Tùng Dương hội ngộ nhiều giọng ca trẻ trong live concert “Người đàn ông hát”

Với ca sĩ Tùng Dương, không có gì thú vị bằng “dạo chơi” trong không gian âm nhạc mình tạo ra. Vì thế, không chỉ thường xuyên ra MV, divo còn là một trong số ít những nghệ sĩ đều đặn tổ chức live concert riêng. Nối tiếp thành công của 13 live concert đã thực hiện trước đó, live concert đánh dấu chặng đường 22 năm ca hát mang tên “Tùng Dương-Người đàn ông hát” sẽ được tổ chức tối 23/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Ca sĩ Tùng Dương và ekip chia sẻ thông tin về live concert. (Ảnh: MẠNH NGUYỄN)
Ca sĩ Tùng Dương và ekip chia sẻ thông tin về live concert. (Ảnh: MẠNH NGUYỄN)

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí diễn ra chiều 8/10 tại Hà Nội giới thiệu về live concert “Tùng Dương-Người đàn ông hát”, nam ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: Sau nhiều năm miệt mài dệt nên giấc mơ của chính mình, đi qua các miền âm nhạc của “Những ô màu lập phương”, “Li ti”, “Trời và đất”, “Human”…, live concert lần này sẽ gửi đi những thông điệp tích cực nhất với sự sẻ chia điềm tĩnh, chiêm nghiệm về đời sống sau một năm qua đi với nhiều biến động, thăng trầm, giông bão…

“Tùng Dương-Người đàn ông hát” gồm 3 chương sẽ được nam ca sĩ biểu diễn trong tâm thế thư thái, không lên gân cốt, với những bài hát tri ân những nhạc sĩ của Hà Nội, tôn vinh Hà Nội và tôn vinh dòng sông Hồng - dòng sông đã chứng kiến bao thăng trầm lịch sử.

Đặc biệt, bên cạnh tác phẩm của các nhạc sĩ Trần Tiến, Lê Minh Sơn, Lưu Hà An…, nhạc mục được Tùng Dương chọn hát ở live concert lần này cũng sẽ gần gũi giới trẻ và tiếp cận số đông khán giả.

Ngoài những bài hát thanh xuân, ballad tình ca mới mẻ, sáng tạo của Đông Thiên Đức, Phan Mạnh Quỳnh, Tăng Duy Tân…, ca sĩ Tùng Dương cũng sẽ giới thiệu một số bài hát mới được Đông Thiên Đức và Tăng Duy Tân viết riêng cho nam ca sĩ.

Ngoài ra, những tác phẩm mới trong album “Đa vũ trụ” mang đậm dấu ấn Tùng Dương trong năm 2024 là “Cánh chim Phượng Hoàng” và “Đàn ông không cần khóc” cũng sẽ lần đầu được trình diễn live.

Với tinh thần đồng hành và học hỏi người trẻ, trong live concert lần này tại Hà Nội, Tùng Dương lựa chọn kết hợp cùng bốn gương mặt nam nghệ sĩ trẻ tuổi tài năng là Soobin Hoàng Sơn, Trung Quân idol, Double 2T, Tăng Duy Tân để mang lại năng lượng mạnh mẽ, tươi mới.

Sự kết hợp của Tùng Dương và Double 2T hứa hẹn mang đến nhiều sự bùng nổ cảm xúc. (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

Sự kết hợp của Tùng Dương và Double 2T hứa hẹn mang đến nhiều sự bùng nổ cảm xúc. (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

Với Trung Quân idol - một giọng ca trẻ có âm sắc lạ và cao, hai nam ca sĩ sẽ có sự tung hứng cho nhau để thể hiện được những quãng giọng đẹp, ăn ý trong những bản ballad giàu tính tự sự, lãng mạn. Với rapper Double 2T, Tùng Dương cũng sẽ có phần kết hợp hứa hẹn bùng nổ và ấn tượng.

Trong khi đó, cuộc hội ngộ cùng Soobin Hoàng Sơn sẽ là cuộc hoán chuyển mang đến nhiều bất ngờ khi lần đầu tiên, Tùng Dương thể hiện một bản R&B nổi tiếng của Soobin và “đàn em” cũng sẽ hát một bản hit của Tùng Dương.

Với “Tái sinh”, ca khúc được ca-nhạc sĩ Tăng Duy Tân ấp ủ cả năm để sáng tác tặng Tùng Dương biểu diễn trong live concert cũng tạo ra luồng gió mới cho người nghe, đặc biệt là khán giả trẻ.

Có ít nhất 6 bài hát mới Tùng Dương chưa hát live bao giờ sẽ xuất hiện trong đêm nhạc lần này. Nam ca sĩ cho biết, sau nhiều lần hợp tác ăn ý, anh tiếp tục “chọn mặt gửi vàng” nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng trong vai trò giám đốc âm nhạc.

Ca sĩ Tùng Dương cho biết sẽ có nhiều bài hát mới xuất hiện trong đêm nhạc. (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

Ca sĩ Tùng Dương cho biết sẽ có nhiều bài hát mới xuất hiện trong đêm nhạc. (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

“Tôi đặt đề bài cho nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng rằng live concert lần này sẽ mang sự tươi trẻ, không nhiều gai góc như “Human”, bởi sau những gì chúng ta trải qua như bão lũ, một đêm nhạc tươi trẻ, nhiều năng lượng, dễ cảm nhận với số đông công chúng sẽ là lời tri ân của tôi với khán giả - nguồn năng lượng thúc đẩy tôi hát và sáng tạo” - nam ca sĩ bộc bạch.

Tùng Dương cũng cho biết, là người luôn chịu khó cập nhật, lắng nghe thị trường âm nhạc, các bản phối của Nguyễn Hữu Vượng lần nào cũng khiến anh bất ngờ vì ý tưởng dồi dào, nhiều màu sắc, lớp lang.

Nói thêm về sự độc đáo của “Tùng Dương-Người đàn ông hát”, nhạc sĩ Hữu Vượng cho hay, nếu lâu nay, mọi người vẫn thường quen với sự kết hợp của Tùng Dương và các diva thì ở live concert lần này sẽ là sự kết hợp với các nam ca sĩ trẻ. Điều này thể hiện sự can đảm của Tùng Dương, đồng thời cũng tạo ra nhiều bất ngờ thú vị cho đêm diễn.

Được biết, sau live concert tại Hà Nội, ê-kíp của Tùng Dương sẽ có đêm diễn tiếp theo vào ngày 1/12 tại Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng với các khách mời: ca sĩ Thanh Lam, Trung Quân idol, và Quán quân Sao Mai năm 2022 Lê Minh Ngọc.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.