“Trường đẹp cho em” tặng học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La

Với tổng kinh phí 785 triệu đồng, thêm một ngôi “Trường đẹp cho em” đã chính thức được khánh thành vào chiều 15/4, trở thành món quà vô cùng ý nghĩa với thầy trò Điểm trường Bó Kiếng (thuộc Trường Tiểu học Tà Vài, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La).

Thiếu nhi địa phương chung niềm vui từ ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp.
Thiếu nhi địa phương chung niềm vui từ ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp.

Ngôi “Trường đẹp cho em” tại xã Chiềng Hặc nhằm hưởng ứng Chương trình “Điều ước cho em”, do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Chữ thập đỏ, Đề án Itrithuc khởi xướng; được Trung tâm Tình nguyện quốc gia, Dự án “Sức mạnh 2.000”, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Sơn La triển khai.

Theo chị Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện quốc gia (trực thuộc Trung ương Đoàn), đến nay, Trung tâm đã phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng 82 “Trường đẹp cho em”, “Nhà Nội trú cho em” tại 16 tỉnh, 30 huyện và 66 xã ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó tập trung chủ yếu tại khu vực Tây Bắc, Đông Bắc. 

Các công trình nêu trên có tổng cộng 118 lớp học, 6 phòng công vụ, 26 nhà vệ sinh với tổng kinh phí triển khai gần 22 tỷ đồng, đã phục vụ gần 2.500 học sinh dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương. 

“Trường đẹp cho em” tặng học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La -0
Không khí hân hoan trong lễ khánh thành công trình “Trường đẹp cho em” tại Điểm trường Bó Kiếng. 

Được biết, ngôi “Trường đẹp cho em” tại Điểm trường Bó Kiếng có quy mô 5 phòng học với tổng kinh phí 785 triệu đồng. Kinh phí xây dựng Trường được tài trợ bởi tập thể nhân viên Công ty cổ phần Quảng cáo Redder Asia và được thiết kế, thi công bởi Công ty cổ phần Kiến trúc Xây dựng Quốc tế 1+1>2 của kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào. 

Ngôi trường được xây bằng gạch không nung theo công nghệ mới, vừa có giá trị thẩm mỹ, thân thiện với môi trường, vừa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương, lại sở hữu không gian mở gần gũi, thân thiện và sáng tạo với học sinh. 

“Công trình chứa đựng rất nhiều tình cảm, niềm tin yêu, kỳ vọng của tổ chức Đoàn, Hội cũng như các đơn vị, cá nhân có lòng hảo tâm dành tặng các em học sinh dân tộc thiểu số. Mong rằng ngôi trường mới sẽ góp phần hiện thực hóa, chắp cánh ước mơ học tập, mở ra tương lai tươi sáng cho các em”, chị Đỗ Thị Kim Hoa chia sẻ. 

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.