Trường THPT Văn Lãng kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, Trường trung học phổ thông Văn Lãng tiếp tục khẳng định vị thế khi nhận Cờ thi đua của Chính phủ và nhiều danh hiệu khen thưởng, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chặng đường đổi mới và phát triển.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Trường THPT Văn Lãng.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Trường THPT Văn Lãng.

Ngày 15/11, Trường THPT Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn), long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1965-2025). Dịp này, nhà trường vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2024-2025 của tỉnh Lạng Sơn.

Dự buổi lễ có đồng chí Đoàn Thanh Sơn-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành của tỉnh Lạng Sơn; đại diện cấp ủy, chính quyền xã Na Sầm và các xã; cùng đông đảo cựu giáo chức, cựu học sinh qua các thời kỳ và toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

ndo_br_582890903-4317460855198629-4493224098920625279-n.jpg
Các đại biểu, thầy cô và học sinh cùng thực hiện nghi lễ chào cờ tại buổi lễ.

Qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học Phổ thông Văn Lãng không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay nhà trường đã hình thành đội ngũ cán bộ vững vàng, hệ thống cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện, phương thức hoạt động ngày càng chuyên nghiệp.

Những ngày đầu mới thành lập, Trường là đơn vị có quy mô nhỏ, nhân lực chỉ khoảng 10-15 người, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Hiện nay, Trường Trung học Phổ thông Văn Lãng đã trở thành tập thể vững mạnh với gần 100 cán bộ, nhân viên, trong đó trên 70% có trình độ đại học và sau đại học. Tập thể nhà trường luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương. Công tác chuyên môn ngày càng hiệu quả, chất lượng phục vụ được nâng cao, với tỷ lệ học sinh giỏi tăng mạnh lên 9,5%.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học Phổ thông Văn Lãng đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. Đơn vị cũng đã tham mưu, triển khai hàng trăm chương trình, kế hoạch, tổ chức hơn 200 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho hàng chục nghìn lượt người dân và cán bộ cơ sở.

ndo_br_dsc03868.jpg
Đồng chí Đoàn Thanh Sơn-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Thanh Sơn-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh Trường Trung học Phổ thông Văn Lãng trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành; đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu tập thể cán bộ, giáo viên không ngừng trau dồi chuyên môn, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy. Đồng chí nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh và chính quyền địa phương nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hiện đại.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng rằng với quyết tâm và tinh thần đoàn kết, Trường Trung học Phổ thông Văn Lãng sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích mới, góp phần vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh trong thời gian tới.

ndo_br_582435499-4317461195198595-5579202705589905638-n.jpg
Trường trung học phổ thông Văn Lãng tri ân thế hệ lãnh đạo từng công tác tại nhà trường.

Nhân dịp này, ngoài việc vinh dự nhận cờ thi đua của Chính phủ, Nhà trường còn nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập. Ba cá nhân của nhà trường đã nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường. Cùng với đó, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận giấy khen của Sở giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân xã Na Sầm.

Có thể bạn quan tâm

Cổng vào khu di tích được trang hoàng lộng lẫy với biểu tượng rồng rực rỡ, đón chào dòng người hành hương về Đất Tổ.

Dòng người về Đền Hùng trong cơn mưa lớn

Dù thời tiết tại Phú Thọ trong ngày 19/4 (tức mùng 3/3 âm lịch-Tết Hàn thực) xuất hiện mưa rào, hàng nghìn người dân và du khách thập phương vẫn đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng để dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, hướng lòng mình về cội nguồn dân tộc trong những ngày cận kề chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Hồng Thái mùa xuân. Ảnh: Thành Đạt

Hồng Thái – “nàng thơ" của vùng cao Tuyên Quang

Những mùa hoa lê trắng muốt mỗi độ xuân về, ruộng bậc thang mùa vàng rực rỡ hay biển mây bồng bềnh trên các sườn núi đang dần đưa xã Hồng Thái (huyện Na Hang cũ, tỉnh Tuyên Quang) trở thành điểm đến bốn mùa hấp dẫn khách du lịch thập phương.

