Truy tố nhóm đối tượng khai thác lâm sản trái phép

Ngày 4/7, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ban hành cáo trạng truy tố bốn bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, quy định tại Điều 232 Bộ luật Hình sự.

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Bốn đối tượng bị truy tố gồm: Y Thương Êban sinh năm 1975, Y Văn Na Mlô sinh năm 1975, Y Điền Niê Kdăm sinh năm 1978, Y Đeng Niê sinh năm 1991 và Y Ru sinh năm 1991 cùng trú tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng đầu tháng 4/2020, Y Văn Na Mlô, Y Điền Niê Kdăm và Y Đeng Niê cùng nhau vào khu vực rừng phòng hộ tự nhiên thuộc tiểu khu 1223, xã Yang Mao, huyện Krông Bông để khai thác hai cây gỗ giổi. Sau đó, các bị can đã xẻ hai cây gỗ nói trên thành 15 hộp gỗ với khối lượng 1,2 m3. 

Sau khi khai thác xong, Y Văn Na Mlô thuê thêm bốn người (không rõ thân nhân, lai lịch) vận chuyển 15 hộp gỗ bằng tay về bán lại cho một người đàn ông tên Triều (không rõ thân nhân, lai lịch) với số tiền 11,5 triệu đồng.

Với số tiền này, Y Văn Na Mlô chia cho Y Điền Niê Kdăm 2,75 triệu đồng và Y Đeng Niê 2,50 triệu đồng. Còn lại, Y Văn Na Mlô trả chi phí phục vụ việc khai thác và tiêu xài cá nhân. 

Đến khoảng cuối tháng 5/2020, Y Văn Na Mlô tiếp tục cùng với Y Điền Niê Kdăm, Y Đeng Niê và Y Ru vào khu vực rừng phòng hộ tự nhiên thuộc tiểu khu 1223 để khai thác sáu cây gỗ giổi, rồi xẻ thành 20 hộp gỗ.

Để chuyển số gỗ đã xẻ nói trên, Y Văn Na Mlô trực tiếp liên hệ và thuê Y Thương Êban đưa trâu lên rừng kéo gỗ về với giá 1,2 triệu đồng/ngày. Khoảng ba ngày sau, nhóm của Y Văn Na Mlô lên lại tiểu khu 1223, tại đây các bị can sử dụng hai con trâu để kéo 20 hộp gỗ xẻ nói trên về tập kết tại bờ suối Eê Mur thuộc buôn Hàng Năm, xã Yang Mao chờ ngày đưa về tiêu thụ. 

Ngày 11/6/2020, lực lượng kiểm lâm địa bàn xã Yang Mao và nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng buôn Hàng Năm kiểm tra thì phát hiện 20 hộp gỗ tập kết trái phép tại suối Eê Mur.

Do không vận chuyển được hết số gỗ này nên lực lượng kiểm lâm chỉ lập biên bản thu giữ 10 hộp gỗ xẻ nhưng không xác định được chủ sở hữu.

Sau đó, lực lượng kiểm lâm đã đưa số gỗ thu giữ về Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông để xử lý. 

Ngày 12/6/2020, Y Văn Na Mlô gọi điện thoại thuê Đào Chí Trung sử dụng xe máy kéo vào khu vực suối Eê Mur để vận chuyển 10 hộp gỗ xẻ còn lại thì bị lực lượng Công an xã Yang Mao phát hiện, bắt giữ.

Theo kết quả giám định, tổng số lượng gỗ bị thiệt hại của tám cây gỗ giổi là 17,495 m3 đã quy tròn.

Có thể bạn quan tâm

Vũ khí nóng và pháo công dân tự giác giao nộp cho cơ quan chức năng.

Thanh Hóa: Người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Ngày 11/5, Công an Thanh Hóa khuyến cáo người dân khi phát hiện vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc pháo không rõ nguồn gốc cần nhanh chóng trình báo, giao nộp cho cơ quan chức năng; tuyệt đối không tự ý cất giữ, sử dụng hoặc vận chuyển nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc và vi phạm pháp luật.

[Video] Đề nghị điều tra hành vi phá hoại tài sản trên cao tốc Bắc - Nam

[Video] Đề nghị điều tra hành vi phá hoại tài sản trên cao tốc Bắc - Nam

Ngày 9/5, Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 (Khu Quản lý đường bộ II, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đã có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị điều tra, xử lý hành vi phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Km663+610 trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Thanh Hóa khởi tố 3 bị can về tội “Gây ô nhiễm môi trường"

Ngày 9/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự; tống đạt các quyết định khởi tố 3 bị can về tội "Gây ô nhiễm môi trường" xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang nỗ lực để góp phần vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng của đất nước.

Thể chế hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cần sớm thể chế hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị trong hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là ý kiến được các đại biểu tập trung thảo luận tại cuộc họp thẩm định hồ sơ chính sách của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) do Bộ Tư pháp tổ chức vào chiều 8/5, tại Hà Nội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Ngô Trung Thành phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: TL)

Đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành nhấn mạnh, việc sửa đổi Pháp lệnh nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là yêu cầu về hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ảnh tư liệu.

Tạo khung pháp lý đồng bộ, minh bạch cho hoạt động thực thi văn bản hành chính

Việc xây dựng Nghị định được kỳ vọng sẽ thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ và minh bạch cho toàn bộ hoạt động ban hành, kiểm soát và thực thi văn bản hành chính. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.