Truy tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Hữu Đốn có hành động dũng cảm cứu người

Ngày 2/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng đã ký Quyết định truy tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Hữu Đốn, thường trú tại thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết vì đã có hành động dũng cảm quên mình cứu người, cứu tài sản của nhân dân khi gặp hỏa hoạn.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng (áo sậm màu) trao cho thân nhân gia đình anh Nguyễn Hữu Đốn Bằng khen truy tặng anh Nguyễn Hữu Đốn vì đã có hành động dũng cảm quên mình cứu người, cứu tài sản của nhân dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng (áo sậm màu) trao cho thân nhân gia đình anh Nguyễn Hữu Đốn Bằng khen truy tặng anh Nguyễn Hữu Đốn vì đã có hành động dũng cảm quên mình cứu người, cứu tài sản của nhân dân.

Theo đó, trong chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng đã đến nhà anh Nguyễn Hữu Đốn ở thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết trao cho người thân trong gia đình anh Nguyễn Hữu Đốn Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh truy tặng hành động dũng cảm quên mình cứu người của anh Đốn, đồng thời trao tiền hỗ trợ cho gia đình.

Tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã thắp hương viếng người đã mất; hỏi thăm, chia sẻ nỗi mất mát không gì có thể bù đắp được với người thân trong gia đình anh Đốn. Đồng thời cho rằng, gương dũng cảm quên mình cứu người của anh Đốn được chính quyền và nhân dân ghi nhận và là tấm gương sáng cho gia đình và cho mọi người.

Chủ tịch cũng động viên gia đình của anh Đốn cố gắng vượt qua nỗi đau tiếp tục nuôi dạy con khôn lớn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm hỗ trợ gia đình anh Đốn vượt qua khó khăn, duy trì giúp đỡ cho 2 con nhỏ của anh Đốn tiếp tục được đến trường học tập.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng thắp hương viếng anh Nguyễn Hữu Đốn, người có hành động dũng cảm quên mình cứu người, cứu tài sản của nhân dân bị điện giật tử vong.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng thắp hương viếng anh Nguyễn Hữu Đốn, người có hành động dũng cảm quên mình cứu người, cứu tài sản của nhân dân bị điện giật tử vong.

Cũng trong chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đến nhà gia đình chị Phạm Thị Bảo Trâm (người đã tử vong trong vụ cháy nhà vào đêm 31/8/2023) ở phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết viếng và thắp hương những người trong gia đình đã mất, chia buồn cùng anh Tạ Văn Hưng và gia đình về nỗi mất mát quá lớn khi có 3 người thân, gồm: vợ là chị Phạm Thị Bảo Trâm và 2 con nhỏ đã tử vong trong vụ cháy nhà.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã trao tiền hỗ trợ của tỉnh cho gia đình anh Tạ Văn Hưng, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, động viên và hỗ trợ anh Tạ Văn Hưng cùng gia đình vượt qua nỗi đau mất mát này.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng (thứ hai từ trái qua) thăm hỏi, chia sẻ, động viên người thân gia đình anh Nguyễn Hữu Đốn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng (thứ hai từ trái qua) thăm hỏi, chia sẻ, động viên người thân gia đình anh Nguyễn Hữu Đốn.

Cũng trong ngày 2/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ký Tờ trình số 3309/TTr-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị Truy tặng “Huân chương Dũng cảm” cho anh Nguyễn Hữu Đốn để kịp thời ghi nhận và tôn vinh hành động dũng cảm của anh.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh đã ký Công văn số 3310/UBND-KGVXNV gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với công dân Nguyễn Hữu Đốn sau khi nhận được Hồ sơ, Văn bản đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận về việc công nhận liệt sĩ đối với công dân Nguyễn Hữu Đốn, sinh năm 1988, thường trú tại thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong vụ hỏa hoạn vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 31/8/2023 tại thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng tới nhà chia sẻ nỗi đau mất mát với anh Tạ Văn Hưng (ngoài cùng bên phải) có vợ và 2 con bị mất trong vụ cháy nhà vào đêm 31/8.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng tới nhà chia sẻ nỗi đau mất mát với anh Tạ Văn Hưng (ngoài cùng bên phải) có vợ và 2 con bị mất trong vụ cháy nhà vào đêm 31/8.

Liên quan vụ cháy nhà này làm 4 người tử vong, trong đó có 3 mẹ con trong một gia đình và một người dân dũng cảm lao vào cứu 3 mẹ con trong đám cháy bị điện giật tử vong. Chính quyền thành phố Phan Thiết đã trao tiền hỗ trợ tai nạn cho gia đình các nạn nhân theo quy định 18 triệu đồng/trường hợp tử vong. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phan Thiết cũng đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân, mỗi trường hợp tử vong là 5 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 31/8, khi trời đang mưa to gió lớn, đã xảy ra vụ cháy nghi do chập điện tại nhà anh Tạ Văn Hưng, sinh năm 1988 ở số 414 đường Hải Thượng Lãn Ông, tổ 8, thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết. Trong nhà có 4 người, gồm vợ chồng anh Hưng cùng 2 con nhỏ. Lửa bùng phát mạnh và có phát ra nhiều tiếng nổ. Anh Hưng đứng gần cửa nên thoát được ra ngoài, rồi ngay sau đó tìm mọi cách quay lại cứu 3 mẹ con đang bị kẹt phía trong nhà nhưng lửa bùng phát quá lớn, rồi hô hoán mọi người cứu vợ và 2 con nhỏ (1 bé 9 tuổi, 1 bé 3 tuổi). Lúc này, anh Nguyễn Hữu Đốn, sinh năm 1988, là hàng xóm phát hiện đã bất chấp nguy hiểm lao vào cứu 3 mẹ con thì bị điện giật tử vong.

Chị Phạm Thị Bảo Trâm là vợ của anh Hưng cùng 2 con nhỏ là T.Q.A 9 tuổi và T.Q.T 3 tuổi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận nhưng đã lần lượt tử vong.

Có thể bạn quan tâm

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.