Tuyên Quang biểu dương tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào “Thi đua Quyết thắng”

Ngày 8/7, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024.
Đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dự đại hội có lãnh đạo Quân khu 2; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành trong tỉnh.

Giai đoạn 2019-2024, phong trào Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ.

Các đơn vị đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 1371 về “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”; đã tổ chức giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật theo kế hoạch; quân số tham gia bình quân đạt 99,8%.

Kết quả kiểm tra bình quân hằng năm, lực lượng thường trực 100% đạt khá, giỏi; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên 100% đạt yêu cầu trở lên.

Các đơn vị tham gia đóng góp Quỹ đền ơn, đáp nghĩa với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng 3.218 suất quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp ngày lễ, tết, tổng trị giá gần 2,5 tỷ đồng; xây dựng 7 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách trên địa bàn với số tiền 560 triệu đồng.

Tìm kiếm, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ, đón nhận 2 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Tổ chức 2 cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ cấp tỉnh; 6 cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ cấp huyện; 130 cuộc diễn tập chiến đấu trong Khu vực phòng thủ cấp xã; 7 cuộc diễn tập ứng phó thiên tai tìm kiếm cứu nạn cấp huyện.

Tổ chức bàn giao 5.958 lượt công dân lên đường nhập ngũ cho các đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi mặt.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2 tặng hoa chúc mừng đại hội.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2 tặng hoa chúc mừng đại hội.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp xây dựng, bàn giao 7 căn nhà tình nghĩa, 6 nhà đồng đội, 7 nhà đại đoàn kết; tham gia hơn 81.000 ngày công lao động, tu sửa 358 km đường liên thôn; tổ chức tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng thuốc chữa bệnh cho hơn 7.900 người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Giai đoạn 2024-2029, thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục tập trung vào mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc.

Lực lượng vũ trang tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân, hoàn thành 100% kế hoạch tổ chức diễn tập các cấp; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thi đua thực hiện tốt các khâu đột phá, các hoạt động thi đua trọng điểm, tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Anh dũng-Chiến thắng”, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng giàu mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2 chúc mừng những thành tích mà lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong 5 năm qua.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, người chỉ huy đối với công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng. Phong trào thi đua phải được quán triệt sâu sắc, đầy đủ yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Phong trào Thi đua Quyết thắng cần tập trung thi đua xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật tốt, sẵn sàng ứng phó, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống; thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 25 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua Quyết thắng” lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.