Thực hiện hiệu quả hơn nữa các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững

Sáng 11/1, tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác Trung ương trao quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Trà Vinh quan tâm thực hiện hiệu quả hơn nữa các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, về xây dựng nông thôn mới và về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đối với Trà Vinh nói chung và Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các hộ thoát nghèo có thể tái nghèo là vấn đề đặc thù, cần phải quan tâm, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Đánh giá cao mục tiêu, chỉ tiêu mà tỉnh Trà Vinh đề ra cho 2025, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhiệm vụ hàng đầu là phải phấn đấu tăng trưởng hai con số.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Năm 2024, tốc độ tăng trưởng GRDP của Trà Vinh đạt 10,04%, năm nay phải cố gắng nâng lên 12-13%, hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, hoàn thành kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm 2020-2025 của tỉnh, chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ của tỉnh.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội của năm 2025, tạo đà bước vào giai đoạn 2026-2031 để đến năm 2030 nước ta là nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao, năm 2045 là nước phát triển, có thu nhập trung bình cao.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Trà Vinh đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo, nâng cao dân trí, nâng cao trình độ học vấn cho con em, nhất là con em đồng bào các dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, bảo đảm đồng bộ với Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 với nhiều chính sách nhân văn.

Đặc biệt, Luật đã quy định về việc cho phép người có Thẻ bảo hiểm y tế mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao được lên thẳng cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu (các bệnh viện lớn, đầu ngành) mà không phải thực hiện thủ tục chuyển tuyến như hiện hành; đồng thời vẫn được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo tỷ lệ phần trăm mức hưởng quy định mà không cần phân biệt địa giới hành chính theo tỉnh.

Quốc hội cũng đã thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội; thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 2025-2030…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết cho hộ chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Trà Vinh. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết cho hộ chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Trà Vinh. (Ảnh: TTXVN)

Theo Chủ tịch Quốc hội, có thể nói, người dân rất vui mừng về những quyết sách trên của Quốc hội, và đề nghị thời gian tới, các cơ quan chức năng của địa phương phải quan tâm thực hiện nghiêm để các chủ trương, quyết sách của Quốc hội đi vào cuộc sống, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Nêu rõ hiện nay Tổng Bí thư Tô Lâm và Trung ương đã phát động trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy và cuộc cách mạng về phòng, chống lãng phí, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Trà Vinh tập trung thực hiện việc tổng kết Nghị quyết số 18 của Trung ương, sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị và quan tâm hơn nữa đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, dự kiến trong tháng 2 tới, Quốc hội sẽ họp để xem xét, sửa đổi các Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật... và nhiều nghị quyết liên quan khác để bắt đầu từ tháng 3/2025, bộ máy vận hành thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh đón năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, năm mới thắng lợi mới.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội và các thành viên Đoàn đã trao quà Tết tặng 90 hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; 100 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; 10 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đằng cho biết: trong năm 2024, dù còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh Trà Vinh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỉnh có 26/27 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; quy mô nền kinh tế đạt 96.622 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 94,368 triệu đồng (3.671 USD). Thu nội địa đạt 6.530 tỷ đồng; sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, khách du lịch, kim ngạch xuất khẩu… đều vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết cho hộ chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Trà Vinh. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết cho hộ chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Trà Vinh. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh; vui mừng thông báo những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước năm 2024. Trong đó, chúng ta đã đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu.

Kết quả nổi bật là mức tăng trưởng GRDP của tỉnh xếp thứ 8 cả nước và đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với mức 10,04%. Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Chúng ta làm gì thì cuối cùng cũng là phải xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các ngành, các cấp và tất cả đều hướng về nhân dân, quan tâm, chăm lo để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Tuy còn khó khăn, nhưng Trà Vinh rất quan tâm đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,87% - thấp hơn mức chung của cả nước (còn 1,93%) là sự nỗ lực lớn.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, cộng đồng quốc tế đánh giá cao những kết quả đất nước ta đã đạt được, bảo đảm tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là vừa qua chúng ta đã phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà tre lá trong năm 2025; vị thế Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên.

Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu nhưng cũng còn nhiều khó khăn, nhất là về kết cấu hạ tầng.

Tại Kỳ họp thứ 8 vừa qua, Quốc hội đã quyết định nhiều chủ trương quan trọng về đầu tư xây dựng hạ tầng như: xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; khởi động lại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; mở rộng sân bay quốc tế Long Thành...

Đối với Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Quốc hội cho biết có nhiều tuyến đường cao tốc đã và đang được khẩn trương hoàn thành. Bộ Chính trị cũng đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia…

*Tại chương trình, sáng nay Agribank đã trao tặng 500 triệu đồng với mong muốn động viên, hỗ trợ người dân tại địa phương có một cái Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.

Trong năm 2024, Agribank đã dành gần 700 tỷ đồng để triển khai các chương trình an sinh xã hội trên cả nước. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Agribank sẽ dành hơn 100 tỷ đồng triển khai chương trình chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách, để mọi người dân được đón Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.