Tin nổi bật ngày 13/9: Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, làm việc với Quân chủng Hải quân

Tin nổi bật ngày 13/9: Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, làm việc với Quân chủng Hải quân

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, làm việc với Quân chủng Hải quân; Khẩn trương khắc phục sự cố 3 sà-lan trôi dạt, đâm vào cầu đường sắt Mỹ Chánh… là một số tin tức nổi bật ngày 13/9.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

Ngày 13/9, tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 trong vai trò nước đối tác của BRICS.

2500b8263370b32eea61-1.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên họp Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 về “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch BRICS năm 2026 chủ trì và có sự tham dự của Nguyên thủ/Người đứng đầu chính phủ, đại diện lãnh đạo cấp cao các nước thành viên BRICS, các nước đối tác, khách mời và lãnh đạo các tổ chức quốc tế. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong Năm Chủ tịch BRICS 2026 của Ấn Độ, đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của BRICS.

Phát biểu tại phiên họp với chủ đề “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam ủng hộ và mong muốn BRICS phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ chế đa phương khu vực, liên khu vực và toàn cầu đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và mang lại cơ hội phát triển bình đẳng và bền vững cho tất cả các quốc gia; phát huy vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác, tạo dựng và củng cố niềm tin, góp phần tìm giải pháp cho các thách thức toàn cầu, thúc đẩy cải cách hệ thống đa phương đáp ứng toàn diện hơn lợi ích của các nước đang phát triển.

e3c0fe7e7428f476ad39.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ. (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam lấy con người, đổi mới thể chế, quản trị hiện đại, khoa học công nghệ làm nền tảng cho phát triển; bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng BRICS với tinh thần trách nhiệm, thiện chí và hợp tác thực chất để kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm cho mọi quốc gia, mọi người dân.

Phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng được nước chủ nhà và lãnh đạo các nước tham dự hội nghị hoan nghênh và đánh giá cao.

Bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo Tổ quốc từ sớm, từ xa

Chiều 13/9, đến thăm, làm việc với Quân chủng Hải quân và khảo sát thực tế Lữ đoàn Tàu ngầm 189, tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, Vùng 4 Hải quân, tỉnh Khánh Hòa; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn quan tâm, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật để xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; cùng quân dân cả nước bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

88b48184dcd55c8b05c4.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị các cơ quan trung ương, các địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện, động viên hỗ trợ cho Quân chủng Hải quân, trong đó có Lữ đoàn 189 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng đến thăm cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân và Lữ đoàn Tàu ngầm 189 nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2026); đồng thời trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Hải quân.

78a15f3703668338da77.jpg
Lữ đoàn Tàu ngầm 189 tặng quà Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công vẻ vang của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 189; đánh giá cao kết quả công tác của Quân chủng Hải quân từ đầu năm 2026 đến nay.

Nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, là lực lượng được xây dựng tiến thẳng lên hiện đại, Quân chủng Hải quân phải là lực lượng tiên phong trên mọi lĩnh vực, trước hết là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Công nhận 10/9/1945 là Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang

Ngày 13/9, tại phường Rạch Giá, Tỉnh ủy An Giang phối hợp Quân khu 9 trọng thể tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang (sau hợp nhất) và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Lâm Kiên Trì và liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh.

50637ea1e0f760a939e6.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho thân nhân đồng chí Lâm Kiên Trì, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá (nay là tỉnh An Giang). (Ảnh: LÊ HUY HẢI)

Đến dự lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, Quân khu 9, tỉnh An Giang, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo thân nhân các Anh hùng liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: An Giang và Kiên Giang (trước đây) là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; nơi hội tụ những phẩm chất cao đẹp của con người Nam Bộ là yêu nước, nghĩa tình, kiên cường và sáng tạo. Sau hợp nhất, An Giang vươn lên trở thành tỉnh có quy mô lớn hàng đầu cả nước, giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh An Giang tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác "Đền ơn, đáp nghĩa" và nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, tỉnh cần tập trung nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới và biển đảo quốc gia.

Quảng Trị: Khẩn trương khắc phục sự cố 3 sà-lan trôi dạt, đâm vào cầu đường sắt Mỹ Chánh

Chiều 13/9, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, 3 sà-lan bị cuốn trôi trên sông Ô Lâu và mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh.

7d5654530102815cd813-2.jpg
Cụm sà-lan mắc kẹt dưới chân cầu đường sắt Mỹ Chánh. (Ảnh: H.M)

Trưa cùng ngày, mưa lớn ở thượng nguồn khiến nước sông Ô Lâu dâng cao, cuốn trôi cụm sà-lan gồm 3 chiếc nối với nhau từ thượng nguồn về khu vực cầu Mỹ Chánh, thuộc xã Nam Hải Lăng.

Khoảng 14 giờ, cụm sà-lan đâm vào mố cầu đường sắt Mỹ Chánh, tại Km788+357, Quốc lộ 1A qua xã Nam Hải Lăng. Hai trong ba chiếc đã bị chìm một phần.

Sự cố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh.

Ngay khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến bảo vệ hiện trường và tìm phương án ứng cứu.

Xuyên đêm tìm kiếm cháu bé đi lạc trên núi ở Đắk Lắk

Ngày 13/9, Công an phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy cháu bé đi lạc trên núi và bàn giao an toàn cho gia đình.

5afd758af0dc708229cd.jpg
Các lực lượng chức năng đưa cháu K xuống núi, về với gia đình. (Ảnh: CTV)

Theo thông tin từ gia đình, cháu N.G.K, trú tại phường Sông Cầu rời nhà vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 12/9. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình không tìm thấy cháu nên trình báo Công an phường Sông Cầu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Sông Cầu khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức rà soát, tìm kiếm trên diện rộng. Đơn vị đồng thời phối hợp đơn vị liên quan, gia đình và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm liên tục trong đêm, kéo dài đến rạng sáng 13/9.

Đến khoảng 8 giờ 50 phút ngày 13/9, trong quá trình hỗ trợ gia đình và lực lượng chức năng tìm kiếm, anh Trương Văn Dân, trú tại tổ dân phố Lệ Uyên, phường Sông Cầu, phát hiện cháu K tại khu vực phía sau núi Ông Định thuộc tổ dân phố Lệ Uyên.

Vị trí phát hiện cháu bé cách nhà khoảng 10km theo hướng tây bắc. Ngay sau đó, anh Dân nhanh chóng thông tin cho cơ quan Công an để tổ chức đưa cháu về với gia đình.

Huế căng mình ứng phó kịp thời với đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đang khiến thành phố Huế đứng trước nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập lụt và sự cố trên biển. Đến sáng 13/9, một số thiệt hại bước đầu đã được ghi nhận. Thành phố tiếp tục duy trì trực ban, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm và chủ động vận hành hồ chứa, sẵn sàng ứng phó diễn biến phức tạp.

1cdbf6067150f10ea841.jpg
Sạt lở trên tuyến Quốc lộ 49 đoạn lên A Lưới đã được khắc phục. (Ảnh: MĐ)

Mưa lớn đang tiếp tục diễn ra trên địa bàn thành phố Huế trong diễn biến áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển Quảng Trị-Đà Nẵng, di chuyển theo hướng Tây Bắc. Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế, tính từ 19 giờ tối 10/9 đến 7 giờ ngày 13/9, nhiều khu vực đã xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng phổ biến 250-500mm.

Đáng chú ý, mưa lớn chưa có dấu hiệu kết thúc. Theo dự báo, từ ngày 13 đến hết ngày 15/9, Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông; tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 400mm, riêng khu vực Bạch Mã có nơi từ 800mm đến trên 1.000mm. Nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong dông cũng được cảnh báo.

Trước diễn biến phức tạp, công tác ứng phó đang được thành phố Huế triển khai đồng bộ. Từ ngày 10/9, lãnh đạo thành phố đã tổ chức họp, chỉ đạo chuẩn bị phương án ứng phó mưa lớn; các cơ quan chuyên môn liên tục ban hành văn bản chỉ đạo vận hành hồ chứa, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ sạt lở. Lực lượng chức năng cũng tổ chức kiểm tra an toàn các công trình thủy lợi, kè biển và phương án phòng, chống thiên tai tại cơ sở.

