Thúc đẩy kinh tế gắn với quốc phòng trong doanh nghiệp quân đội

Sáng 8/7, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp Quân đội năm 2025. Thượng tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tặng biểu trưng cho các doanh nghiệp xếp loại A 5 năm liền. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)
Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tặng biểu trưng cho các doanh nghiệp xếp loại A 5 năm liền. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Tham dự hội nghị có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5, đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, các Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng lãnh đạo các doanh nghiệp quân đội, đoàn kinh tế quốc phòng và Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp quân đội đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, hiệu quả và bền vững; hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước.

ndo_br_dn3.jpg
Các doanh nghiệp được khen thưởng. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Các doanh nghiệp đã chủ động, linh hoạt triển khai giải pháp quản trị, điều hành, tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả; tài chính cơ bản ổn định, chủ động cân đối nguồn lực cho đầu tư, phát triển. Đặc biệt, tại các địa bàn chiến lược, doanh nghiệp quân đội vừa thực hiện nhiệm vụ kinh tế vừa củng cố quốc phòng, an ninh. Sản phẩm vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật do các doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu hiện đại hóa quân đội.

Nhiều doanh nghiệp được giao thực hiện các công trình trọng điểm quốc gia như Sân bay Long Thành, đường cao tốc bắc-nam (do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty ACC, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, Tổng công ty Thành An, Tổng công ty 319 đảm nhiệm) đều bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

ndo_br_dn1.jpg
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu tham quan gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp của Công ty cà-phê 15 của Quân khu 5. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Khối doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, đặc biệt là Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ trong nghiên cứu, sản xuất trang bị kỹ thuật, góp phần quan trọng vào tiến trình hiện đại hóa Quân đội.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương kết quả đạt được, ghi nhận đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp và cơ quan chức năng; đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy thành tích, chủ động đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm sản xuất kinh doanh hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

ndo_br_dn2.jpg
Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu cùng các cơ quan Bộ Quốc phòng tại triển lãm nông sản của Công ty cà phê 15 của Quân khu 5. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu, các đơn vị quản lý doanh nghiệp cần chủ động tham mưu các giải pháp hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát huy quyền tự chủ, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, bền vững.

Các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, phối hợp chặt chẽ trong thanh tra, kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp quân đội phát triển.

Dịp này, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 21 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao giai đoạn 2020-2024 và tặng biểu trưng cho 28 doanh nghiệp đạt xếp loại A liên tục trong 5 năm.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới.