Tự hào truyền thống để hướng về tương lai tươi sáng

Cán bộ, đoàn viên, người lao động dù ở cương vị, lĩnh vực, địa bàn công tác nào, hãy tiếp tục phát huy tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 01/5, truyền thống quý báu của giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam, phát huy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, tăng cường đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo...

Tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 01/5 bất diệt!
Tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 01/5 bất diệt!

Trong không khí hào hùng, phấn khởi của những ngày tháng Năm lịch sử và Tháng Công nhân năm 2026, cùng với giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, chúng ta tự hào kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2026), đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên trung ương đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã gửi thư tới cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn gửi tới toàn thể cán bộ công đoàn, anh chị em đoàn viên, người lao động cả nước, người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài và người nước ngoài đang làm việc ở Việt Nam lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Ôn lại lịch sử, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Cách đây tròn 140 năm, từ cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của gần 40.000 công nhân thành phố Chicago (Hoa Kỳ) đòi “ngày làm việc 8 giờ”, Ngày Quốc tế Lao động đã ra đời, trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân lao động tiến bộ, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Trải qua 140 năm với nhiều biến động của lịch sử nhân loại nhưng tinh thần ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và công bằng xã hội trên toàn thế giới.

Ở Việt Nam, tinh thần Ngày Quốc tế Lao động đã được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh truyền bá từ sớm, hòa quyện với truyền thống yêu nước trở thành động lực to lớn thúc đẩy phong trào công nhân và phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ, đưa giai cấp công nhân Việt Nam bước lên vũ đài chính trị, trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau gần một thế kỷ hình thành và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và tập hợp, đoàn kết của Công đoàn, giai cấp công nhân nước ta không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, đóng góp xứng đáng cho phong trào cách mạng. Trong mỗi thành tựu của từng giai đoạn cách mạng, mỗi công trình, mỗi sản phẩm, mỗi bước tiến của đất nước đều có dấu ấn của bàn tay, khối óc người công nhân Việt Nam yêu nước, kiên cường, cần cù, sáng tạo và đầy nhiệt huyết, trách nhiệm.

Cùng với sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, là người đại diện tin cậy, chỗ dựa vững chắc của đoàn viên, người lao động thông qua nhiều chương trình, hoạt động có chiều sâu, thiết thực và tính nhân văn sâu sắc như “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Mái ấm Công đoàn”, “Phúc lợi đoàn viên”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”....

Đại hội XIV của Đảng vừa thành công rất tốt đẹp đã đề ra định hướng, mục tiêu chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đặc biệt là quyết tâm thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Những định hướng và mục tiêu cao đẹp đó đã được cụ thể hóa trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam trình Đại hội thông qua để quyết tâm triển khai trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, thể hiện trách nhiệm của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trước vận hội mới của đất nước.

Kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động là dịp để chúng ta thêm tự hào về truyền thống hào hùng của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời hướng về tương lai tươi sáng với động lực tinh thần to lớn và quyết tâm chính trị cao.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn mong muốn mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động dù ở cương vị, lĩnh vực, địa bàn công tác, địa bàn sản xuất nào, dù ở trong hay ngoài nước, hãy tiếp tục phát huy tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 01/5, truyền thống quý báu của giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam, phát huy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, tăng cường đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo;

Tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động; đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số, xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.