(Ảnh minh họa)

Đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía tây Nghệ An đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Dự báo, đêm nay (19/4) và ngày mai, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía tây Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người về hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ tại Trường mầm non Nam Hòa, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên.

Vụ sử dụng thực phẩm không an toàn tại Thái Nguyên: Tội ác với trẻ thơ

Học sinh mầm non, niềm hạnh phúc lớn lao của các gia đình, tương lai của đất nước, đáng ra phải được bảo vệ, chăm sóc tốt nhất trong điều kiện và khả năng của gia đình, địa phương, nhà trường. Nhưng thật đáng tiếc, hai trường mầm non ở tỉnh Thái Nguyên lại sử dụng thực phẩm không an toàn, bớt xén suất ăn của trẻ thơ.

Cung sạt trượt lớn phía trên thôn Khuổi Luông, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên.

Bảo đảm an toàn cho người dân vùng thiên tai

Mặc dù đã có quyết định hoặc được cấp vốn đầu tư xây dựng các dự án bố trí dân cư cấp bách vùng thiên tai, nhưng nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn triển khai chậm. Người dân có nguy cơ phải sống trong cảnh tạm bợ, bất an khi mùa thiên tai năm 2026 đang đến gần.

Xã Mường Động đã trồng được hơn 85 ha rừng trên tổng diện tích dự kiến là 200 ha.

Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững

Năm 2026, tỉnh Phú Thọ quyết tâm phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái. Công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh đang được triển khai đồng bộ, hướng tới nâng cao thu nhập cho người dân.

Gia đình chị Nông Thị Ánh ở Tổ 10, phường Nùng Trí Cao nuôi tằm giống.

Đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Thiết thực đồng hành cùng hội viên, những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cao Bằng đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập để từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Chiến sĩ Sư đoàn 316 hỗ trợ người dân thu hoạch lúa sau mưa bão.

Điểm tựa vững chắc của người dân

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn 316 thuộc Quân khu 2, đã ghi dấu bằng những chiến công oanh liệt trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Công trình kè khẩn cấp chống sạt lở khu dân cư đường 23/9 góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão

Là địa phương có nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, phường Cam Đường (Lào Cai) đang tập trung triển khai nhiều giải pháp chống sạt lở tại các khu vực trọng yếu, chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân khi mùa mưa bão đang đến gần.

Trước khi tổ chức Tết Thanh minh, đồng bào Dao Tiền sẽ có các công đoạn chuẩn bị bài khấn, cắt giấy tiền, may vá quần áo mới...

Tết Thanh minh của đồng bào Dao Tiền

Cùng với các giá trị văn hóa truyền thống như lễ cấp sắc, lễ, Tết..., đồng bào Dao Tiền ở Sơn La còn có phong tục truyền thống về ngày Tết Thanh minh, đây là dịp để con cháu sum vầy, cùng báo hiếu các bậc sinh thành đã khuất, tưởng nhớ công ơn tổ tiên và cội nguồn.

Vùng cam, quýt đặc sản, đã cấp chỉ dẫn địa lý tại xã Bạch Thông (Ảnh TÙNG VÂN)

Thái Nguyên phát triển sản phẩm OCOP

Bằng định hướng, hỗ trợ của tỉnh, nỗ lực, quyết tâm của chính quyền địa phương và sự năng động, sáng tạo của người dân, hàng trăm sản phẩm OCOP của Thái Nguyên đã và đang khẳng định thương hiệu, giá trị của mình. Từ vùng trung du cho tới vùng cao, phát triển sản phẩm OCOP đã, đang tạo ra sinh kế bền vững cho người dân.

Hợp tác xã nông sản Mơi Hạnh liên kết với người dân xã Xín Mần trồng củ cải xuất khẩu.

Người tiên phong trồng củ cải xuất khẩu

Ở xã biên giới Xín Mần (Tuyên Quang) người dân ai cũng biết đến anh Hoàng Văn Mơi vì anh là người tiên phong trồng củ cải xuất khẩu sang Nhật Bản, mở ra hướng đi mới với năng suất, giá trị kinh tế cao, đồng thời tạo động lực lan tỏa mô hình liên kết sản xuất bền vững tại địa phương.