tế, chuyên gia, khu vực tư nhân để huy động hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn.

anh-4.jpg
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trao bằng khen cho các tập thể.

Nhân dịp này, 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh; 110 tập thể và 208 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".