Phụ nữ Tuyên Quang tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, phụ nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tích cực thực hiện các nhiệm vụ công tác hội gắn với các phong trào thi đua yêu nước và đạt nhiều kết quả tích cực.

Phụ nữ vùng cao tỉnh Tuyên Quang tích cực giúp gia đình hội viên xóa nhà tạm.
Phụ nữ vùng cao tỉnh Tuyên Quang tích cực giúp gia đình hội viên xóa nhà tạm.

Nổi bật trong các hoạt động đó là việc triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2021-2025 và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên mà còn vun đắp, gìn giữ những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

Hằng năm, các cấp hội trên địa bàn tỉnh đã chủ động đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một công trình, phần việc cụ thể trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã vận động, hỗ trợ 2.950 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”.

Tính đến nay, đã có hơn 68 nghìn gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”. Cùng với đó, 702 chi hội phụ nữ cơ sở thành lập và duy trì mô hình chi hội “5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”.

Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cũng duy trì 1.739 nhóm “Phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng và phát triển kinh tế”. Đây là hình thức hỗ trợ trên tinh thần tương thân, tương ái có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nên thu hút được đông đảo chị em phụ nữ tham gia.

Các nhóm đã vận động được 1,3 tỷ đồng; 379 nghìn viên gạch để xây dựng 1.318 công trình phụ trợ nhà tiêu, nhà tắm, khuôn viên nhà ở, chuồng trại chăn nuôi cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

a12345.jpg
Mô hình cải tạo vườn tạp cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Hồ Thầu, tỉnh Tuyên Quang.

Tại các xã vùng cao, nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, các cấp hội đã tích cực tham gia cuộc vận động “Hỗ trợ phụ nữ cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ”. Thông qua việc đóng góp 7.500 ngày công lao động; 120 triệu đồng tiền mặt; 4.500 cây giống, các cấp hội đã giúp đỡ 750 hộ cải tạo vườn tạp với diện tích hơn 10.000m2, tạo điều kiện cho các gia đình hội viên nâng cao thu nhập.

Trong phong trào thi đua “Vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp hội trong toàn tỉnh đã thường xuyên tổ chức các lớp học nghề, hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho chị em phụ nữ.

Mỗi cấp hội cũng có nhiều hành động, việc làm thiết thực để hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Trong những năm qua, các cấp hội đã giúp 615 hộ chị em phụ nữ thoát nghèo; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Chị em phụ nữ ở các xã vùng cao tỉnh Tuyên Quang cũng là hạt nhân trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân bài trừ các phong tục, tập quán lạc hậu và xây dựng nếp sống văn minh.

Toàn tỉnh đã có hơn 62 nghìn hộ gia đình hội viên ký cam kết không có con tảo hôn; duy trì, thành lập mới và nhân rộng 161 mô hình, câu lạc bộ về bài trừ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu. Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tuyên truyền, vận động 593 hộ gia đình từ bỏ tà đạo “San sư khẻ tọ”, quay trở lại phong tục tập quán.

Một trong những mô hình tiêu biểu, mang lại hiệu quả rõ nét là mô hình “Ống tiết kiệm 3 sạch”. Mô hình này bắt đầu triển khai từ năm 2021 tại chi hội thôn Cóc Cọc, xã Pờ Ly Ngài, đến nay mô hình đã được nhân rộng với hơn 400 nhóm và khoảng 2.000 hội viên tham gia.

a124.jpg
Các chi hội phụ nữ ở các xã vùng cao tỉnh Tuyên Quang nhân rộng mô hình "Ống tiết kiệm 3 sạch".

Trên tinh thần tự nguyện, các hội viên định kỳ đóng góp một khoản tiền vào “Ống tiết kiệm” để luân phiên hỗ trợ các thành viên trong nhóm. Từ nguồn quỹ này, các hội viên đã huy động gần 2 tỷ đồng và khoảng 10 nghìn ngày công lao động.

Từ đó, hàng chục nghìn mét đường bê tông vào hộ gia đình được làm mới; hàng trăm hộ có điều kiện cải tạo nền nhà, xây dựng công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, mua sắm máy móc phục vụ sản xuất.

Thông qua mô hình “Ống tiết kiệm 3 sạch”, tinh thần tự lực, tự chủ, trách nhiệm cộng đồng trong hội viên phụ nữ được nâng cao rõ rệt. Chị em không chỉ hỗ trợ nhau về vật chất mà còn cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, động viên nhau phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Những kết quả tích cực từ các phòng trào thi đua đã khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong phát triển kinh tế-xã hội, vun đắp những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".