Ca mổ “cân não” nạo vét vôi hóa đường ra thất trái cứu bệnh nhân nguy kịch

Ê-kíp Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, Cơ sở Linh Đàm vừa trực tiếp thực hiện thành công ca đại phẫu “cân não”, nạo vét sạch mảng vôi hóa nguy hiểm bám sâu trong tim và thay van, cứu sống nam bệnh nhân 50 tuổi.

f7d5f78664d0e48ebdc1.jpg
Ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật. (Ảnh: Trang Thu)

Anh Đ.B.L (50 tuổi, ngụ xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh) phát hiện bệnh lý tim mạch, thường xuyên gặp những cơn ngất xỉu bất ngờ. Có những lúc đang làm việc, đột ngột thấy vã mồ hôi, hoa mắt, chóng mặt rồi ngã khuỵu. Gần đây, gia đình đưa anh L đến khám chuyên khoa tại Hà Nội và tiếp tục chuyển tuyến tới Bệnh viện Đại học Y Dược trong tình trạng sức khỏe ở mức báo động đỏ.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm chuyên sâu, hội đồng chuyên môn do Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Lê Ngọc Thành - Phụ trách Bệnh viện Đại học Y Dược trực tiếp chỉ đạo, cùng ê-kíp Khoa phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực xác định bệnh nhân gặp tổn thương phối hợp hiếm gặp và vô cùng nặng nề: Hẹp nặng van động mạch chủ kèm vôi hóa lan rộng xuống đường ra thất trái, đồng thời mắc Block nhĩ thất cấp 3 - một dạng rối loạn dẫn truyền nhịp tim độ nặng nhất có nguy cơ đột tử rất cao.

Bằng kinh nghiệm ngoại khoa tim mạch dày dặn cùng kỹ thuật phẫu thuật thuần thục, ê-kíp phẫu thuật đã loại bỏ hoàn toàn mảng vôi hóa cứng đầu xuống tới đường ra thất trái, bảo vệ nguyên vẹn cấu trúc cơ tim, súc rửa sạch sẽ lòng thất trái và thay van động mạch chủ cơ học On-X số 21 thành công cho bệnh nhân.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân, cho rằng an toàn và an ninh hạt nhân phải được duy trì, kể cả trong các cuộc xung đột vũ trang.

1789289194587-4663930393842391831-g2280456752069269515-727161cceb5cbd371e36be29af5ec415-3043.jpg
Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 12/9/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Các nhà lãnh đạo BRICS nhấn mạnh các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh và an ninh hạt nhân phải luôn được duy trì, kể cả trong các cuộc xung đột vũ trang, để bảo vệ con người và môi trường. Các nước cần củng cố hệ thống giải trừ quân bị, kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống này để đạt được sự ổn định toàn cầu, cũng như hòa bình và an ninh quốc tế.

Cũng theo các nhà lãnh đạo BRICS, khu vực phi hạt nhân đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và củng cố cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trên tinh thần đó, BRICS ủng hộ tất cả các khu vực phi hạt nhân cũng như các cam kết chống lại việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân.

Các nhà lãnh đạo BRICS thừa nhận tầm quan trọng của việc đẩy nhanh thực hiện các nghị quyết về việc thiết lập một “khu vực không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt ở khu vực Trung Đông”, bao gồm cả hội nghị được triệu tập theo Quyết định 73/546 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS: Trung Quốc đề xuất 5 sáng kiến làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong khối

Sáng 13/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự phiên họp thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi và có bài phát biểu với tiêu đề “Củng cố nền tảng hợp tác BRICS và tăng cường sức mạnh của phương Nam toàn cầu”.

43fff34da41c24427d0d.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Phiên I của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở New Delhi ngày 12/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ông Tập Cận Bình chỉ rõ rằng những thay đổi sâu sắc chưa từng thấy trong một thế kỷ qua đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng trên toàn cầu, và sự trỗi dậy tập thể của các nước thuộc phương Nam toàn cầu đã trở thành động lực then chốt thúc đẩy xu hướng hình thành một thế giới đa cực. Đồng thời, cục diện quốc tế đang đầy rẫy những biến động và các thách thức đan xen.

