Từ lớp học, nông thôn đến nhà máy: Những “người truyền lửa” tạo nên giá trị bền vững

Người “Thơ hóa” Vật lý để học sinh yêu khoa học, người đưa chuyển đổi số về với nông dân, người được mệnh danh “Vua sáng kiến” của ngành sữa…những cá nhân bền bỉ cống hiến cho cộng đồng được tôn vinh trong Lễ tổng kết và công bố Top 15 Giải Cá nhân Tiêu biểu “Vinh danh Người Truyền Lửa”.

Lễ trao giải vinh danh người truyền lửa tiêu biểu
Lễ trao giải vinh danh người truyền lửa tiêu biểu

Buổi lễ đã khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao” do Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) khởi xướng phối hợp triển khai cùng Báo Đại Đoàn Kết dưới sự chỉ đạo đồng hành của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Không ồn ào hay phô trương, những “người truyền lửa” được vinh danh đều chọn cách đóng góp âm thầm, kiên trì theo đuổi giá trị dài hạn, tạo nên những chuyển biến tích cực và bền vững tại nơi họ sinh sống và làm việc.

Người chắp cánh cho những tài năng Vật lý

Với hơn 24 năm gắn bó với nghề giáo, bà Nguyễn Thu Hằng, Giáo viên, Tổ trưởng Tổ Vật lý-Công nghiệp, Trường THPT Chuyên Hạ Long (Quảng Ninh), được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của giáo dục mũi nhọn địa phương.
Bà trực tiếp bồi dưỡng nhiều thế hệ học sinh giỏi quốc gia và quốc tế môn Vật lý, góp phần đưa Quảng Ninh ghi dấu trên bản đồ học thuật khu vực. Những tấm Huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Á năm 2018 và Olympic Vật lý châu Âu năm 2022 của học trò là minh chứng cho phương pháp giảng dạy đổi mới, lấy cảm hứng và tư duy khoa học làm trung tâm.

Không chỉ đào tạo học sinh xuất sắc, các sáng kiến chuyên môn của bà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, tạo nền tảng phát triển tri thức bền vững cho địa phương. Những đóng góp đó đã mang về cho bà các danh hiệu như Nhà giáo Ưu tú, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và danh hiệu Công dân Quảng Ninh ưu tú.

“Thơ hóa” Vật lý để học sinh yêu khoa học

Tại Ninh Bình, thầy Trần Minh Tú, giáo viên môn Vật lý Trường THCS Trương Hán Siêu, là gương mặt đặc biệt trong Top 15 năm nay. Vượt qua khuyết tật ở cánh tay trái, thầy không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn tạo dấu ấn bằng những cách tiếp cận sáng tạo trong giảng dạy.

Từ ý tưởng “thơ hóa kiến thức Vật lý”, thầy biến các công thức khô khan thành những vần thơ dễ nhớ, dễ hiểu, giúp học sinh tiếp cận môn học một cách nhẹ nhàng. Đến nay, “kho thơ Vật lý” của thầy đã bao phủ chương trình từ lớp 7 đến lớp 9, kết hợp với âm nhạc, công nghệ, bản đồ tư duy và phương pháp “Bàn tay nặn bột” để tăng tính trực quan.

Những sáng kiến này không chỉ lan tỏa trong nhà trường mà còn truyền cảm hứng đổi mới cho đội ngũ giáo viên trong và ngoài tỉnh. Năm 2021, thầy Trần Minh Tú được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đưa chuyển đổi số về với nông dân

Ở lĩnh vực phát triển cộng đồng, chị Nguyễn Thanh Vân (sinh năm 1991), Bí thư Đoàn Thanh niên phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang, là người tiên phong đưa tư duy số vào sản xuất nông nghiệp địa phương.

Năm 2025, chị khởi xướng sáng kiến “Livestream bán nhãn – kết nối tiêu dùng qua nền tảng số”, trực tiếp tổ chức 5 buổi livestream, giúp tiêu thụ hơn 2,3 tấn nhãn chỉ trong hai tuần. Nhờ đó, doanh thu của các hộ trồng nhãn tăng 25–30%, nâng thu nhập bình quân lên 72 triệu đồng mỗi người mỗi năm.

Song song với hoạt động bán hàng, chị Vân xây dựng mô hình “Thanh niên hỗ trợ nông dân chuyển đổi số”, tổ chức tập huấn kỹ năng quay dựng video, hỗ trợ tạo gian hàng trực tuyến và áp dụng mã QR truy xuất nguồn gốc. Đến nay, hơn 60% hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trong phường đã tiếp cận và sử dụng nền tảng số.

“Vua sáng kiến” của ngành sữa

Trong lĩnh vực khoa học-công nghệ vì cộng đồng, anh Cao Minh Hòa, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Sữa TH (Nghệ An), được biết đến là kỹ sư trẻ có nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế lớn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh trở về quê hương làm việc và đề xuất hàng loạt giải pháp cải tiến như hệ thống kiểm soát khối lượng tự động, máy xếp thùng/pallet tự động, mang lại giá trị kinh tế hàng chục tỷ đồng cho doanh nghiệp. Đặc biệt, sáng kiến “Hệ thống robot gắp bịch và đóng thùng tự động” giúp anh giành Giải thưởng Sáng tạo Khoa học-Công nghệ Việt Nam và Giải thưởng WIPO năm 2022.

Tinh thần dám nghĩ, dám làm của anh không chỉ tạo ra hiệu quả sản xuất mà còn lan tỏa phong trào nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Anh được trao Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và được đồng nghiệp gọi là “vua sáng kiến”.

Theo Ban Tổ chức, việc vinh danh Top 15 Giải Cá Nhân Tiêu Biểu là một phần trong nỗ lực lan tỏa thông điệp của chiến dịch “150 Năm Di Sản Vươn Cao”. Thông qua những câu chuyện cụ thể, giải thưởng nhấn mạnh vai trò của con người trong việc tạo dựng giá trị bền vững cho cộng đồng, từ tri thức, văn hóa đến phát triển xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc Festival OCOP Việt Nam năm 2025.

Festival OCOP Việt Nam 2025, nơi hội tụ và lan tỏa

Festival OCOP Việt Nam năm 2025 được tổ chức với quy mô hơn 10.000m2, 220 gian hàng, khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh, thành phố trong cả nước và 16 gian hàng quốc tế của 8 quốc gia trên thế giới.

Một góc quang cảnh hội thảo.

Tìm giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở khu vực phía nam

Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các địa phương ở phía nam nói chung cần cải thiện khả năng tiếp cận vốn trung-dài hạn cho cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, bằng cách phát triển những kênh tài chính trung-dài hạn phù hợp hơn như quỹ bảo lãnh tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh…

Mô hình phần đường dây đấu nối Trạm biến áp 220/110 kV Phú Quốc.

Khởi công Trạm biến áp 220kV Phú Quốc gần 900 tỷ đồng tăng cường cấp điện cho Phú Quốc

Ngày 20/12, tại đặc khu Phú Quốc, Tổng công ty Điện lực miền nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Lễ khởi công công trình Trạm biến áp 220kV Phú Quốc. Đây là công trình năng lượng quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của đặc khu Phú Quốc.

[Video] Hình thành 5 vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn

[Video] Hình thành 5 vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn giai đoạn 2022-2025 đồng thời công bố Dự thảo Bộ tiêu chí hướng dẫn mở rộng vùng nguyên liệu đạt chuẩn.

Nông dân huyện Cần Giờ khai thác thủy sản.

"Mục tiêu kép" của ngành thủy sản

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã vào cuộc, kiên quyết tuyên chiến với khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất.