Tuyên Quang đổi mới nội dung và hình thức các phong trào thi đua yêu nước

Ngày 9/9, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. Đến dự có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Các đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ I.
Các đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ I.

Khai mạc đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, Đại hội được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, sau khi tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang được hợp nhất và bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đi vào hoạt động ổn định, mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều lợi thế về không gian phát triển, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội.

Lựa chọn phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm

Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước tại tỉnh có nhiều đổi mới, phát triển sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng của các cấp, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

dong-chi-phan-huy-ngoc-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-tuyen-quang-phat-bieu-khai-mac-dai-hoi.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc phát biểu khai mạc Đại hội.

Phong trào gắn chặt với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo khí thế sôi nổi, khơi dậy ý chí vươn lên của cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh.

Nội dung các phong trào thi đua được lựa chọn phát động có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với sự chỉ đạo của trung ương, từng ngành, từng lĩnh vực và địa phương.

dai-bieu-tham-du-dai-hoi-2.jpg
Các đại biểu dự Đại hội.

Điển hình là phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”. Thực hiện phong trào này, từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhất là nguồn lực xã hội hóa tham gia xóa nhà tạm. Qua đó, dù là tỉnh khó khăn nhưng đã sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát với hơn 15 nghìn hộ được sống trong những ngôi nhà mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, từ sau Đại hội thi đua yêu nước của 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang (trước hợp nhất) vào năm 2020, các phong trào thi đua đã tạo động lực to lớn, giúp tỉnh đạt nhiều thành tựu quan trọng.

dong-chi-hau-a-lenh-uy-vien-trung-uong-dang-bi-thu-tinh-uy-tuyen-quang-phat-bieu-tai-dai-hoi.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Điển hình, kinh tế duy trì tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người tăng; hạ tầng giao thông có bước phát triển quan trọng, đã hoàn thành tuyến cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ, triển khai tuyến cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1), từ đó mở ra cơ hội lớn cho liên kết vùng.

Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định, bảo đảm an ninh lương thực; kinh tế lâm nghiệp phát triển nhanh, bền vững, duy trì tỷ lệ che phủ rừng hơn 60%; diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt cao, với gần 90.000 ha, đứng đầu cả nước.

Du lịch phát triển mạnh, từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng, tỉnh được vinh danh là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023” và “Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2024”.

z6992323944175-2f2277d13aaf68620ad65bf81a521e82.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đối ngoại được mở rộng.

Từ phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Trong 5 năm qua, có hơn 27 nghìn lượt tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng được các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Thi đua xây dựng Tuyên Quang thành tỉnh phát triển khá

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh chúc mừng những thành tích xuất sắc trong những năm qua và ghi nhận, biểu dương 220 đại biểu điển hình tiên tiến về dự đại hội.

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, cùng thi đua để đạt được mục tiêu chiến lược, đó là: Phấn đấu đến năm 2030, Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao.

z6992323963817-532a4b989206f59167797b8689f6a962.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A lềnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân.

Trong thực hiện phong trào thi đua, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang lưu ý cấp ủy, chính quyền cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu để xây dựng bộ máy chính quyền mới sau sáp nhập tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì dân.

Nhiệm vụ hàng đầu là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội.

z6992324008114-4d4125c15b2bc653815d0ec1c3493d23.jpg
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân.

Cùng với đó, chủ động đổi mới nội dung, hình thức của các phong trào thi đua cho phù hợp với đặc điểm của từng ngành, từng lĩnh vực, địa phương.

Chú trọng các phong trào thi đua ở những lĩnh vực then chốt như: Kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và du lịch. Cùng với đó là thi đua đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là tuyến cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang.

z6992323963813-db5e3ddb14fc56b82a3655e53b05ce15.jpg
Các tập thể, cá nhân đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới" theo hướng bền vững, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia.

Công tác thi đua gắn liền với khen thưởng, công tác khen thưởng phải nhanh chóng, kịp thời, đúng người, đúng công trạng.

Tại đại hội, 86 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua đã vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".