Ca sĩ Tùng Dương và nhóm OPlus ra mắt MV chào mừng Quốc Khánh

“Việt Nam muôn màu” là MV vừa được ca sĩ Tùng Dương và nhóm nhạc OPlus ra mắt ngày 1/9 để chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2-9.
MV "Việt Nam muôn màu" đưa người yêu nhạc đến với nhiều địa điểm nổi tiếng của Hà Nội và Việt Nam.
MV "Việt Nam muôn màu" đưa người yêu nhạc đến với nhiều địa điểm nổi tiếng của Hà Nội và Việt Nam.

"Việt Nam muôn màu" vẽ nên bức tranh đất nước Việt Nam với nhiều gam màu rực rỡ mang vẻ đẹp đặc trưng của con người và phong cảnh, hòa trong tiết tấu vui tươi, trẻ trung, thấm đẫm lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc.

MV mở đầu bằng hình ảnh 4 thành viên nhóm OPlus tham gia lễ thượng cờ ở Quảng trường Ba Đình trên nền nhạc Quốc ca với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Từ đây, Tùng Dương và OPlus dẫn dắt khán giả đi thăm những địa điểm nổi tiếng của Hà Nội như: Hồ Gươm, Cột cờ Hà Nội, Hoàng Thành Thăng Long, Quảng trường Ba Đình, Cầu Long Biên.... trong hành trình khám phá Thủ đô trên xe bus 2 tầng.

Không chỉ dừng lại ở những địa danh nổi tiếng của Hà Nội, "Việt Nam muôn màu" còn đưa người yêu nhạc đến với những di sản mang theo niềm tự hào của người Việt Nam như Vịnh Hạ Long, Hội An, Tràng An Ninh Bình...

Những giai điệu đẹp nói lên vẻ đẹp Việt Nam và tình yêu quê hương đất nước đã được Tùng Dương và OPlus thể hiện đầy tự hào và xúc động trong MV. Đặc biệt, hình ảnh 5 ca sĩ mặc áo dài biểu diễn dưới Cột cờ Hà Nội đã gợi lên niềm tự hào dân tộc sâu sắc trong những người con đất Việt trong dịp trọng đại của đất nước.

Các nghệ sĩ thực hiện một số cảnh quay trên xe bus 2 tầng trong hành trình khám phá Thủ đô.

Các nghệ sĩ thực hiện một số cảnh quay trên xe bus 2 tầng trong hành trình khám phá Thủ đô.

Ca sĩ Tùng Dương cho biết, khi nhận được lời đề nghị hợp tác trân trọng của OPlus, anh nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để được hòa giọng với 4 thành viên của nhóm. Anh đánh giá cao tài năng của những chàng trai OPlus bởi họ là một trong những boyband kiên trì với việc tự sản xuất âm nhạc, phối khí, sáng tác và biểu diễn. Không chỉ thực hiện thu âm, Tùng Dương còn tham gia sản xuất MV "Việt Nam muôn màu" cùng OPlus để kịp ra mắt dịp 2/9.

Nam ca sĩ nhận định "Việt Nam muôn màu" là bài hát đẹp, ý nghĩa, ca từ dung dị mà thiêng liêng. Tuy nhiên, khó ở chỗ tất cả đều là giọng nam nên âm sắc cùng tông, khó có sự phân biệt hẳn như giữa giọng nam với giọng nữ. Vì thế, khi kết hợp trong MV, Tùng Dương đã mang tinh thần máu lửa và hào sảng vào ca khúc. Trong lúc thu âm, những quãng giọng đẹp của cả Tùng Dương và OPlus đều đã được phát huy.

OPlus chia sẻ ban đầu chỉ có dự định mời Tùng Dương tham gia thu âm cùng nhóm, sau đó phát hành trên các nền tảng nhạc số và ra MV lyrics (chỉ có lời bài hát) trên YouTube, nhưng chính Tùng Dương đã đưa ra ý tưởng ra mắt MV "Việt Nam muôn màu" vào dịp Quốc Khánh 2/9 và động viên cả nhóm gấp rút sản xuất cả phần nhạc và phần hình.

MV đã được hoàn thành mọi khâu chỉ trong khoảng 12 tiếng trước giờ phát hành.

"Và quả thật, phần hình ảnh đã giúp phần âm nhạc tỏa sáng hơn nhiều. Mọi người trong ekip khi xem xong sản phẩm cuối cùng đều có chung cảm xúc tự hào và thêm yêu đất nước mình. Điều khiến chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc là những phản hồi đến từ những người đầu tiên được lắng nghe "Việt Nam muôn màu", ấy là ekip sản xuất, đạo diễn, quay phim, dựng phim cho MV. Mọi người đều thể hiện lòng tự hào khi thực hiện MV. Có lẽ bởi vậy mà sự kết hợp giữa các khâu đều rất thuận từ đầu đến cuối" - đại diện OPlus chia sẻ.

MV "Việt Nam muôn màu".

Tuy thời gian sản xuất cả audio và video đều gấp rút và khối lượng công việc khá lớn nhưng "Việt Nam muôn màu" là một trong những dự án sản xuất thuận lợi nhất mà OPlus từng tham gia. Từng cá nhân, tổ chức tham gia trực tiếp hoặc hỗ trợ bằng các hình thức khác cho dự án đều hết lòng ủng hộ, chung tay giúp đỡ OPlus và Tùng Dương một cách nhiệt tình, vô tư.

Giọng ca “Cánh chim phượng hoàng” cho hay mọi người đã rong ruổi nguyên một ngày để quay, đứng trên xe bus hát dù có lúc biểu diễn ở Hoàng Thành Thăng Long trong thời tiết vô cùng nắng nóng.

Ngoài các cảnh hát của ca sĩ tại các di tích, MV còn sử dụng nhiều tư liệu của bạn bè, đồng nghiệp được OPlus và Tùng Dương chắt lọc, nhằm bảo đảm thể hiện được một Việt Nam tươi đẹp và bình yên. "Việt Nam muôn màu" là 1 bài hát rất hào sảng và tôi tin ca khúc sẽ tiếp thêm nhiều động lực trong cuộc sống để các bạn trẻ có thêm những khát vọng, hoài bão", Tùng Dương chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.