Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Sáng 29/4, tại Nghệ An, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên; thăm hỏi, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 29/4, tại Nghệ An, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

doan-dai-bieu-vao-khu-dt.jpg
Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tại địa phương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nhân dân ta, vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên thế giới.

doan-vao-khu-di-tich.jpg
Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên là di tích còn tương đối nguyên gốc các di tích, tài liệu hiện vật gốc và môi trường cảnh quan.

Cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Người sống mãi cùng non sông, đất nước Việt Nam, mãi là tấm gương sáng ngời để các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo. Cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; tận dụng thời cơ, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên là di tích còn tương đối nguyên gốc bao gồm các di tích bất động sản, tài liệu hiện vật gốc và môi trường cảnh quan di tích. Với những nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ trong việc nghiên cứu, chỉnh lý nội dung trưng bày, trưng bày bổ sung, nâng cao chất lượng các khâu công tác, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đã góp phần tuyên truyền ngày càng phong phú, sâu sắc tới nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đưa Khu di tích trở thành một điểm đến thu hút du khách khi đến với Nghệ An.

tham-me-vnah.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Em.

Dịp này, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Em (xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An), sinh năm 1938 có chồng là Lưu Phi Tư, sinh năm 1936, tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và hy sinh năm 1968 tại Mặt trận phía nam và con trai Lưu Phi Hòa, sinh năm 1956, tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, sau đó tham gia tình nguyện giúp Campuchia, bị thương năm 1978, trở về địa phương, đến năm 1987, vết thương tái phát và hy sinh, được công nhận liệt sĩ năm 1987.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ Trần Thị Em và gia đình, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những thương binh, liệt sĩ, người có công đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

chup-ky-niem.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với gia đình Mẹ Trần Thị Em.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng chính sách, không ngừng nâng cao điều kiện sống của người có công và đề nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm, chăm lo hơn nữa, bảo đảm gia đình chính sách được thụ hưởng các chính sách ưu đãi đặc biệt của Đảng và Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.