Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc ý nghĩa lịch sử ngày 30/4

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc ý nghĩa lịch sử ngày 30/4

Mỗi dịp 30/4, bên cạnh không khí tự hào của cả dân tộc, không gian mạng lại trở thành "mặt trận" với hàng loạt thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận giá trị lịch sử Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Cuộc đấu tranh bảo vệ sự thật luôn đầy cam go, quyết liệt.

Nhắc đến ngày 30/4, người Việt Nam nhớ đến một mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc - ngày kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ, thống nhất non sông thu về một mối. Nhưng trên không gian mạng, hành trình bảo vệ ý nghĩa của sự kiện lịch sử ấy vẫn chưa bao giờ thực sự kết thúc.

Các thế lực thù địch, phản động không ngừng rêu rao những luận điệu phủ nhận ý nghĩa của Đại thắng mùa Xuân 1975, gọi đây là “nội chiến”, “tháng Tư đen” hay “Ngày quốc hận”. Những nội dung trên được lan truyền bằng nhiều phương thức tinh vi.

jjj00-12-20-21still002.jpg
Các thế lực thù địch xuyên tạc ý nghĩa Đại thắng mùa Xuân 1975, gọi đây là "nội chiến" hay "Tháng Tư trắng, Tháng Tư đen".

Với hơn 77 triệu người sử dụng internet, chiếm hơn 75% dân số, Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ phát triển không gian số nhanh. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức khi mạng xã hội trở thành “trận địa” để các thế lực thù địch lợi dụng phát tán thông tin sai trái. Những video ngắn, bài viết, bình luận được ngụy trang dưới danh nghĩa “góc nhìn đa chiều”, “sự thật lịch sử” xuất hiện dày đặc, len lỏi vào các nền tảng phổ biến như Facebook, YouTube, TikTok, tác động trực tiếp đến nhận thức của một bộ phận người dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Không chỉ đơn thuần là những bài viết phủ nhận lịch sử, các đối tượng chống phá hiện nay đã nâng cấp đáng kể cả về công nghệ lẫn chiến thuật. Họ thiết lập hàng loạt website đặt máy chủ ở nước ngoài để né tránh sự kiểm soát, lập các nhóm kín trên mạng xã hội để chia sẻ thông tin sai lệch và lôi kéo người trong nước tham gia các hoạt động gây rối.

“Đáng chú ý là thủ đoạn “trộn lẫn thật-giả”, tức là lồng ghép thông tin sai lệch vào các nội dung có thật, hoặc cắt ghép, bóp méo phát ngôn, sự kiện nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực”, Thiếu tá Nguyễn Công Tuấn, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết.

sinh-trac.jpg
Cần cảnh giác với những video clip mà các thế lực phản động lợi dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ deep fake để làm giả hình ảnh, giọng nói thậm chí đặc điểm sinh trắc học của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tạo nội dung bịa đặt.

Đáng lo ngại hơn, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và công nghệ deep fake đã tiếp thêm vũ khí cho các nhóm đối tượng này. Hình ảnh, giọng nói, thậm chí đặc điểm sinh trắc học của lãnh đạo có thể bị làm giả một cách tinh xảo, tạo ra những nội dung bịa đặt mà người xem thông thường gần như không thể phân biệt thật giả bằng mắt thường. Phía sau những tài khoản phát tán nội dung ấy thường là mạng lưới tài khoản ảo được điều phối bài bản, sử dụng công cụ kỹ thuật để tăng tương tác nhân tạo, tạo hiệu ứng đám đông và khiến thông tin sai lệch nhanh chóng lan rộng.

Những con số biết nói

Trước thực trạng đó, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an đã triển khai đồng bộ và quyết liệt hàng loạt biện pháp. Chỉ trong năm 2025, lực lượng A05 đã chỉ đạo và phối hợp công an các đơn vị, địa phương giám sát tới 15 triệu tài khoản Facebook, 273.000 website và blog, 55.000 kênh YouTube và hơn 100.000 kênh TikTok, đây là một quy mô chưa từng có trong công tác bảo vệ an ninh mạng.

dai-ta.jpg
Thiếu tá Nguyễn Công Tuấn, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

“Năm 2025, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của người dân. Chúng tôi đã vận động các KOL, KOC và công ty truyền thông cùng tham gia chiến dịch tuyên truyền tích cực về sự kiện 30/4, từ việc thay ảnh đại diện, đăng tải những nội dung tự hào dân tộc”, Thiếu tá Nguyễn Công Tuấn chia sẻ thêm. Ông cũng cho biết, khi người dân chủ động tham gia, sức lan tỏa của thông tin tích cực lớn hơn rất nhiều so với việc thực thi đơn lẻ của lực lượng.

Kết quả đấu tranh cũng ghi nhận những con số rất đáng chú ý: 28 chuyên án và 45 kế hoạch nghiệp vụ được triển khai; 35 đối tượng bị bắt và xử lý hình sự; 451 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính; 1.950 cá nhân bị triệu tập, răn đe; 8 hội nhóm phức tạp bị vô hiệu hóa. Những con số này phản ánh rõ thực trạng hoạt động phá hoại tư tưởng trên không gian mạng không hề nhỏ, nhưng cũng khẳng định năng lực và quyết tâm của lực lượng chức năng trong cuộc chiến bảo vệ sự thật lịch sử.

