Trung Quốc tăng tốc xây dựng cửa khẩu thông minh với Việt Nam

Cửa khẩu thông minh Hữu Nghị Quan đã cơ bản xây dựng xong, bước vào giai đoạn khớp nối và thử nghiệm, sẽ vận hành thử vào cuối năm nay. Đây là dự án cửa khẩu thông minh biên giới đầu tiên ở Trung Quốc với nhiều kỳ vọng về nâng cao năng lực thông quan, giảm ùn ứ hàng hóa, thúc đẩy trao đổi thương mại đi vào chiều sâu.

Những hình ảnh từ hệ thống kiểm soát của cửa khẩu Hữu Nghị Quan, Quảng Tây, Trung Quốc.
Những hình ảnh từ hệ thống kiểm soát của cửa khẩu Hữu Nghị Quan, Quảng Tây, Trung Quốc.

Cửa khẩu Hữu Nghị Quan ở thành phố Bằng Tường, Sùng Tả thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, bên kia là cửa khẩu Hữu Nghị, thuộc tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam. Những ngày này, không khó để bắt gặp cảnh tượng những đoàn xe tấp nập, chạy xuyên biên giới, chở hàng hóa là đồ điện tử, điện lạnh xuất khẩu sang Việt Nam và nhập khẩu các loại trái cây về Trung Quốc.

Là cửa khẩu đường bộ nhập khẩu trái cây lớn nhất của Quảng Tây, Hữu Nghị Quan đã đẩy mạnh nâng cấp, cải tiến theo theo hướng thông minh để nâng cao hiệu suất thông quan, tạo ra những “luồng nhanh” cho trái cây Việt Nam và ASEAN nhập vào thị trường Trung Quốc.

Tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan, những hoạt động thông minh có ở khắp nơi, như thiết bị nâng hạ điều khiển từ xa và xe IGV tự động không người lái đảm nhiệm phần lớn các công việc xếp dỡ, cho phép tự động chuyển container ngay khi đến bãi. Hoạt động không người thao tác đã trở thành xu hướng chủ đạo trong quy trình thông quan.

Ông Chu Hậu Đông, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy xây dựng Dự án cửa khẩu thông minh Hữu Nghị Quan (Trung Quốc)-Hữu Nghị (Việt Nam) cho biết, dự án cửa khẩu thông minh Hữu Nghị Quan là nhằm thực hiện thỏa thuận đạt được giữa hai nước.

ndo_br_b5a932522e2cb1e25f1836f4430aa3bd.jpg
Sa bàn thể hiện quy mô và quy trình vận hành của cửa khẩu thông minh.

Hiện nay, cửa khẩu thông minh phía Trung Quốc cơ bản xây dựng xong, bước vào giai đoạn khớp nối và thử nghiệm, dự kiến sẽ vận hành thử vào cuối năm nay. Đây là dự án cửa khẩu thông minh biên giới đầu tiên ở Trung Quốc với nhiều kỳ vọng về nâng cao năng lực thông quan, giảm tình trạng ùn ứ hàng hóa, thúc đẩy trao đổi kinh tế-thương mại giữa hai nước đi vào chiều sâu.

Dự án cửa khẩu thông minh Hữu Nghị Quan có mục tiêu chính là “3 giảm, 1 hạ, 1 nâng” (gồm giảm giấy tờ, giảm các bước, giảm nhân công; hạ chi phí thông quan và nâng cao hiệu suất) nhờ các thiết bị tự động hóa, từ đó hiện thực hóa thông quan trong 24 giờ và hàng hóa vận chuyển giữa vành đai kinh tế với Nam Ninh, thủ phủ của Quảng Tây làm trung tâm với vành đai kinh tế với Hà Nội làm trung tâm bảo đảm diễn ra trong 24 giờ.

Ông Chu Hậu Đông cho biết, theo mô hình truyền thống, tài xế phải lái xe đến kho bãi phía Việt Nam để bốc dỡ hàng. Khi cửa khẩu thông minh đi vào hoạt động hoàn toàn, xe container sẽ chỉ cần di chuyển đến khu vực trung chuyển container. Các quy trình tiếp theo sẽ được hệ thống điều phối, với các xe vận tải không người lái hoàn thành việc vận chuyển container.

Điều này giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi của tài xế và thời gian sử dụng phương tiện, giúp doanh nghiệp có thể rời đi ngay lập từ sau khi giao hàng và nhận hàng, giảm đáng kể thời gian xử lý theo quy trình.

Theo tính toán sơ bộ, sau khi dự án cửa khẩu thông minh Hữu Nghị Quan chính thức đi vào hoạt động và khớp nối đồng bộ với hệ thống cửa khẩu tương ứng ở phía Việt Nam, hiệu suất thông quan hàng hóa của cửa khẩu sẽ được nâng cao gấp 2 lần so với hiện nay, từ đó bảo đảm vững chắc cho sự ổn định của chuỗi cung ứng và chuỗi sản xuất giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.