Để ổn định tình hình thế giới và dẫn dắt nhân loại hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, các nước BRICS cần nắm bắt thế chủ động lịch sử, đoàn kết với cộng đồng rộng lớn các nước phương Nam toàn cầu, phát huy vai trò tích cực, mang tính ổn định và xây dựng trong các vấn đề quốc tế, cũng như thúc đẩy lợi ích chung của nhân loại.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra 5 sáng kiến nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trong khuôn khổ BRICS, bao gồm AI mã nguồn mở vì lợi ích của tất cả mọi người, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, hợp tác công nghiệp kỹ thuật số, hợp tác sản xuất thông minh, bồi dưỡng nhân tài khoa học công nghệ.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 diễn ra tại thủ đô New Delhi từ ngày 12-13/9, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt cục bộ tại một số tuyến đường giao thông vùng thấp trũng. (Ảnh: CH)

Huế cảnh giác nguy cơ lũ quét và sạt lở, sụt lún đất do mưa lớn

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới, từ tối 10/9 đến ngày 13/9, thành phố Huế xuất hiện mưa to đến rất to trên diện rộng. Lượng mưa tại khu vực miền núi có nơi vượt 1.300mm, gây ngập cục bộ, sạt lở và ảnh hưởng đến một số công trình, nhà dân. Dự báo, mưa lớn còn tiếp diễn đến ngày 15/9.

Thẻ vé điện tử liên thông các phương tiện giao thông công cộng được thành phố Hà Nội áp dụng từ 1/7/2026. (hanoi.gov.vn)

Tăng cường kiểm soát gian lận thẻ vé điện tử trên các tuyến buýt trợ giá

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng) vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tăng cường kiểm soát việc sử dụng thẻ vé điện tử, nhất là tình trạng sử dụng thẻ không đúng đối tượng và các hành vi gian lận vé trên các tuyến buýt trợ giá.

Sạt lở trên tuyến Quốc lộ 49 đoạn lên A Lưới đã được khắc phục. (Ảnh: MĐ)

Huế căng mình ứng phó kịp thời với đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đang khiến thành phố Huế đứng trước nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập lụt và sự cố trên biển. Đến sáng 13/9, một số thiệt hại bước đầu đã được ghi nhận. Thành phố tiếp tục duy trì trực ban, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm và chủ động vận hành hồ chứa, sẵn sàng ứng phó diễn biến phức tạp.

Nhiều thợ làm lưỡi câu đã cao tuổi vẫn đam mê gắn bó với nghề. (Ảnh: Thanh Dũng)

An Giang: Giữ lửa làng nghề lưỡi câu Mỹ Hòa

Tại An Giang, thời điểm này, mùa nước nổi đã tràn ngập những cánh đồng các xã, phường đầu nguồn ven sông Hậu, sông Tiền. Nước lớn mang theo nguồn thủy sản dồi dào giúp làng nghề lưỡi câu Mỹ Hòa hoạt động nhộn nhịp hơn.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại công trình thủy điện Buôn Kuốp. (Ảnh: CTV)

Đắk Lắk chủ động triển khai phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và mưa lớn

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk một số nơi có mưa vừa, mưa to phổ biến từ 30-90mm, có nơi trên 100mm như xã Hòa Xuân dự báo lượng mưa trên 125mm. Dự báo trong 6 giờ tới, một số nơi tiếp tục có mưa, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-20mm, có nơi lớn hơn 40mm…

Rau muống đồng tự nhiên dưới kênh rạch trong rừng được nhóm thợ rừng thu hoạch trên đường về để phục vụ bữa ăn. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Dưới tán rừng U Minh Hạ

Những tháng trời sa mưa, rừng U Minh Hạ khoác lên mình mầu xanh ngắt trải dài tăm tắp. Dưới tán rừng rậm rạp ấy, dòng nước phèn đỏ quạch lững lờ chảy qua các tuyến kênh xẻ dọc, ngang. Nước ngập những trảng cỏ, len lỏi qua từng gốc tràm già. Đó cũng là lúc những thợ rừng xứ Cà Mau vào mùa cắm câu, đặt trúm bắt lươn.

Công an kiểm tra ma túy trong công nhân tại một doanh nghiệp mỏ ở xã Hợp Thành (Lào Cai).

Lào Cai: Hướng tới mục tiêu toàn bộ xã, phường không ma túy

Tháng 2/2026, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Nghị quyết số 51-NQ/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “xã, phường không ma túy”, nhằm tạo chuyển biến căn bản, bền vững trong công tác phòng chống ma túy, hướng tới mục tiêu giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân và tạo môi trường an toàn để phát triển kinh tế-xã hội.