"Phủ đỏ" không gian mạng bằng tình yêu nước

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao còn chủ động chuyển sang thế tấn công trên mặt trận tuyên truyền. Nhân dịp 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, Cục đã tham mưu triển khai chiến dịch "Phủ đỏ mạng xã hội", với tinh thần là một chiến dịch truyền thông đồng loạt, có chiều sâu, lan tỏa rộng khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

phu-do.jpg
Chiến dịch "Phủ đỏ mạng xã hội" được triển khai năm 2025 mang lại những giá trị thiết thực, đầy ý nghĩa.

Hàng nghìn học viên Học viện An ninh nhân dân đã đồng loạt thay ảnh đại diện, phủ màu đỏ trên trang mạng xã hội cá nhân, cùng những dòng hashtag mang đầy ý nghĩa: #tuhaongay30_4, #maucothongnhat, #50namtuhaodantoc. Chiến dịch không chỉ là một hành động biểu tượng, mà còn là lời khẳng định: trong thời đại số, lòng yêu nước có thể và cần được thể hiện ngay trên không gian mạng, bằng chính ngôn ngữ của thế hệ trẻ.

Sức lan tỏa của chiến dịch càng trở nên mạnh mẽ hơn khi lực lượng Công an các địa phương vừa bảo đảm an ninh trật tự cho các sự kiện kỷ niệm, vừa hóa thân thành những người kể câu chuyện lịch sử giữa đời thường, lặng lẽ nhưng đầy nghĩa tình, chạm đến trái tim người xem bằng những câu chuyện và cảm xúc chân thật.

Khi lòng yêu nước bắt đầu từ những cú “click”

Tuy nhiên, dù lực lượng chức năng có mạnh đến đâu, cuộc chiến trên không gian mạng sẽ không thể giành thắng lợi nếu thiếu sự tham gia của từng người dùng. Mỗi cú click chia sẻ, mỗi lượt bình luận đều có thể trở thành một mắt xích trong chuỗi lan truyền thông tin, ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực, tùy thuộc vào ý thức của người sử dụng.

lan-truyen.jpg
Mỗi người dân cần nâng cao ý thức khi tham gia mạng xã hội, đẩy lùi thông tin xấu độc, lan truyền những nội dung tích cực.

Điều quan trọng trước tiên là không chia sẻ, bình luận hay lan truyền bất kỳ nội dung nào khi chưa kiểm chứng nguồn gốc, đặc biệt là những thông tin giật tít, gây sốc về các sự kiện lịch sử nhạy cảm. Cần ý thức rõ ràng rằng việc vô tình tiếp tay cho thông tin sai lệch không chỉ gây hại cho cộng đồng, mà còn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, từ xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi phát hiện các tài khoản, hội nhóm phát tán nội dung xuyên tạc, người dùng nên kịp thời chủ động trình báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Ngày 30/4 mãi là niềm tự hào của dân tộc. Bảo vệ ý nghĩa thiêng liêng của ngày lịch sử ấy trong kỷ nguyên số, vì thế, không chỉ là nhiệm vụ của những người mang sắc phục, mà là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam, đến từ những điều nhỏ nhất như hành vi trên không gian mạng.

Có thể bạn quan tâm

Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 1 làm nhiệm vụ tại khu vực Nhà hát lớn, sáng 6/7.

Duy trì, nhân rộng mô hình “Ba nhất” trên tuyến phố trung tâm Thủ đô

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng mô hình Tuyến đường “Ba nhất”, tăng cường phối hợp với Công an các phường trong công tác quản lý địa bàn, từng bước nhân rộng mô hình trên nhiều tuyến phố, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với tỉnh Tây Ninh

Ngày 6/7, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về việc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nhà ở xã hội, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường năng lực nghiên cứu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội

Sáng 6/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, cho ý kiến về việc ban hành Quyết định thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội và việc thành lập Cục chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ động nghiên cứu vấn đề mới phát sinh, tham mưu giải pháp có tầm nhìn dài hạn

Sáng 6/7, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Thanh Giang)

Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Sáng 6/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phối hợp tổ chức.

Lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra tàu cá chở dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Cuộc đấu tranh âm thầm nhưng quyết liệt

Gần 1.000 đối tượng vi phạm pháp luật bị phát hiện, bắt giữ và xử lý trong sáu tháng đầu năm 2026. Đằng sau con số ấy là cuộc đấu tranh âm thầm nhưng quyết liệt, là sự chuyển biến trong tư duy và phương pháp nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc họp với các bộ, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô

Chiều 4/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng và một số bộ, ngành liên quan, cùng 7 tỉnh, thành phố về công tác chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô (Dự án).

Toàn cảnh hội nghị

Quân khu 5 tổ chức Hội nghị quán triệt kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Sáng 4/7, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (phiên nội bộ) nhằm quán triệt Kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm; đồng thời thảo luận, cho ý kiến đối với các văn kiện trình Hội nghị Đảng ủy Quân khu phiên toàn thể.

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.