Tư vấn trực tuyến về nuôi dưỡng trẻ nhỏ, phục hồi dinh dưỡng sau bão

Ngày 19/9, Viện Dinh dưỡng và doanh nghiệp xã hội Kỹ năng sinh tồn SSVN giới thiệu hệ thống đào tạo trực tuyến Mặt trời bé thơ miễn phí dành cho cán bộ y tế và bà mẹ về nuôi dưỡng trẻ nhỏ, gồm các kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ và ăn bổ sung để đảm bảo dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời của trẻ.
Tư vấn về theo dõi sự phát triển của trẻ
Tư vấn về theo dõi sự phát triển của trẻ

Sáng kiến này được hỗ trợ bởi Alive & Thrive và Chính phủ Ireland, nhằm góp phần thúc đẩy các mục tiêu cải thiện dinh dưỡng của chính phủ trong chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và đặc biệt là các nỗ lực phục hồi dinh dưỡng sau siêu bão Yagi (cơn bão số 3) cho nhóm trẻ em và phụ nữ mang thai.

Theo báo cáo đánh giá nhanh thiệt hại thiên tai của UNICEF, tại các khu vực bị tàn phá bởi siêu bão Yagi có 1,8 triệu trẻ em dưới năm tuổi và 330 nghìn phụ nữ mang thai và cho con bú bị ảnh hưởng; 550 cơ sở y tế bị hư hại. Việc tiếp cận các dịch vụ y tế và dinh dưỡng thiết yếu trở nên cực kỳ khó khăn khi cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng.

Trong bối cảnh đó, nền tảng học trực tuyến Mặt trời bé thơ có thể cung cấp việc tiếp cận các kiến thức và khuyến nghị thực hành dinh dưỡng cần thiết cho bà mẹ và nhân viên y tế. 20 bài học chuyên sâu được xây dựng dựa trên Cẩm nang Dinh dưỡng cho trẻ của Bộ Y tế, bao gồm các chủ đề về chăm sóc bà mẹ trong thời kỳ mang thai và cho con bú, bổ sung dinh dưỡng, cách chăm sóc trẻ khi ốm, và đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ. Đặc biệt, trong tình huống khẩn cấp, thiếu nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh không đảm bảo, nuôi con bằng sữa mẹ có thể đảm bảo nguồn dinh dưỡng sống còn và an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Ông Hồ Thái Bình, Giám đốc công ty Kỹ năng sinh tồn SSVN chia sẻ, khóa học nuôi dưỡng trẻ nhỏ được xây dựng lại trên nền tảng học trực tuyến bảo đảm sự phù hợp cho nhiều đối tượng, gồm nhân viên y tế đến ba mẹ. Khóa học dễ sử dụng, kích thích học tập mọi lúc mọi nơi, với giao diện thân thiện trên cả máy tính và điện thoại, nhằm hỗ trợ ba mẹ trong hành trình nuôi con và hỗ trợ nhân viên y tế nguồn kiến thức để tư vấn dinh dưỡng cho gia đình có con nhỏ.

Bằng cách trang bị cho các bà mẹ đang trong quá trình mang thai và có con nhỏ dưới 24 tháng tuổi những kiến thức khoa học về cách chăm sóc con, mô hình Mặt trời bé thơ trong những năm qua đã trở thành một địa chỉ tin cậy của nhiều phụ nữ đã và đang chuẩn bị làm mẹ. Chỉ trong 3 năm từ khi ra mắt vào 2011, 1,5 triệu người sử dụng internet truy cập vào trang web Mặt trời bé thơ và các kênh thông tin liên quan, và 600 nghìn bà mẹ nhận tư vấn trực tiếp.

PGS,TS Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) đánh giá: mô hình tư vấn nuôi dưỡng trẻ nhỏ Mặt trời bé thơ với bộ kiến thức, tài liệu và hướng dẫn đi kèm đã chứng minh tính hiệu quả tích cực để tăng cường tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ và chăm sóc chế độ ăn bổ sung cho trẻ đúng cách. Đây là hai thực hành dinh dưỡng quan trọng nhất của trẻ, đảm bảo dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời và cả cuộc đời về sau của con.

Viện Dinh dưỡng đang hỗ trợ địa phương thực hiện các mô hình cải thiện dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi và thể gầy còm theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm thực hiện chương trình cải thiện dinh dưỡng cho trẻ trên địa bàn khó khăn. Các địa phương vẫn còn lúng túng và gặp khó khăn để lựa chọn cách làm hiệu quả để đạt được mục tiêu này. Vì thế, mô hình tư vấn nuôi dưỡng trẻ nhỏ Mặt trời bé thơ, và nền tảng học trực tuyến là một nguồn lực quý mà các địa phương có thể tận dụng.

Khu vực miền núi và ven biển là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão Yagi vừa qua.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Bộ Y tế, tại 26 tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 có 300 nghìn trẻ em dưới năm tuổi thuộc nhóm suy dinh dưỡng thấp còi, và 15 nghìn trẻ đang trải qua tình trạng suy kiệt nghiêm trọng. Thảm họa do cơn bão Yagi gần đây làm cho tình hình thêm trầm trọng, đòi hỏi một giải pháp quyết liệt và toàn diện hơn để khôi phục tình trạng dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.