Đại hội thi đua quyết thắng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk

Ngày 27/6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2024. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 71,972 km và địa bàn 4 xã biên giới, thuộc 2 huyện Buôn Đôn và Ea Súp, có diện tích tự nhiên 182.837ha. Trên địa bàn 4 xã biên giới có 6.794 hộ với 23.593 khẩu, gồm 22 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 42,08%.

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội thi đua quyết thắng Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội thi đua quyết thắng Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Trong giai đoạn 2019-2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt mục đích, yêu cầu, nội dung thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước, thi đua chuyên ngành, chuyên đề; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Quân đội nhân dân nói chung và truyền thống anh hùng của lực lượng Bộ đội Biên phòng nói riêng.

Việc triển khai phong trào thi đua quyết thắng đã bám sát tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, gắn các nội dung thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực của các tập thể và của từng cá nhân; tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, thường xuyên nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, đề ra đối sách, giải pháp phù hợp, hiệu quả. Chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới.

Từ năm 2019 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 3 vụ với 16 đối tượng Việt Nam nhập cảnh trái phép, bàn giao cho cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo quy định; xử phạt hành chính 51 vụ với 141 đối tượng; bắt và khởi tố 1 vụ với 2 đối tượng tàng trữ, vận chuyển vũ khí quân dụng trái phép; khởi tố vụ án hình sự về tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy 1 vụ với 3 đối tượng.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai xác minh đối tượng liên quan vụ án tổ chức cho người xuất cảnh trái phép, mua bán người xảy ra tại địa bàn biên giới tỉnh Gia Lai và Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng thực hiện thành công Chuyên án HP722p, chuyên án truy xét các đối tượng trong đường dây mua bán người từ tỉnh Đắk Lắk ra thành phố Hải Phòng. Đấu tranh thành công chuyên án ĐL 723T mua bán người dưới 16 tuổi; đã tuyên truyền, vận động thu hồi được 165 khẩu súng các loại và nhiều vũ khí, vật liệu nổ tự chế…

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Cùng với việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk còn tham mưu, phối hợp xây dựng 18 công trình dân sinh tại địa bàn các xã biên giới trị giá hơn 4 tỷ đồng. Phối hợp Hội phụ nữ tỉnh Đắk Lắk trao tặng 40 con bò giống trị giá 433 triệu đồng; tiếp tục phối hợp khảo sát, hỗ trợ xây dựng 1 nhà đồng đội trị giá 80 triệu đồng; 6 Nhà mái ấm biên cương trị giá 340 triệu đồng; 14 Nhà Đại đoàn kết trị giá 910 triệu đồng; 1 Nhà 100 đồng trị giá 80 triệu đồng; 1 phòng khám quân dân y tại địa bàn xã Ia Lốp, huyện Ea Súp trị giá 700 triệu đồng, đồng thời tổ chức giúp nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo… hàng nghìn ngày công lao động.

Ngoài ra, tham mưu củng cố, kiện toàn Đảng bộ 4 xã biên giới, 37 chi bộ thôn, buôn; giới thiệu 48 đảng viên các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tạm thời tại 38 chi bộ thôn, buôn để tham mưu củng cố, xây dựng các tổ chức đảng tại cơ sở đi vào hoạt động đạt hiệu quả...

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo đại hội.

Công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk 5 năm qua đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả thiết thực, tạo động lực làm chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ; góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết thống nhất, tạo niềm tin, chủ động, sáng tạo, tích cực thi đua phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh “tiêu biểu”, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc…

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong 5 năm qua.

Đồng chí nhấn mạnh, Đắk Lắk là tỉnh có vị trí đặc biệt, có chung đường biên giới với nước bạn Campuchia. 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã luôn bám sát thực tiễn, phát triển liên tục, rộng khắp và hiệu quả; xuyên suốt trong mọi hoạt động của bộ đội, thực sự là động lực mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phát huy tính tích cực, tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phòng, chống các loại tội phạm, đối ngoại biên phòng; cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội ở khu vực biên giới…

Các tập thể được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Các tập thể được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Từ phong trào thi đua quyết thắng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã xuất hiện nhiều cách làm hay, chương trình, mô hình, việc làm sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa, ý nghĩa nhân văn sâu sắc như: chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường”; mô hình “Đảng viên Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, buôn, đảng viên phụ trách hộ gia đình”…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Thông qua phong trào thi đua quyết thắng, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và an ninh chính trị, trật tự an toàn trên khu vực biên giới.

Các cá được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Các cá được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, hiện nay tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp nên nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng ngày càng đặt ra những yêu cầu mới cao hơn, toàn diện hơn, nhất là tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu, chủ động đối phó kịp thời, có hiệu quả với mọi tình huống xảy ra trên biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, an ninh trên địa bàn tỉnh. Do đó, phong trào thi đua quyết thắng của Bộ đội Biên phòng tỉnh trong những năm tới phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã thống nhất đề ra. Thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ công tác Biên phòng, công tác đối ngoại biên phòng; kịp thời xử lý, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để hình thành điểm nóng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân.
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố cơ sở chính trị ở các thôn, buôn, xã biên giới; tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả bão, lụt, thiên tai, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh…

Tại đại hội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng giấy khen cho 4 tập thể, 17 cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chụp hình lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội thi đua quyết thắng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2024.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chụp hình lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội thi đua quyết thắng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2024.

Đại hội đã công bố Quyết tâm thư tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nội dung của Quyết tâm thư đã biểu thị ý chí quyết tâm trong việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.