Truyền cảm hứng cho thanh niên thúc đẩy sáng tạo sẵn sàng ứng phó thảm họa

Thời gian qua, Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát huy vai trò và sứ mệnh của mình trong tham gia thực hiện thắng lợi nhiều chương trình, phong trào nhân đạo trên phạm vi cả nước, đặc biệt là tham gia hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó với thảm họa, thiên tai, hướng tới xây dựng cộng đồng an toàn của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Các đại biểu tham dự diễn đàn.
Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Trong khuôn khổ Hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11 (AP-11), sáng 20/11, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức khai mạc Diễn đàn thanh niên Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tới dự, có đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; bà Maha Barjas Hamoud Al Barjas, Phó Chủ tịch Hiệp Hội Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế - phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương; cùng các đại biểu thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, Trăng Lưỡi liềm đỏ khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Huỳnh Thị Xuân Lam nhấn mạnh, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam rất vinh dự được Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm đỏ quốc tế chọn là Hội quốc gia chủ nhà đăng cai tổ chức Hội nghị và Diễn đàn Thanh niên Chữ thập đỏ, Trăng Lưỡi liềm đỏ khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2023.

Đây là sự tin tưởng, đánh giá cao của Hiệp Hội và các Hội quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương đối với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ Việt Nam đối với Phong trào Chữ thập đỏ-Trăng Lưỡi liềm đỏ quốc tế nói chung, cũng như sự nhìn nhận, đánh giá và kỳ vọng về vai trò, sứ mệnh của thanh niên trước các vấn đề toàn cầu hiện nay.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Huỳnh Thị Xuân Lam phát biểu khai mạc.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Huỳnh Thị Xuân Lam phát biểu khai mạc.

Đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam cho biết, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề của Diễn đàn Thanh niên lần này là “Tăng cường khả năng chống chịu: Truyền cảm hứng cho thanh niên thúc đẩy sáng tạo sẵn sàng ứng phó thảm họa” và cụ thể hóa bằng năm hội thảo nhằm tập trung phân tích, làm rõ các nội hàm có liên quan.

Chủ đề đã khẳng định tinh thần nhiệt huyết, quyết tâm cao độ và nỗ lực của các bạn thanh niên trong tiếp nối truyền thống vẻ vang mà các thế hệ cán bộ Hội đã dày công vun đắp, gây dựng trong sứ mệnh nhân đạo cao cả và được dẫn dắt bởi bảy nguyên tắc cốt lõi-giá trị trường tồn và niềm tự hào của mỗi chúng ta.

Đồng thời, chủ đề Hội thảo cũng khẳng định và nêu bật vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm lớn lao mà lực lượng thanh thiếu niên Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẵn sàng đảm nhiệm trong nỗ lực chung của thanh thiếu niên Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ toàn cầu chung tay cùng giải quyết các vấn đề đang đặt ra cho nhân loại.

“Chúng tôi, những lãnh đạo các Hội quốc gia rất tin tưởng và kỳ vọng các bạn trẻ từ các Hội quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có các đại biểu thanh niên từ Việt Nam, sẽ phát huy trí tuệ, sức trẻ, sáng tạo, nhiệt huyết của bản thân để tham gia và đóng góp tích cực vào thành công của Diễn đàn, khẳng định vai trò tiên phong của thanh thiếu niên trong các hoạt động, sáng kiến của Phong trào Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực và quốc tế”, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết.

Phó Chủ tịch Hiệp Hội Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế Maha Barjas Hamoud Al Barjas phát biểu.

Phó Chủ tịch Hiệp Hội Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế Maha Barjas Hamoud Al Barjas phát biểu.

Chia sẻ tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Hiệp Hội Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế Maha Barjas Hamoud Al Barjas cho biết, các cuộc khủng hoảng nhân đạo đang gây các tác động không cân xứng đến giới trẻ và góp phần tạo ra những thách thức như: gián đoạn công tác giáo dục, thất nghiệp, tiếp xúc hoặc có nguy cơ ảnh hưởng bởi bạo lực.

Với tư cách là một tổ chức nhân đạo, chúng ta cần thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi cách làm việc và trở nên gắn kết hơn nhằm duy trì tính bền vững và phù hợp cho thế hệ hiện tại và các thế hệ tiếp theo. Trẻ em và thanh thiếu niên không còn bị coi là những đối tượng nhận hỗ trợ thụ động và chỉ chờ đợi sự giúp đỡ từ những người lớn tuổi nữa. Chúng tôi tin rằng các bạn trẻ có thể nắm vị thế chủ động và đảm nhận vai trò là tác nhân thay đổi hành vi.

Tham gia phát biểu truyền cảm hứng, Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên, đại biểu thanh niên tiêu biểu của Việt Nam tại diễn đàn chia sẻ: “Cuộc sống này đã đưa chúng ta đến với nhau trong một thời điểm quan trọng, trái đất của chúng ta cần được bảo vệ trước tác động của thảm họa, thiên tai và biến đổi khí hậu. Hãy dùng khả năng của mình để lan tỏa tình yêu và lòng nhân ái. Hãy tham gia vào các hoạt động tình nguyện, góp phần vào những dự án cộng đồng, và kêu gọi bạn bè và gia đình tham gia cùng, qua đó chúng ta có thể thay đổi thế giới.

Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên phát biểu truyền cảm hứng tại diễn đàn.

Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên phát biểu truyền cảm hứng tại diễn đàn.

Tôi kêu gọi từ trái tim rộng mở, sự sẵn sàng, lòng nhiệt huyết, sự bứt phá mọi rào cản, giới hạn trong các bạn để tìm thấy sức mạnh của chính bản thân. Mỗi một hành động, tuy nhỏ nhưng chúng ta liên kết, tạo nên sức mạnh của mạng lưới thanh niên Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ châu Á-Thái Bình Dương, chúng ta cùng viết tên mình trên bản đồ đất nước, khu vực thông qua hành động của chính mình”.

Diễn đàn thanh niên Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức với năm phiên họp với các chủ đề: Thảo luận về những thách thức, cơ hội, kỹ năng, kiến thức, thực hành và kinh nghiệm; kỹ năng và giải pháp để tham gia đối thoại liên thế hệ; tương lai của sự gắn kết của giới trẻ - Y.E.S. 2.0; xây dựng kiến thức về đổi mới và số hóa; sẵn sàng với thảm họa.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.