CÙNG SUY NGẪM

Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến của giai cấp công nhân

Cách đây tròn 80 năm, ngày 1/5/1946, giữa bộn bề khó khăn của chính quyền cách mạng non trẻ, lần đầu tiên trong lịch sử nước Việt Nam độc lập, Ngày Quốc tế Lao động (1/5) được tổ chức mít-tinh trọng thể tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hàng trăm nghìn nhân dân lao động.

Hơn 1.000 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tiêu biểu của cả nước có mặt tại địa điểm tập kết - cổng Công viên Thống Nhất, đường Trần Nhân Tông, phường Cửa Nam (Hà Nội) chuẩn bị cho Lễ diễu hành chào mừng kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2026) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.
Hơn 1.000 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tiêu biểu của cả nước có mặt tại địa điểm tập kết - cổng Công viên Thống Nhất, đường Trần Nhân Tông, phường Cửa Nam (Hà Nội) chuẩn bị cho Lễ diễu hành chào mừng kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2026) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Kể từ thời khắc lịch sử ấy, tinh thần ngày 1/5 không chỉ là ngày hội của giai cấp công nhân, mà đã hòa quyện sâu sắc vào vận mệnh dân tộc. Ý nghĩa ấy càng trở nên trọn vẹn khi cùng dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4.

Nhìn lại dòng chảy lịch sử 140 năm kể từ khi ngọn lửa đấu tranh của công nhân thành phố Chicago (Mỹ) bùng cháy, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử phát triển của nhân loại, tinh thần Ngày Quốc tế Lao động vẫn vẹn nguyên giá trị thời đại. Giai cấp công nhân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng vừa mang trong mình khát vọng độc lập dân tộc, thống nhất giang sơn, vừa đấu tranh cho quyền lợi của chính mình.

Năm 2012, theo đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý chủ trương lấy tháng 5 hằng năm là “Tháng Công nhân”, biến Ngày Quốc tế Lao động thành đợt cao điểm để toàn hệ thống chính trị cùng vào cuộc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động; khơi dậy mạnh mẽ phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp. Đây chính là minh chứng sống động cho sự quan tâm ngày càng sâu sắc của Đảng và Nhà nước, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao trách nhiệm của chính quyền trong chiến lược xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Bước vào kỷ nguyên mới, đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước luôn có sự đóng góp rất quan trọng của giai cấp công nhân và lực lượng lao động.

Nhận thức sâu sắc điều đó, Đảng và Nhà nước không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; các chương trình giáo dục-đào tạo nghề, đào tạo lại nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quy định về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh lao động ngày càng hoàn thiện; phát triển nhà ở xã hội, thiết chế công đoàn, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân lao động được quan tâm đầu tư. Trong hành trình ấy, tổ chức Công đoàn Việt Nam giữ một vai trò không thể thay thế; phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, chăm lo thiết thực cho đoàn viên. Thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, tổ chức Công đoàn tạo ra một môi trường thuận lợi để mỗi công nhân phát huy sáng kiến, nâng cao tay nghề, khẳng định vị thế vững chắc của mình trong doanh nghiệp, xã hội.

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động năm nay không chỉ ôn lại những trang sử hào hùng, còn là thời khắc suy ngẫm, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới. Tinh thần 1/5 bất diệt đang tiếp tục thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết trong hàng chục nghìn cán bộ công đoàn và hàng triệu đoàn viên, người lao động, cùng hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Là dịp mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của giai cấp mình, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiến tới làm chủ khoa học-công nghệ.

Đối với cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở, hơn lúc nào hết cần phát huy hơn nữa vai trò chủ động, tiên phong, làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động; tập trung cao độ trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, thật sự là chỗ dựa tin cậy, vững chắc để đoàn viên, công nhân lao động yên tâm lao động sản xuất, ra sức thi đua cống hiến.

Với sứ mệnh lịch sử cao cả, trọng trách lớn lao trước dân tộc, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đang cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân dốc lòng, chung sức, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, viết tiếp những trang sử vàng son, hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.